Anh Có Thể Quên Tôi, Nhưng Golden Của Anh Không Quên
Chương 24
Từ đằng xa đã nhìn thấy bên cạnh mẹ đang có một gã đàn ông đứng đó. Bên cạnh gã đó lại còn có thêm một con Husky nữa.
Lúc đó trong lòng tôi đã thấy đ.á.n.h thót một cái.
Không đúng!
Cực kỳ không đúng!
Sao bên cạnh mẹ lại có thể xuất hiện con ch.ó khác được chứ?
Cái con ngáo ngơ kia cứ đi lượn lờ quanh mẹ tôi, lại còn to gan dùng mũi cọ cọ vào tay mẹ tôi nữa!
Bố thì cứ đứng ch/ôn chân bên cạnh, chẳng nhúc nhích tẹo nào, chỉ biết trừng mắt nhìn chằm chằm vào gã đàn ông kia.
Tự dưng tôi giác ngộ ra chân lý, hẳn là hai chúng tôi đang cùng chung một nỗi uất h/ận.
Nhưng bố vẫn chỉ trơ ra đứng đó.
Haiz.
Cái nhà này mà không có tôi, thì sớm muộn gì cũng toang.
Người có thể nhịn, nhưng ch.ó thì không thể nhịn!
Tôi ráng nhịn được ba giây rồi hết nhịn nổi luôn.
Tôi chồm thẳng lên phía trước.
"Gâu!"
"Gâu gâu!"
Cảnh tượng lúc đó vô cùng hỗn lo/ạn.
Đã cư/ớp mẹ của tôi, lại còn to gan dám gầm gừ với tôi nữa.
"Gâu gâu gâu!"
Tôi càng m.á.u đi/ên hơn, vứt xó luôn cái hình tượng nhút nhát của mình, lập tức quyết định lao vào sống mái một phen với nó.
Con Husky ng/u ngốc kia, xem ông đây có c.ắ.n c.h.ế.t mày không!
3-3 (Ngủ ở giữa)
Sau này họ đã kết hôn rồi.
Cái đêm lấy được giấy đăng ký kết hôn, bố cứ ôm khư khư hai quyển sổ đỏ ch.ót ấy, lượn lờ trong phòng khách xem đi xem lại đến tận ba vòng.
Mẹ thấy bố phiền phức quá, bèn ngáp dài một cái rồi đi thẳng vào phòng ngủ chính đ.á.n.h một giấc.
Tôi vừa mới ki/ếm được một chỗ êm ái nằm bò ra cạnh giường, bố bỗng nhiên bước vào, cúi đầu nhìn tôi bằng nửa con mắt, rồi nháy mắt ra hiệu.
"Đại Dũng, ra ngoài."
Tôi he hé một mắt ra.
"Mày nằm đây vướng víu lắm."
Hờ!
Cái gã đàn ông tồi qua cầu rút ván này, bây giờ lại bày đặt chê tôi vướng víu cơ đấy.
Tôi đếch ra đấy!
Thấy tôi vẫn nằm ỳ ra đó, bố đành hạ giọng năn nỉ:
"Mày không đi, lát nữa mày ngủ ở đâu hả?"
Mẹ ngủ bên trái.
Bố ngủ bên phải.
Tôi đảo mắt nhìn chiếc giường, rồi nhảy phốc lên.
Chú ch.ó là tôi đây!
Tất nhiên là ngủ ở giữa rồi!
"Gâu!"
(Toàn văn hoàn)