Anh Có Thể Quên Tôi, Nhưng Golden Của Anh Không Quên

Chương 19



Còn nhớ có lần ngồi tâm sự hồi mới quen, chúng ta đã bàn về lý do tại sao lại đi l.à.m t.ì.n.h nguyện viên. Anh đã nói rất nhiều, anh bảo vì anh thích cái cảm giác một đám thanh niên tụ tập lại, gác lại những được mất cá nhân, đích thân nỗ lực vì một sự kiện lớn, vì một cộng đồng rộng lớn. Anh bảo anh tận hưởng cảm giác được cống hiến đó, anh nói một cách đầy chân thành và thuần khiết đến vậy, rồi anh hỏi em: Còn em thì sao."

"Em đã trả lời rằng: em cũng giống như anh.

Nhưng thực ra lúc đó em đã nói dối."

Tôi hít một hơi thật sâu, đem những lời khó mở miệng ấy bộc bạch từng chút một cho anh nghe:

"Em đi l.à.m t.ì.n.h nguyện là để tích đủ tín chỉ thực hành xã hội, để khi bình xét học bổng được ưu tiên cân nhắc, và để sau này khi làm CV xin việc, sẽ có thêm một dòng kinh nghiệm đẹp mắt.

Thậm chí thực tế hơn một chút... là vì ở đó ngày nào cũng phát cơm hộp.

Ngay từ lúc đó em đã biết, chúng ta hoàn toàn không hề giống nhau.

Anh quá ch.ói mắt. Chí hướng vươn lên, hăng hái, chính trực và một trái tim tựa như vàng ròng trên người anh vừa thu hút em, nhưng cũng lại làm em nhói đ/au."

Tôi nhắm nghiền mắt lại, chua xót bật cười.

"Thế nên hôm đó, lúc bạn cùng phòng chụp lén rồi gửi ảnh cho em... em mới nói ra câu trái với lòng mình như thế.

Hình như em vẫn luôn không có cách nào thản nhiên thừa nhận sự nh.ạy cả.m, tự ti và túng quẫn của chính bản thân mình."

Hơi thở của Bùi Dư Khiên ngưng lại một nhịp, cằm anh tì lên cổ tôi căng cứng lại.

"Năm hai mươi mấy tuổi, em vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự ích kỷ, trần tục và kém cỏi của bản thân. Nhưng năm nay em ba mươi hai tuổi rồi, đã quá quen với những trò đạo đức giả, chứng kiến đủ sự đổi thay của lòng người, dần dần em cũng trở nên chai sạn đi.

Thậm chí nhiều lúc em hay nghĩ, có người trưởng thành nào sống trong cái xã hội này lại không cân nhắc lợi hại cơ chứ?

Để tâm đến ngoại hình của một người là m/ua vui cho thị giác của bản thân, say đắm tâm h/ồn của một người là để thỏa mãn nhu cầu tinh thần của chính mình. Xét cho cùng, tất cả đều là những nhu cầu lợi ích cá nhân, dựa vào cái gì mà việc theo đuổi những thứ đó lại nghiễm nhiên được cho là cao thượng hơn việc coi trọng điều kiện vật chất của một người chứ?"

Tôi cười khổ:

"Trước đây, em không biết làm thế nào để giãi bày cho rõ ràng mớ cảm xúc tăm tối này. Đến tận ngày hôm nay, em vẫn chẳng có câu trả lời. Thế nên em chỉ có thể nói cho anh biết rằng, không phải là em không thích anh.

Có điều tình cảm mà đã xen lẫn tính toán thì luôn luôn khiến người ta phải kh/inh thường.

Em nghĩ, chắc chắn em sẽ... không thể trao cho anh một tình yêu thuần khiết mà chẳng chút đắn đo như anh hằng mong muốn được rồi."

Tôi nhắm mắt lại, đ/è nén nốt cảm giác không đành lòng cuối cùng nơi đáy lòng xuống.

"Mấy tháng nay, thật ra em chẳng dám nghĩ ngợi quá xa xôi về tương lai. Nhưng em lại tham vọng mà nghĩ rằng... nếu kiếp này nhất định phải sinh một đứa con, thì hình như sinh ra một đứa trẻ giống như anh cũng là một lựa chọn không tồi."

Quảng cáo - nl

Căn phòng ngủ chìm vào sự tĩnh lặng như tờ.

Tôi hít sâu một hơi, giọng điệu bình thản đến kỳ lạ:

"Xin lỗi, lại làm anh buồn rồi.

Một người trong quá khứ là em, một người ở hiện tại cũng là em, luôn ích kỷ, toan tính, thậm chí còn tệ hại hơn cả lúc trước."

Tôi đưa tay lên, nhè nhẹ vỗ về tấm lưng đang cứng đờ của anh.

"Nếu anh cảm thấy không thể chấp nhận nổi... thì bây giờ dừng lại, vẫn còn kịp…"

"Kết hôn đi."

Người đàn ông thẳng thừng ngắt lời tôi.

"Gì cơ?" Tôi có chút ngơ ngác, không hiểu được câu nói nào đã khiến anh bỗng dưng đưa ra quyết định này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...