Anh Bỏ Tôi Ở Nhà, Tôi Bỏ Anh Lại Sân Bay
Chương 4
Ở cuối hành lang, một bóng người chạy ngược dòng hành khách.
Áo sơ mi của Lục Trầm Châu nhăn nhúm, cổ áo còn dính một vệt máu nhạt. Có lẽ anh vừa rời phòng sinh đã lao thẳng đến đây. Người đàn ông luôn chỉnh tề trước ống kính giờ chẳng còn chút phong độ nào. Anh vừa chạy vừa gọi tên cô, giọng khản đặc.
“Ôn Ninh!”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Ôn Ninh cũng nhìn anh.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một lớp kính và hơn hai mươi mét hành lang, nhưng cô chợt cảm thấy xa hơn cả bảy năm hôn nhân.
Lục Trầm Châu bị nhân viên an ninh giữ lại vì cố xông qua cửa. Anh vùng vẫy đến đỏ mắt, đập mạnh lên tấm kính.
“Em đứng lại! Chuyện không giống như em nghĩ!”
Ôn Ninh từng tưởng rằng nếu ngày này thật sự đến, cô sẽ hỏi anh rất nhiều điều.
Tại sao lại là Tống Vãn?
Tại sao phải lừa cô?
Tại sao vừa nằm bên cạnh cô vừa có thể nhắn với người khác rằng cô chỉ là người giúp việc?
Nhưng khi nhìn thấy anh, cô mới nhận ra mình chẳng cần câu trả lời nào nữa. Sự thật đã ở ngay trước mắt, mọi lời giải thích chỉ là cách kẻ có lỗi lựa chọn câu chữ dễ nghe hơn cho hành vi của mình.
Cô lấy chiếc nhẫn cưới khỏi ngón áp út.
Qua lớp kính, Lục Trầm Châu nhìn thấy động tác ấy, gương mặt lập tức trắng bệch.
Ôn Ninh đặt nhẫn vào chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn, đưa cho nhân viên mặt đất.
“Phiền cô chuyển cho người đàn ông bên ngoài.”
Cô gái trẻ nhìn cô, trong mắt thoáng qua thương cảm, rồi gật đầu.
Ôn Ninh quay lưng bước vào ống lồng.
Phía sau, tiếng Lục Trầm Châu vẫn dội qua lớp kính.
“Ôn Ninh! Ai cho phép em bỏ đi!”
Cô không quay đầu.
Lần cuối cùng anh nói câu tương tự là bảy năm trước, khi cô nhận được cơ hội làm biên tập viên tại Bắc Kinh. Anh ôm cô trong căn phòng trọ nhỏ, cười nửa đùa nửa thật: “Ai cho phép em đi? Em đi rồi anh phải làm sao?”
Khi ấy cô đã từ bỏ công việc mơ ước.
Bây giờ nghĩ lại, đó là lần đầu tiên cô thu nhỏ cuộc đời mình để vừa với tham vọng của anh.
Máy bay rời đường băng lúc hoàng hôn. Thành phố dưới chân dần biến thành một mạng lưới ánh sáng nhỏ bé.
Ôn Ninh ngồi trong khoang hạng nhất, tháo SIM thả vào ly champagne. Những bọt khí li ti bám quanh mảnh nhựa, giống hệt đêm Lục Trầm Châu cầu hôn cô.
Tiếp viên hỏi cô có cần đổi một ly khác không.
Cô lắc đầu.
“Không cần. Thứ không sạch thì bỏ đi là được.”
Chương 2: Người chồng hoàn hảo sụp đổ trong một đêm
Trong lúc Ôn Ninh bay đến Đại Lý, bài đăng của cô đã leo thẳng lên vị trí đầu bảng tìm kiếm.
Lục Trầm Châu không phải ngôi sao, nhưng anh là người sáng lập Trầm Quang, công ty công nghệ vừa chuẩn bị niêm yết. Nhiều năm qua, anh xây dựng hình tượng doanh nhân trẻ khởi nghiệp từ con số không, chung thủy với người vợ tào khang. Trong các bài phỏng vấn, anh thường kể rằng Ôn Ninh là ánh sáng đã soi đường cho mình qua những ngày gian khó.
Bây giờ, chính “ánh sáng” ấy công khai toàn bộ bóng tối anh giấu sau lưng.
Cổ đông gọi cháy máy. Bộ phận quan hệ công chúng mở cuộc họp khẩn trong đêm. Đối tác yêu cầu giải trình, hai nhãn hàng lập tức tạm dừng hợp tác. Giá trị thương hiệu tích lũy nhiều năm sụp xuống chỉ trong vài giờ.
Nhưng điều khiến Lục Trầm Châu hoảng sợ nhất không phải dư luận.
Mà là tin nhắn ngân hàng báo anh vừa nhận được một khoản tiền khổng lồ, phần ghi chú chỉ có sáu chữ: “Đây là phần anh được hưởng.”
Anh lao về nhà.
Cửa mở bằng vân tay như thường lệ, nhưng bên trong đã hoàn toàn thay đổi. Tranh trên tường biến mất, kệ sách trống trơn, phòng thay đồ chỉ còn quần áo của anh. Chiếc bình gốm Ôn Ninh tự tay làm, tấm thảm cô mất ba tháng mới chọn được, bộ cốc đôi mua trong tuần trăng mật—tất cả đều không còn.
Trên bàn ăn đặt hợp đồng mua bán nhà và một lá đơn ly hôn.