Anh Có Thể Quên Tôi, Nhưng Golden Của Anh Không Quên
Chương 20
Bùi Dư Khiên chầm chậm chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng không chớp mắt vào đôi mắt ngập tràn vẻ hoài nghi của tôi.
"Vừa nãy em nói, không phải là em không thích anh.
Thang Gia Diệc, chỉ cần em có một chút xíu thích anh thôi, thế là đủ rồi."
"Mình kết hôn đi em." Sắc mặt người đàn ông trầm tĩnh và kiên định vô cùng: "Anh không muốn cứ tiếp tục chuỗi ngày nơm nớp lo được lo mất như thế này nữa đâu."
16
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Mắt Bùi Dư Khiên vẫn còn sưng húp.
Thấy tôi đang nín cười, anh x/ấu hổ rúc mặt vào gối.
Tôi đẩy đẩy người anh: "Thôi nào, mau dậy đi. Chẳng phải hôm nay anh còn cuộc họp sao?"
Anh mò mẫm lấy điện thoại, quẹt quẹt vài cái cho có lệ rồi xoay màn hình về phía tôi.
"Hủy rồi."
"Hả? Sao lại hủy?"
Người đàn ông quay đầu lại, nhoẻn miệng cười rạng rỡ:
"Bởi vì hôm nay có một kế hoạch quan trọng hơn."
"Kế hoạch gì cơ?"
"Kết hôn."
"..."
đá/nh răng rửa mặt, chọn quần áo, chụp ảnh...
Một đường nháo nhào tất bật chạy đến Cục Dân chính.
Cho đến tận lúc ngồi trước cửa sổ đăng ký, trong lòng tôi vẫn có một cảm giác không thực vô cùng mãnh liệt.
Cho đến khi nhân viên cúi đầu đối chiếu xong toàn bộ hồ sơ, tiến hành x/ác nhận theo quy trình:
"Cả hai bên đều tự nguyện kết hôn chứ?"
Bùi Dư Khiên đáp với đôi mắt sưng húp, trông tủi thân vô cùng:
"Vâng ạ."
Cán bộ ngờ vực liếc nhìn anh một cái, bèn hỏi x/ác nhận thêm lần nữa.
Bùi Dư Khiên lại gật đầu, trịnh trọng lặp lại:
"Vâng."
Cán bộ quay sang nhìn tôi.
"Còn cô thì sao?"
Tôi: "Cháu tự nguyện ạ."
Tiếng "cộp" vang lên lanh lảnh, con dấu mộc được đóng xuống.
Hai quyển sổ đỏ ch.ót được đẩy tới trước mặt chúng tôi.
Bùi Dư Khiên nhận lấy, trước tiên cẩn thận lật xem của mình một lượt, rồi lại cầm cuốn của tôi, dán mắt soi từ trang đầu cho đến trang cuối cùng.
Tôi nhìn mà thấy khó hiểu vô cùng.
"Anh đang xem cái gì vậy?"
"Xem xem có sai sót gì không."
"Người ta còn dám phát cho anh sổ giả chắc?"
Lúc bước ra khỏi sảnh, Nam Kinh vừa trút xuống một cơn mưa thu vội vã. Mặt đường còn hơi ẩm ướt, trong gió vương vấn chút cảm giác hơi se se lạnh.
Dưới bãi đỗ xe, Đại Dũng nhìn thấy chúng tôi qua một lớp kính xe, bèn toét miệng cười vẫy đuôi đi/ên cuồ/ng.
Trước khi ra khỏi nhà hôm nay, Bùi Dư Khiên còn làm màu mặc cho nó một bộ vest đen, đeo thêm chiếc nơ đỏ.
Bùi Dư Khiên kéo cửa xe ra, tiện tay đăng một tấm ảnh lên vòng bạn bè.
Xe còn chưa kịp n/ổ máy thì cuộc gọi của Quan Khu đã ập đến.
Vừa bấm nút loa ngoài trên xe, trong khoang xe đã vang lên một tiếng hét ch.ói tai:
"Đờ mờ! Kết hôn thật luôn hả?!"
Bùi Dư Khiên cau mày: "Mày nhỏ mồm lại xíu coi."
"Không phải chứ." Quan Khu rõ ràng vẫn chưa kịp hoàn h/ồn: "Hôm nọ mày gọi điện cho tao, chẳng phải còn mang cái bộ dạng như sắp mất vợ đến nơi cơ mà?"
Động tác cài dây an toàn của tôi chợt khựng lại, chầm chậm quay đầu sang.
Sắc mặt Bùi Dư Khiên hơi biến đổi.
Đầu dây bên kia vẫn đang bô bô:
"Hồi đó tao đã bảo mày thế nào? Đừng có ra vẻ, về nhà muốn khóc thì cứ khóc đi, đàn ông khóc một tẹo thì có gì đâu mà nhục…"
Cuộc gọi bị Bùi Dư Khiên nhanh tay lẹ mắt tắt phụt.
Tôi lẳng lặng nhìn anh.
Bùi Dư Khiên tỉnh bơ nhét điện thoại về lại túi quần, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Nó uống say nên khoái nói sảng ấy mà."
Tôi phì cười một tiếng.
"Bùi Dư Khiên."
"Hửm?"
"Em đột nhiên cảm thấy dường như cuộc hôn nhân này hơi vội vàng rồi thì phải." Tôi làm điệu bộ chuẩn bị tháo dây an toàn: "Giờ quay lại đó, chắc cán bộ vẫn chưa tan làm đâu nhỉ."
"Không được."
Anh đưa tay đ/è c.h.ặ.t lấy tay tôi.
"Giấy cũng nhận rồi, hàng miễn đổi trả."