Anh Bỏ Tôi Ở Nhà, Tôi Bỏ Anh Lại Sân Bay

Chương 2



Email không có lấy một lời giải thích, chỉ đính kèm một bức ảnh.

Ôn Ninh vừa mở ra, cả người đã cứng đờ.

Bức ảnh được chụp trong phòng sinh lúc đêm khuya.

Dưới ánh đèn phẫu thuật trắng nhợt, Lục Trầm Châu đang ngồi cạnh giường, bàn tay nắm chặt tay một người phụ nữ.

Anh hơi cúi đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Ánh mắt ấy, Ôn Ninh đã bao lâu không còn được nhìn thấy nữa?

Cô phóng to bức ảnh.

Người phụ nữ nằm trên giường tuy gương mặt tái nhợt, nhưng nụ cười lại tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện.

Cô ta là Tống Vãn.

Bạch nguyệt quang mà Lục Trầm Châu từng yêu sâu đậm.

Thời đại học, Tống Vãn là hoa khôi khoa Âm nhạc.

Cô ta và Lục Trầm Châu từng được cả trường ngưỡng mộ, xem như một đôi trai tài gái sắc.

Mãi đến khi Tống Vãn ra nước ngoài, hai người mới kết thúc mối tình ấy.

Ôn Ninh từng ngây thơ tin rằng mình là người được Lục Trầm Châu lựa chọn vì tình yêu.

Bây giờ cô mới hiểu, hóa ra từ đầu đến cuối, mình chỉ là người thay thế.

Cô không khóc, cũng không lập tức tìm chồng đối chất.

Cô chỉ lặng lẽ ngồi trên sofa phòng khách, nhìn bóng tối ngoài cửa sổ dần nhường chỗ cho ánh bình minh.

Trước mặt cô là bàn thức ăn đã nguội lạnh.

Hôm nay là kỷ niệm bảy năm ngày cưới.

Để chuẩn bị cho bữa tối này, cô đã bận rộn suốt cả buổi chiều, chỉ mong được cùng chồng ăn một bữa cơm.

Nhưng người cô chờ cả đêm lại đang ở bên một người phụ nữ khác trong phòng sinh.

Đúng năm giờ sáng, Ôn Ninh đứng dậy.

Cô mang toàn bộ thức ăn trên bàn đổ vào thùng rác, sau đó trở về phòng thu dọn hành lý.

Việc đầu tiên cô làm là gọi điện cho môi giới bất động sản.

Căn nhà cưới có vị trí đắc địa được cô rao bán gấp, giá thấp hơn thị trường tận hai triệu tệ.

Nghe mức giá ấy, người môi giới không giấu nổi kinh ngạc:

“Chị Ôn, căn nhà này có vị trí rất đẹp. Chị thật sự muốn bán gấp sao?”

“Chắc chắn. Càng nhanh càng tốt.”

Giọng cô bình thản, không chút do dự.

Cúp điện thoại, Ôn Ninh tiếp tục đặt một vé máy bay một chiều đến Đại Lý, Vân Nam.

Cô muốn tận mắt ngắm hồ Nhĩ Hải.

Nghe nói nước hồ ở đó xanh lắm.

Hoàn thành hai việc ấy, cô mới mở máy tính, tập hợp toàn bộ ảnh nhận được vào một thư mục mã hóa.

Tên thư mục chỉ có hai chữ:

“Bảy năm.”

Xong xuôi, Ôn Ninh ngồi một mình giữa phòng khách trống trải, mở WeChat nhắn cho chồng:

“Tối nay anh có về ăn cơm không?”

Cô đợi rất lâu.

Cuối cùng, màn hình cũng sáng lên.

Lục Trầm Châu: “Tăng ca, đừng chờ.”

Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, Ôn Ninh bất giác bật cười.

Cười mãi, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Sáng hôm sau, Ôn Ninh bắt tay vào dọn nhà.

Từ quần áo, sách vở cho đến những món đồ dưỡng da, cô lần lượt phân loại rồi xếp gọn vào từng thùng giấy.

Đến khi thu dọn phòng làm việc, cô vô tình phát hiện một chiếc điện thoại cũ nằm trong ngăn kéo khóa kín.

Đó là chiếc điện thoại Lục Trầm Châu từng sử dụng trước khi đổi sang máy mới.

Ôn Ninh cầm lên, thử nhập mật khẩu bằng ngày kỷ niệm cưới của hai người.

Không ngờ màn hình lập tức mở khóa.

Anh vẫn chưa thay đổi mật khẩu.

Nhưng khi nhìn thấy những thứ bên trong, cô mới hiểu, có lẽ đây là điều duy nhất anh còn giữ lại từ cuộc hôn nhân của họ.

Toàn bộ điện thoại gần như ngập trong lịch sử trò chuyện giữa Lục Trầm Châu và Tống Vãn.

Hàng nghìn tin nhắn, kéo dài suốt nửa năm.

Ôn Ninh chậm rãi kéo màn hình xuống.

“Cô ấy không biết đâu. Lần nào tiếp khách xong anh cũng đến tìm em.”

“Vãn Vãn, chờ anh thêm chút nữa.”

“Cô ấy chỉ là người giúp việc. Anh hết yêu cô ấy từ lâu rồi.”

“Con sinh ra, anh sẽ ly hôn. Anh hứa.”

Đầu ngón tay Ôn Ninh lạnh buốt.

Cô đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...