Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Anh Có Thể Quên Tôi, Nhưng Golden Của Anh Không Quên
Chương 5
"Đẩy sang thứ Ba đi."
Một giọng nói lạnh tanh bất chợt chen ngang làm Phí Úc Minh ngẩn tò te mất một nhịp.
Bùi Dư Khiên hờ hững rũ mắt, ngón tay miết nhẹ quanh viền chén trà:
"Tôi chợt nhớ ra thứ Hai mình vướng lịch bận rồi."
Phí Úc Minh bắt ngay lấy ánh mắt ra hiệu của Quan Khu, lập tức đổi giọng : "Thế thì thứ Hai em hãy chuẩn bị, dời lịch họp sang thứ Ba nhé."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."
Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt những người đang ngồi quanh bàn.
"Thưa sếp, người phụ trách dự án phía Diệu Xuyên lần này là ai vậy ạ?"
Phí Úc Minh vừa há mồm định giới thiệu.
"Là tôi." Bùi Dư Khiên đã tiếp lời.
Bàn tay đang định giơ ra giới thiệu của Phí Úc Minh cứng đờ giữa không trung, mấp máy môi định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại im bặt.
Quan Khu ngồi bên cạnh anh đã vội nâng ly nước lên che đi nửa khuôn mặt, nhưng đôi vai thì lại đang rung lên bần bật vì nhịn cười.
"..."
Đã x/ác định công việc phải đụng độ trực tiếp với Bùi Dư Khiên, tôi dứt khoát rút điện thoại ra.
"Nếu sếp Bùi không phiền, tôi có thể xin phương thức liên lạc của anh để tiện trao đổi công việc được chứ?"
Tôi thành thạo bật mã QR lên rồi lịch sự chìa điện thoại về phía anh.
Bùi Dư Khiên rũ mắt lướt qua màn hình điện thoại của tôi, nụ cười nhạt nơi khóe môi chợt tắt ngấm:
"Không tiện."
"..."
Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi sững lại giữa không trung.
Anh bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp thêm một ngụm nữa.
Bầu không khí xung quanh chìm vào tĩnh lặng trong thoáng chốc.
Tôi khựng lại chừng hai giây, thu điện thoại về rồi chuyển hướng nhìn sang Phí Úc Minh.
"Tôi hiểu rồi. Vậy để tôi lập một nhóm dự án chung, kéo đồng nghiệp hai bên vào. Sau này cứ thống nhất trao đổi tài liệu trên nhóm là được."
Phí Úc Minh gật gù ừm một tiếng rồi rút điện thoại ra. Lát sau, thông báo mời vào nhóm hiện lên trên màn hình.
Chủ đề trên bàn tiệc cũng nhanh ch.óng được lái sang hướng khác, cứ như thể màn x/ấu hổ nho nhỏ vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
6
Khi mặt hồ đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, từng tốp người phía xa cũng lục tục ra về. Mọi người lần lượt đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc trên bàn.
Lúc xe trung chuyển đến, tôi đang định cùng đám đồng nghiệp bước tới. Phí Úc Minh bỗng gọi tôi lại, chỉ chỉ tay về phía chiếc xe RV đang đậu ở phía bên kia.
"Em ngồi xe này đi, xe này tiện đường vòng qua khu Hà Tây trước. Đi theo họ thì em còn phải đổi hai tuyến tàu điện ngầm nữa, e là giờ này không kịp chuyến đâu."
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Lý do này hợp tình hợp lý đến mức tôi chẳng tìm ra được cớ gì để từ chối.
Phí Úc Minh bảo tôi lên xe đợi một lát.
Khi vừa kéo cửa xe ra, tôi sững người khi thấy bên trong chỉ có mỗi Bùi Dư Khiên và Đại Dũng. Đại Dũng vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt đã sáng rực lên, cái đuôi gõ cộp cộp hai nhịp xuống sàn xe.
Tôi vừa mới ngồi xuống chiếc ghế đơn đặt chéo phía đối diện thì một chiếc điện thoại đã chìa ra ngay trước mặt, trên màn hình là mã QR kết bạn.
Bùi Dư Khiên khẽ hất cằm:
"Quét đi."
Tôi rũ mắt nhìn màn hình:
"Ban nãy anh vừa bảo là không tiện cơ mà?"
Bàn tay đang cầm điện thoại của anh khẽ khựng lại.
"Em không biết tại sao lại không tiện à?"
Câu nói không đầu không đuôi ấy khiến tôi ngơ ngác.
"Tại sao cơ?"
Anh ngoảnh mặt đi, nhếch khóe môi cười tự giễu.
"Ngày trước tuyệt tình tuyệt nghĩa đến thế, bây giờ lại còn mặt mũi đi hỏi tôi tại sao à."
Nhân lúc tôi còn đang sững sờ, anh đã dời tầm mắt đi chỗ khác, đồng thời đẩy chiếc điện thoại về phía tôi thêm một chút.
Tôi không nói thêm lời nào nữa, lẳng lặng rút điện thoại ra quét mã.
Giao diện chuyển hướng, tôi bấm gửi yêu cầu kết bạn. Màn hình lập tức nhảy ra một thông báo: