Anh Có Thể Quên Tôi, Nhưng Golden Của Anh Không Quên
Chương 3
Bùi Dư Khiên rũ mắt, chậm rãi thu sợi dây dắt ch.ó lại.
"Nó không quen để người khác dắt đâu."
Người khác...
Các ngón tay tôi khẽ co lại, gượng gạo rụt tay về.
Đêm chúng tôi chia tay năm đó, Đại Dũng cũng từng quấn lấy tôi như thế này. Lúc tôi kéo vali rời đi, thằng nhóc này đã lẵng nhẵng bám gót theo tận ra ngoài cửa. Nó ngoạm c.h.ặ.t lấy gấu quần tôi, dù làm thế nào cũng không chịu nhả ra.
Cuối cùng tôi đành phải ngồi xổm xuống, tự tay cạy miệng nó ra, rút lại gấu quần đã nhăn nhúm vì bị giằng co.
Khi cánh cửa khép lại, tiếng chuông leng keng trên cổ nó vẫn còn vang vọng vào tận đáy lòng.
Kể cũng phải, đằng đẵng bao nhiêu năm không gặp rồi, đáng lẽ tôi đã trở thành "người khác" từ lâu rồi mới phải.
……
Lòng bàn tay tôi bỗng nhồn nhột vì bị ch.óp mũi ươn ướt của nó cọ vào.
Quảng cáo - nl
Bùi Dư Khiên gi/ật nhẹ sợi dây dắt trong tay.
"Đi thôi, Đại Dũng."
Đại Dũng vẫn lì lợm đứng im không nhúc nhích.
Anh lại kéo dây thêm một nhát. Đại Dũng cụp hai tai xuống, còn ngoan cố nép sát vào người tôi hơn. Cứ thế một người một ch.ó lườm nguýt giằng co nhau một lúc.
Cuối cùng Bùi Dư Khiên vẫn phải chịu thua mà ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi môi mỏng mím c.h.ặ.t thành một đường thẳng tắp, ánh mắt lãnh đạm nhạt nhòa. Ánh mắt ấy nhạt đến mức giống như anh đang cực kỳ miễn cưỡng không muốn thừa nhận sự thật rằng Đại Dũng vẫn còn rất nghe lời tôi.
Tôi còn nhớ vào năm đầu tiên Đại Dũng được đón về nhà, anh hì hục dạy nó lệnh "Ngồi" mất nửa ngày trời mà nó cứ làm ngơ giả đi/ếc. Thế mà tôi chỉ ló đầu ra từ trong phòng vẫy nhẹ một cái, nó đã ngoan ngoãn ngồi im ngay ngắn.
Nghĩ đến đây, sống mũi tôi bỗng cay xè, đành đầu cúi xuống vỗ về Đại Dũng.
"Về đi con, ngoan nào."
Đại Dũng ngẩng cái đầu lông xù lên chớp mắt nhìn tôi một chốc, lúc này mới miễn cưỡng lết m.ô.n.g lề mề quay về bên cạnh anh.
Bùi Dư Khiên rũ mắt xuống, hừ lạnh một tiếng từ trong khoang mũi:
"Đồ vô dụng."
4
Mặt trời lặn dần về phía đỉnh núi, vỉ nướng trên lò bắt đầu bốc lên từng luồng khói mỏng.
Bữa tiệc bắt đầu, bàn của nhóm tôi và bàn của Bùi Dư Khiên cách nhau một khoảng khá xa. Tôi những tưởng từ giờ đến hết buổi tối sẽ chẳng còn chạm trán gì thêm nữa.
Ai ngờ tôi vừa mới c.ắ.n ngập miệng miếng nấm nướng, thì một quả bóng tennis bám đầy vụn cỏ đã lăn lại ngay cạnh mũi giày tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, đ/ập vào mắt là bản mặt hớn hở của Đại Dũng đang ngồi chồm hổm cách đó không xa, ra sức vẫy đuôi nhìn tôi đầy mưu đồ.
Sếp Phí chứng kiến một màn này cũng hết nói nổi, bèn vẫy vẫy tay về phía chúng tôi:
"Mọi người kéo bàn sát qua đây luôn đi."
"Chúng tôi á?" Tôi sửng sốt mất một nhịp.
Nhìn ra sự chần chừ của tôi, sếp hất hất cằm về phía Đại Dũng đang vào tư thế lấy đà chuẩn bị phóng đi lần nữa ngay bên cạnh Bùi Dư Khiên.
"Cứ để nó phi đi phi lại như này, khéo tối nay sếp Bùi khỏi cần ăn cơm mất."
Tôi còn chưa kịp há miệng thắc mắc, Phí Úc Minh đã tự động kéo ghế, đi đến đứng ngay trước mặt tôi.
"Tiện đây thì tôi cũng đang định giao cho cô phụ trách dự án lần này, sẵn dịp cô qua làm quen với bên A trước cho thân thiện nhé."
Tôi ngớ người ra hỏi lại:
"Chốt giao dự án bên Diệu Xuyên cho em ạ?"
"Sơ bộ chốt cô rồi."
Sếp bĩu môi về phía Đại Dũng đang làm trò, bật cười ha hả.
"Đấy thấy chưa, thông báo chính thức còn chưa kịp ban hành, đại diện bên A đã nhanh chân đến điểm mặt người phụ trách luôn rồi kìa."
5
Tôi vừa mới đặt m.ô.n.g ngồi xuống, Đại Dũng đã chui qua gầm bàn, nằm bẹp xuống cạnh chân tôi với vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.
Phí Úc Minh lại được đà cười tít mắt:
"Con ch.ó này làm như quen cô từ kiếp trước không bằng. Giờ thì chịu ngồi im rồi đấy hả?"