Anh Có Thể Quên Tôi, Nhưng Golden Của Anh Không Quên
Chương 4
Tôi cúi đầu xuống, đ/ập vào mắt là bộ dạng Đại Dũng đang chớp chớp đôi mắt long lanh, cái đuôi thi thoảng lại vung vẩy quét qua mũi giày tôi.
Đúng là ngoan ngoãn hơn hẳn rồi.
Nhớ hồi mới đón nó về, nó cũng có cái tật x/ấu y hệt thế này, cứ phải gác cái đầu nặng trịch lên chân tôi thì mới chịu nhắm mắt ngủ.
Chủ cũ của Đại Dũng là một cặp đôi chia tay lúc tốt nghiệp, ai cũng vướng bận không tiện mang nó theo, nên đành gửi lại cửa hàng thú cưng để tìm người nhận nuôi khác.
Lúc chủ tiệm giao con ch.ó cho chúng tôi, chị ấy còn cẩn thận rào trước:
"Hai đứa cũng yêu nhau thời đại học à?"
Thấy tôi gật đầu x/ác nhận, sắc mặt chị chủ tiệm có vẻ chần chừ, giọng điệu cũng chẳng mấy vui vẻ:
"Thế thì chị nói trước nhé, nó đã bị đổi chủ một lần rồi đấy. Đổi chủ liên tục không tốt cho mấy đứa nhỏ này đâu. Dạo này nó bị stress toàn tự dụi tai đến mức rụng cả mảng lông rồi kìa.
Nếu hai đứa chưa suy nghĩ thấu đáo thì đừng nhận vội nhé, bên tiệm sẽ thường xuyên gọi điện để kiểm tra tình hình đấy."
Tôi còn chưa kịp mở miệng trình bày, Bùi Dư Khiên đã nhanh nhảu ngồi xổm xuống, xoa xoa cái đầu tròn vo của Đại Dũng, rồi ngước lên nhìn tôi.
"Sẽ không đâu ạ, chúng em sẽ không để nó phải đổi nhà thêm lần nào nữa."
Cảm thấy trên mũi giày bỗng trĩu nặng, tôi cụp mắt nhìn xuống, phát hiện ra Đại Dũng đã ngang nhiên gác nguyên cái đầu nặng trịch của nó lên mũi giày tôi từ lúc nào.
Ngẫm lại thì anh ấy cũng không hẳn là kẻ thất hứa. Đã ngần ấy năm qua, nó vẫn luôn lẽo đẽo theo chân Bùi Dư Khiên, quả thật không phải chịu cảnh lang bạt đổi chủ thêm lần nào nữa.
Có điều trong tổ ấm đó, sau này đã vĩnh viễn thiếu vắng hình bóng của tôi mà thôi.
Tôi kéo lại mớ suy nghĩ miên man thì thấy sếp Phí đã lái chủ đề sang lần hợp tác sắp tới sau dăm ba câu giới thiệu ngắn gọn.
Tôi thong thả nâng ly rư/ợu vang trên tay lên.
"Sếp Bùi, mong anh chiếu cố trong dự án sắp tới."
Bùi Dư Khiên cầm lấy chén trà ngay trước mặt lên, hờ hững buông một câu:
"Cai lâu rồi."
Ly rư/ợu tôi đang giơ ra khựng lại giữa không trung.
Chợt nhớ ngày trước anh đi nhậu nhẹt, lúc nào tôi cũng cằn nhằn.
Cứ mỗi lần tụ tập ăn uống, trước khi định chạm ly, anh đều phải lén lút dò xét thái độ của tôi.
Giờ đây tôi đã chẳng còn tư cách gì để quản anh nữa, thậm chí còn tự tay rót rư/ợu, lịch sự nâng ly chúc anh như một người xa lạ.
Ấy vậy mà anh lại dửng dưng không uống nữa.
Tôi rũ mắt che đậy cảm xúc, chầm chậm thu ly rư/ợu về.
Các đồng nghiệp xung quanh đưa mắt nhìn nhau đầy ái ngại.
Quan Khu ngồi cạnh anh ta phải vội vàng mỉm cười hòa giải sự gượng gạo:
"Vậy thì mạn phép lấy trà thay rư/ợu vậy. Sếp Bùi nhà chúng tôi vốn không câu nệ mấy chuyện này đâu."
Quảng cáo - nl
Hồi còn yêu Bùi Dư Khiên, tôi từng chạm mặt Quan Khu vài lần. Thuở ấy, đám bạn bè xung quanh Bùi Dư Khiên vốn chẳng mấy thiện cảm với tôi. Chỉ có anh ấy là luôn ôn hòa, dăm ba lần đứng ra giải vây giúp tôi.
Tôi liếc nhìn chén trà trước mặt Bùi Dư Khiên, bên trong là loại trà túi lọc bình dân mà khu dã ngoại chuẩn bị sẵn cho khách.
Thấy thế, tôi dứt khoát đặt ly rư/ợu xuống, tự rót cho mình nửa chén trà y hệt anh.
"Tôi kính sếp Bùi một chén."
Cơn gió lướt qua mặt hồ, làm lay động những cành liễu rủ ven bờ. Bùi Dư Khiêm nhìn tôi qua làn khói mờ từ ly trà trên bàn một lúc rồi mới nâng ly lên.
Phí Úc Minh chớp ngay lấy thời cơ xen vào:
"Gia Diệc, dự kiến thứ Hai tuần sau sẽ tổ chức cuộc họp khởi động dự án. Cứ tạm thời gác lại mấy công việc lặt vặt trong tay em đi, Chủ nhật ráng chịu khó tăng ca chút, cùng phòng ban rà soát lại toàn bộ tài liệu sơ bộ trước một lượt nhé."