Anh Có Thể Quên Tôi, Nhưng Golden Của Anh Không Quên
Chương 17
Trong quãng thời gian đó, ban ngày thì ngập đầu trong họp hành, đi công tác, hối thúc tiến độ dự án, quỹ thời gian của tôi bị bị x/é lẻ ra cho từng việc một.
Bùi Dư Khiên đã vung tiền m/ua hẳn một căn hộ ở ngay gần công ty tôi, nhưng phần lớn thời gian đều là anh chủ động chạy đến tìm tôi.
Cứ rảnh rỗi là anh lại đến đón tôi tan làm, mỗi tuần đều đích thân đưa tôi đi khám Đông y. Thỉnh thoảng anh còn tay xách nách mang đồ ăn thức uống tới, xắn tay áo lên trổ tài nấu cho tôi vài món tủ.
Đôi lúc tôi cũng tạt qua chỗ anh, có điều tần suất không nhiều cho lắm.
Đêm nay, tôi qua nhà anh thì đúng lúc anh vừa mới tắm xong. Bùi Dư Khiên mặc một bộ đồ ngủ màu xám nhạt mỏng manh, những giọt nước từ ngọn tóc nhỏ xuống, thấm ướt một mảng trên đầu vai.
Bờ vai người đàn ông rất rộng, lớp vải rủ xuống bám dọc theo đường cong sống lưng, khắc họa nên vóc dáng eo thon vai rộng sắc nét.
Làn da sau khi tắm vẫn còn vương vấn chút hơi nước ẩm ướt, trông anh khác xa một trời một vực với dáng vẻ âu phục giày da chỉn chu thường ngày.
Nhìn thấy tôi, bước chân anh hơi khựng lại.
"Sao em lại qua đây?"
Tôi bĩu môi: "Sao? Không chào đón à?"
Khóe môi anh nhếch lên gượng gạo:
"Làm gì có chuyện đó."
Hơi nóng mùa hè còn chưa kịp tản hết, nhưng làn gió ùa vào từ ban công đã mang theo chút se lạnh mong manh.
Tôi đứng dậy, lấy máy sấy tóc từ trong tủ ra.
"Lại đây."
Bùi Dư Khiên có chút thẫn thờ ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống.
Tiếng máy sấy vừa vang lên, trong phòng chỉ còn lại tiếng gió ro ro nho nhỏ.
Tôi đứng phía sau lưng anh, luồn những ngón tay qua mái tóc đen còn ẩm ướt của anh, luồng gió ấm áp chầm chậm thổi tới.
Anh hơi cúi đầu, mặc cho tôi thích làm gì thì làm. Chẳng hiểu sao cái điệu bộ miễn cưỡng ấy lại khiến tôi nhớ đến dáng vẻ của Đại Dũng lúc bị tôi ôm c.h.ặ.t lấy sấy tai sau khi tắm xong.
Sấy đến khi tóc khô được một nửa, tôi thuận tay vuốt toàn bộ phần tóc ngắn trước trán anh xuống, mấy lọn tóc mái lòa xòa che khuất đi một phần xươ/ng chân mày của anh.
Tôi ngừng tay, tỉ mẩn ngắm nghía vài giây rồi buột miệng hỏi:
"Sao dạo này không thấy anh đeo kính nữa nhỉ? Đổi sang kính áp tròng rồi à?"
Bùi Dư Khiên lười biếng nhướng mắt lên.
"Anh phẫu thuật đặt thấu kính nội nhãn (ICL) rồi."
Đầu ngón tay tôi khẽ khựng lại: "Sao tự dưng anh lại đi phẫu thuật..."
"Cạch."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, thì tiếng máy sấy ồn ào đã đột ngột dừng lại.
Bùi Dư Khiên vươn tay ấn nút tắt.
Tôi vẫn đang cúi người, ngón tay dừng lại trước trán anh.
Bùi Dư Khiên ngồi đó, hơi ngửa đầu lên nhìn tôi. Hàng mi anh khẽ khép hờ, yết hầu nhè nhẹ trượt lên trượt xuống.
Hình ảnh phản chiếu trong gương của anh lại toát ra vẻ ngoan ngoãn dâng hiến như sẵn sàng vươn cổ chịu c.h.ế.t vậy.
Tôi cúi đầu xuống, anh cũng khẽ nâng cằm lên, chủ động dâng đôi môi tới.
Đôi môi chạm nhau, sự âu yếm lan tỏa mãnh liệt, men theo từ phòng tắm kéo dài ra tận mép giường, tấm lưng dần dần chìm sâu vào lớp nệm êm ái.
Anh vẫn duy trì nụ hôn rất đỗi chậm rãi, từng chút, từng chút một, dành trọn sự kiên nhẫn để cọ xát, vuốt ve. Anh chẳng hề vồ vập đòi hỏi, như thể đang dè dặt dò xét điều gì đó.
Ngoài cửa sổ, mây mờ giăng kín, che khuất cả ánh trăng.
Gió cuốn qua, một luồng sáng len lỏi qua kẽ hở của đám mây, ánh trăng màu bạc trong trẻo rọi xuống, soi tỏ hình bóng đang quấn quýt trên giường.
Bất chợt người bên trên dừng hẳn động tác. Anh dùng một tay chống xuống nệm, khẽ khàng gọi tên tôi:
"Thang Gia Diệc."
"Dạ?"
Giữa màn đêm mờ ảo, Bùi Dư Khiên rũ mắt nhìn tôi chằm chằm.
"Nếu như lần này dính bầu...Tháng sau em có còn đến tìm anh không?"