Anh Bỏ Tôi Ở Nhà, Tôi Bỏ Anh Lại Sân Bay

Chương 1



Bảy năm hôn nhân, đúng ngày kỷ niệm, tôi phát hiện chồng mình đang nắm tay tình cũ trong phòng sinh, dịu dàng chờ đón đứa con của hai người. Tôi không đánh ghen, không gọi điện chất vấn, chỉ âm thầm bán căn nhà cưới, chia đôi số tiền rồi mua một tấm vé máy bay một chiều.

Ngay trước khi bước lên máy bay, tôi công khai toàn bộ chuyện ngoại tình của anh ta, kèm theo thông báo ly hôn.

Chỉ ba phút sau, loa phát thanh sân bay bất ngờ vang lên:

“Anh Lục Trầm Châu, vợ anh đề nghị anh gọi lại.”

Người đàn ông vừa còn túc trực bên giường sinh của tình nhân giờ đây như phát điên, lao thẳng vào nhà ga.

“Ôn Ninh! Ai cho phép em bỏ đi!”

Anh ta gào đến khản giọng, liều mạng chen qua dòng người.

Thế nhưng khi chạy tới nơi, thứ duy nhất anh ta còn kịp nhìn thấy là chiếc máy bay đang lao vút lên bầu trời.

Còn tôi, lúc ấy đã yên vị trong khoang hạng nhất.

Tôi thong thả tháo SIM điện thoại, thả vào ly champagne trước mặt.

Những bọt khí nhỏ liên tục nổi lên, khiến tôi chợt nhớ đến tiếng bật nút champagne trong ngày Lục Trầm Châu cầu hôn mình.

Bảy năm trước, anh nói sẽ yêu tôi cả đời.

Bảy năm sau, chính tay tôi kết thúc lời hứa ấy.

Ngày kỷ niệm cưới năm nay, Ôn Ninh cuối cùng cũng không thể tiếp tục tự lừa dối mình rằng Lục Trầm Châu vẫn là người đàn ông năm xưa.

Thật ra, cuộc hôn nhân này đã xuất hiện vết nứt từ lâu.

Trên áo vest của anh bắt đầu vương mùi nước hoa xa lạ.

Mỗi lần trở về lúc nửa đêm, anh đều lặng lẽ vào phòng tắm.

Điện thoại lúc nào cũng được đặt úp xuống bàn.

Còn thói quen dịu dàng vuốt tóc vợ cũng đã biến mất suốt nửa năm nay.

Ôn Ninh nhìn thấy tất cả, chỉ là cô không muốn thừa nhận.

Cô từng nghĩ hôn nhân bảy năm giống như một vò rượu lâu năm, càng ủ càng đậm đà.

Đến khi thật sự nếm thử mới nhận ra, thứ còn lại chỉ toàn vị chua chát.

Năm ấy, Ôn Ninh gặp Lục Trầm Châu trên giảng đường đại học.

Anh là chàng trai tài hoa nổi tiếng khắp trường, còn cô chỉ là một nữ sinh khoa Ngữ văn bình thường, chẳng mấy ai biết đến.

Thế nhưng chính Lục Trầm Châu lại là người chủ động theo đuổi cô.

Vì muốn lấy lòng cô, anh học thuộc những bài thơ tình của Shakespeare, ôm đàn guitar đứng dưới ký túc xá suốt đêm.

Có lần, Ôn Ninh chỉ thuận miệng nói rằng mình thèm bánh hoa quế ở phía nam thành phố.

Vậy mà anh lập tức đạp xe suốt hai tiếng đồng hồ để mua mang về.

Chàng trai năm ấy, mỗi lần nhìn cô, trong mắt dường như đều lấp lánh ánh sao.

Sau khi tốt nghiệp, Lục Trầm Châu quyết định khởi nghiệp.

Ôn Ninh không chút do dự nghỉ việc, cùng anh bắt đầu từ hai bàn tay trắng.

Thời điểm khó khăn nhất, cả hai phải chen chúc trong căn phòng trọ vỏn vẹn mười mét vuông.

Ban ngày, cô làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

Đêm xuống, cô lại thức cùng anh, giúp phân loại và sắp xếp tài liệu dự án.

Biết dạ dày anh không tốt, cô còn tự học cách hầm canh. Có lần bất cẩn, cô bị bỏng đến mức cả bàn tay nổi đầy bóng nước.

Nhìn bàn tay ấy, Lục Trầm Châu đau lòng đến đỏ hoe mắt.

Anh nắm chặt tay cô, nghẹn ngào hứa:

“Ôn Ninh, đời này anh nhất định sẽ để em được sống sung sướng.”

Và rồi, lời hứa ấy quả thật đã thành hiện thực.

Công ty của Lục Trầm Châu ngày càng lớn mạnh.

Hai người rời khỏi căn phòng trọ chật hẹp, chuyển vào một căn hộ rộng ba trăm mét vuông, có tầm nhìn thẳng ra sông.

Ôn Ninh không còn phải vất vả làm thêm kiếm sống.

Thời gian rảnh, cô học cắm hoa, làm bánh, tập yoga, tự tay chăm chút từng góc nhỏ trong tổ ấm.

Chỉ có điều, căn nhà càng ngày càng đẹp, thời gian chồng cô xuất hiện ở đó lại càng ít.

Mỗi khi cô hỏi, câu trả lời nhận được lúc nào cũng chỉ có ba chữ:

“Công ty bận.”

Cô tin anh.

Tin mãi cho đến ngày một email nặc danh xuất hiện trong hộp thư.

Chương tiếp
Loading...