Anh Bỏ Tôi Ở Nhà, Tôi Bỏ Anh Lại Sân Bay

Chương 3



Hóa ra, người vợ từng cùng anh chen chúc trong căn phòng trọ mười mét vuông, cùng anh chịu khổ, giúp anh gây dựng sự nghiệp, đến cuối cùng lại chỉ được anh gọi là một người giúp việc.

Hóa ra, những đêm anh lấy cớ tăng ca không về, thực chất đều dành để ở bên người phụ nữ khác.

Hóa ra, suốt nửa năm cô một mình chờ chồng, anh lại đang cùng Tống Vãn chờ đứa con của họ chào đời.

Thậm chí, chuyện ly hôn cũng đã được anh tính toán từ lâu.

Chẳng qua anh vẫn chưa chọn được thời điểm thích hợp mà thôi.

Ôn Ninh không tiếp tục xem nữa.

Cô đặt điện thoại về đúng vị trí ban đầu, khóa ngăn kéo lại rồi quay người tiếp tục đóng gói đồ đạc.

Bình thản đến mức như thể chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì.

Một tuần sau, căn nhà cưới chính thức được bán.

Nhận được tiền, Ôn Ninh lập tức chuyển một nửa vào tài khoản ngân hàng của Lục Trầm Châu.

Phần ghi chú, cô chỉ viết:

“Đây là phần anh được hưởng.”

Một nửa còn lại, cô giữ cho bản thân.

Sau đó, cô đặt vé máy bay, thu dọn nốt chiếc vali nhỏ cuối cùng.

Ngày rời đi, Ôn Ninh đặc biệt chọn mặc chiếc váy mới mua.

Chiếc váy lụa màu tím hồng nhạt ôm lấy vóc dáng, càng tôn lên làn da trắng nõn của cô.

Cô trang điểm nhẹ nhàng, tô thêm chút son, khiến cả gương mặt trông tươi tắn hơn hẳn.

Trên đường ngồi taxi ra sân bay, điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn từ một số lạ.

“Ôn Ninh, người Trầm Châu yêu là tôi. Biết điều thì cô tự rời đi.”

Đọc xong, Ôn Ninh khẽ mỉm cười.

Cô không hỏi đối phương là ai, càng không tranh cãi.

Chỉ thong thả gõ đúng một chữ:

“Được.”

Tin nhắn vừa gửi thành công, cô lập tức chặn số điện thoại ấy.

Sân bay hôm nay đông nghịt người.

Ôn Ninh lấy thẻ lên máy bay, hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh rồi tìm một chỗ ngồi trong phòng chờ.

Giữa dòng người qua lại tấp nập, cô bình tĩnh lấy điện thoại ra.

Mở thư mục mã hóa mang tên “Bảy năm”.

Chọn tất cả ảnh.

Ôn Ninh gõ dòng cuối cùng khi bảng điện tử phía trên chuyển sang trạng thái bắt đầu lên máy bay.

“Bảy năm trước, tôi kết hôn với Lục Trầm Châu vì tình yêu. Bảy năm sau, tôi lựa chọn ly hôn cũng vì muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho tình yêu ấy. Những tài liệu dưới đây gồm ảnh, tin nhắn và chứng từ đều là sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung mình công bố. Kể từ hôm nay, mọi hành vi của ông Lục Trầm Châu không còn liên quan đến tôi.”

Bên dưới là chín bức ảnh.

Bức đầu tiên chụp Lục Trầm Châu nắm tay Tống Vãn trong phòng sinh. Bức thứ hai là đoạn trò chuyện anh hứa sẽ ly hôn sau khi đứa trẻ chào đời. Những bức còn lại là lịch sử chuyển khoản, hóa đơn căn hộ, hồ sơ khám thai và ảnh hai người ra vào khách sạn trong suốt nửa năm.

Ôn Ninh đã che mặt đứa trẻ và toàn bộ thông tin y tế không liên quan. Cô không muốn trả thù một sinh linh vừa chào đời. Người phản bội cô là hai người trưởng thành, món nợ này cũng chỉ nên tính trên đầu họ.

Cô đặt lịch gửi email cho luật sư, hội đồng quản trị và bộ phận kiểm toán lúc chín giờ sáng hôm sau. Sau đó, cô nhấn nút đăng.

Chưa đầy một phút, điện thoại rung liên tục.

Bạn bè, họ hàng, phóng viên, nhân viên công ty. Những con số đỏ trên Weibo tăng nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ. Cuộc gọi đầu tiên của Lục Trầm Châu đến sau đúng ba phút.

Cô từ chối.

Cuộc thứ hai, thứ ba, rồi thứ mười.

Cô tắt chuông, kéo vali về phía cửa khởi hành. Ngay lúc nhân viên chuẩn bị kiểm tra thẻ lên máy bay, loa phát thanh trong sảnh bỗng vang lên.

“Anh Lục Trầm Châu, vợ anh đề nghị anh gọi lại.”

Ôn Ninh dừng chân.

Cả câu thông báo nghe thật nực cười. Cô chưa từng đề nghị anh gọi lại. Có lẽ trong lúc hoảng loạn, Lục Trầm Châu đã bịa ra lý do ấy để nhờ nhân viên sân bay phát thanh tìm người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...