Anh Có Thể Quên Tôi, Nhưng Golden Của Anh Không Quên

Chương 23



Nếu như những thứ anh cho em khi còn ở bên nhau lại khiến em cảm thấy bất an, vậy thì sau khi chia tay thì sao?

Nếu như cuối cùng vẫn phải đi đến bước đường chia tay, anh cũng đâu thể nào thất hứa với em được.

Hãy để anh trao cho em khoản phí chia tay bảy con số kia theo cách này vậy.

Thang Gia Diệc, liệu em có cảm thấy vui vẻ hơn được chút nào không?

3

3-1 (Siêu năng lực của Đại Dũng)

Tôi là một con ch.ó nhưng không ai biết rằng, thực ra tôi có một siêu năng lực.

Quảng cáo - nl

Tôi có thể cảm nhận chuẩn x/ác được mẹ đang ở đâu, mặc dù bố chẳng bao giờ chịu thừa nhận.

Bố bảo là do mũi tôi thính thôi.

Thối rắm!

Mũi thính mà có thể đ.á.n.h hơi được tận nửa khu dã ngoại á?

Cái hôm chiếc xe RV vừa đỗ lại, tôi đã cảm nhận được rồi.

Mặc dù đã rất lâu rồi không gặp, nhưng tôi chỉ cần lướt qua là biết ngay đó là mẹ.

Thế mà bố vẫn còn bày đặt diễn kịch với cái người bên cạnh.

"...Không quen"

Tôi nghe xong là cuống cuồ/ng hết cả lên.

Cái gã đàn ông tồi này!

Bố không quen, nhưng tôi quen chứ!

Thế là tôi gi/ật tung sợi dây dắt, băng qua nửa khu dã ngoại mà lao thẳng vào lòng mẹ.

Mặt bố đen xì như đ.í.t nồi, bố còn m/ắng tôi là đồ vô dụng.

Hờ!

Dò hỏi được tin mẹ đang ở Nam Kinh, vốn dĩ cái dự án ở Nam Kinh chẳng đến lượt bố phải đích thân quản lý, thế mà bố cứ nằng nặc ôm luôn vào người.

Rốt cuộc ai mới là đồ vô dụng đây?

Chia tay sáu năm trời, bị người ta cho vào danh sách đen rồi mà vẫn lỳ lợm giữ lại WeChat không chịu xóa.

Người đó đâu phải là tôi đâu!

......

Cái hôm bố đưa tôi đến trung tâm thương mại để tắm rửa, tôi lại cảm nhận được sự hiện diện của mẹ.

Thế là tôi lập tức giả đò diễn vai một con ch.ó què chân, nằm vật ra trước cửa quán cà phê rên hừ hừ ỉ ôi.

Bố tôi đúng là cái đồ m/ù dở, ấy vậy mà còn định đưa tôi đến b/ệnh viện thú y nữa chứ.

Tôi phải tốn chín trâu hai hổ để ra hiệu, mãi cho đến khi bố nhìn thấy mẹ và tên đối tượng xem mắt vừa mới ngồi xuống trong quán.

Hehe, mọi người đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo nào?

Cái tên đàn ông tồi đó cũng chẳng thèm quan tâm xem tôi có bị què thật hay không luôn.

Chỉ cột tôi lại ở ngay trước cửa quán, gọi trợ lý đến đưa tôi đi tắm, còn mình thì ngang nhiên xông thẳng vào quán cà phê.

3-2 (Thiết lập hình tượng loài ch.ó)

Thực ra chú ch.ó là tôi đây cũng là một diễn viên lão làng đấy nhé!

Mọi người ai cũng bảo tôi nhát gan.

Đặc biệt là trong cái video đó.

Một con Poodle bé bằng bàn tay sủa tôi hai tiếng, tôi đã quay ngoắt lại rúc tịt vào lòng bố.

Mấy triệu lượt xem liền.

Khu bình luận toàn là những lời chế giễu tôi.

Tôi phải đính chính lại chuyện này.

Tôi chỉ giả vờ thôi.

Đó chỉ là thiết lập hình tượng của tôi thôi.

Vào hôm đầu tiên bố mẹ bước vào cửa hàng thú cưng, thật ra tôi không phải là đứa đầu tiên đ/ập vào mắt họ, mà là con ch.ó Nhật của bà chủ cửa hàng.

Đừng thấy nó nhỏ con mà kh/inh, lúc nó c.h.ử.i đổng lên nghe khó tai lắm đấy.

Trước khi họ bước vào cửa, chúng tôi đang sủa nhau chí ch.óe.

Sau đó nghe lỏm được là họ đến để nhận nuôi, tôi quyết định ngậm họng lại, chuyển sang rên rỉ ỉ ôi hai tiếng, mẹ nghe thấy là xót xa ngay tắp lự.

Hồi mới về nhà, bố cũng chẳng hay bế tôi đâu. Nhưng chỉ cần tôi tỏ vẻ sợ hãi một cái, là bố sẽ bế tôi ngay.

Thế nên sau này tôi đã nắm thóp được quy luật rồi.

Gặp Poodle.

Sợ.

Gặp Chihuahua.

Sợ.

Gặp robot hút bụi.

Cũng sợ.

Dù sao thì tỏ ra sợ hãi một tí cũng chẳng thiệt thòi gì.

Bố chưa bao giờ phát hiện ra chiêu trò này.

Mãi cho đến buổi tối hôm đó, tôi lẽo đẽo theo bố đi tìm mẹ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...