Anh Có Thể Quên Tôi, Nhưng Golden Của Anh Không Quên
Chương 16
"Chuyện này chẳng có chút liên quan nào đến việc tôi đi ăn với ai, hay sau này tôi có muốn nuôi con ch.ó nào khác hay không cả."
Đôi môi anh từ từ mím c.h.ặ.t lại.
"Và thứ ba, cho dù Đại Dũng có thực sự bị tổn thương đi chăng nữa, thì cũng là do anh chẳng báo trước tiếng nào mà đã tự tiện dẫn nó đến tìm tôi.
Đã phá hỏng buổi hẹn của tôi, anh lại còn ngang ngược quay ra chất vấn tôi."
Tôi ngừng lại một chút.
"Bùi Dư Khiên, anh không thấy cái kẻ nực cười ở đây là anh sao?"
Anh không nói gì. Đại Dũng bị kẹp ở giữa, hết ngước nhìn anh lại ngoái sang nhìn tôi, tủi thân rên ư ử một tiếng.
Tôi cúi xuống vỗ về nó.
"Còn nữa, Đại Dũng chỉ là một con ch.ó thôi, anh chẳng việc gì phải lôi nó ra làm cái cớ.
Cho dù giây trước nó có buồn bã, thì ngay giây sau nó vẫn sẽ sẵn sàng tha thứ cho tôi."
Tôi ngước mắt lên nhìn anh:
"Nó hoàn toàn chẳng hề gi/ận dỗi gì cả, tôi thấy người đang tức tối ở đây là anh mới đúng!"
Bùi Dư Khiên hoàn toàn cứng họng.
Đại Dũng vẫn nép sát bên chân tôi, thỉnh thoảng cái đuôi lại quét qua quét lại trên mặt sàn.
Một hồi lâu sau, Bùi Dư Khiên quay mặt đi, bỗng bật cười một tiếng.
"Đúng rồi đấy!"
Tôi ngẩn người.
Anh xoay đầu nhìn chằm chằm tôi: "Là tôi đấy."
Dứt lời, anh đã tiến lên phía trước một bước.
"Thấy em dắt theo con ch.ó của kẻ khác, người khó chịu là tôi."
Tôi lùi lại phía sau theo phản xạ.
Anh lại ép sát thêm một bước.
"Thấy em đi hẹn hò với người khác, người tức đi/ên lên cũng là tôi."
Thắt lưng tôi đụng phải bức tường sau lưng, đã chẳng còn đường nào để lui nữa.
Cuối cùng Bùi Dư Khiên cũng dừng lại, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.
"Kẻ nhớ em là tôi, kẻ không buông bỏ được cũng là tôi.
Quảng cáo - nl
Kẻ phải lôi Đại Dũng ra làm cái cớ là tôi.
Và kẻ đến tận bây giờ vẫn còn yêu em… cũng là tôi.
Như vậy em đã vừa lòng chưa?!"
Đầu ngón tay tôi khẽ co lại, nhất thời không biết nói gì.
Anh nhếch môi cười chua chát:
"Còn nữa, ban nãy em vừa hỏi rốt cuộc tôi muốn nói cái gì phải không?
Lời mà tôi thực sự muốn nói, chính là...
Rõ ràng tôi trẻ tuổi hơn anh ta, giàu có hơn anh ta, quen biết em lâu hơn anh ta." Anh nghẹn lại một nhịp: "Em muốn kết hôn, muốn sinh con, vậy tại sao người đó không thể là tôi?"
Căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng Đại Dũng thở hồng hộc.
Tôi rũ mắt, im lặng rất lâu.
Bùi Dư Khiên lại là người bật cười trước. Anh lùi lại một bước, đưa tay xoa nhẹ khóe mắt, buông tiếng cười tự giễu:
"Thôi bỏ đi."
Anh cúi người nhặt sợi dây dắt Đại Dũng lên.
"Em cũng đã gặp Đại Dũng rồi, tôi về đây."
Đại Dũng vô cùng miễn cưỡng bị anh lôi dậy.
Người đàn ông xoay lưng bước về phía cửa.
Một bước.
Hai bước.
Tay anh đã chạm vào tay nắm cửa.
Tôi bỗng vươn tay ra, túm c.h.ặ.t lấy vạt áo anh chỉ bằng một lực rất nhẹ.
Sống lưng Bùi Dư Khiên cứng đờ, anh cúi đầu xuống.
Tầm mắt anh rơi xuống bàn tay tôi, các ngón tay đang níu vạt áo anh đang chầm chậm siết c.h.ặ.t lại.
Vài giây sau, anh chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt chầm chậm lướt qua gương mặt tôi.
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên nửa sườn mặt anh.
Ngay giây sau, anh xoay phắt người vòng trở lại, tấm lưng tôi lại áp c.h.ặ.t vào tường một lần nữa.
Bùi Dư Khiên giơ tay ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi. Anh cúi xuống, ch.óp mũi cọ sát vào ch.óp mũi tôi, từng luồng hơi thở đan xen quấn quýt, nhịp tim đ/ập thình thịch liên hồi.
Anh nhìn tôi chằm chằm vào tôi suốt hai giây rồi khẽ nghiêng đầu.
Một nụ hôn sâu thẳm, triền miên rơi xuống...
14
Ngày Nam Kinh chớm bước sang thu, giai đoạn một của dự án bên Diệu Xuyên vừa khép lại, tôi lại tiếp tục tiếp nhận luôn cả giai đoạn sau.