Anh Đã Yêu Em Từ Khi Nào?

Chương 2



Tôi cúi đầu nhìn nó.

Một chiếc váy màu đen, chất liệu mềm mại, dây áo mảnh đến mức gần như chẳng có tác dụng che chắn gì.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ đỏ mặt vì nghĩ đến đêm đó.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy buồn cười.

Tôi và Thịnh Tây Diên đã kết hôn ba năm.

Ba năm.

Đủ lâu để một đứa trẻ từ lúc mới sinh có thể bắt đầu gọi người.

Đủ lâu để hai người xa lạ trở nên quen thuộc.

Cũng đủ lâu để một người yêu một người đến mức không còn biết mình đã lún sâu bao nhiêu.

Nhưng giữa tôi và anh, lại chẳng có gì ngoài một tờ giấy đăng ký kết hôn.

Ngay cả đêm hôm đó, khi bà Thịnh lén cho thuốc vào đồ ăn, chúng tôi cũng chẳng thật sự xảy ra chuyện gì.

Tôi từng có chút tiếc nuối.

Sau đó lại thấy mình thật nực cười.

Có gì đáng tiếc đâu?

Nếu thật sự xảy ra chuyện, có lẽ người khó xử nhất vẫn là tôi.

Bởi vì tôi biết rõ.

Trái tim của Thịnh Tây Diên không thuộc về tôi.

Tôi đặt bộ váy ngủ vào vali.

Từng món đồ của mình được xếp gọn gàng.

Tôi không mang đi quá nhiều.

Ba năm qua, đồ đạc của tôi trong căn biệt thự này vốn đã không nhiều.

Phần lớn là những thứ bà Thịnh mua cho tôi.

Còn những thứ thật sự thuộc về tôi chỉ chiếm một góc nhỏ.

Tôi nhìn chiếc vali.

Bỗng nhiên nhận ra.

Thì ra rời khỏi một cuộc hôn nhân không yêu nhau lại đơn giản đến vậy.

Không cần tranh giành.

Không cần khóc lóc.

Chỉ cần thu dọn một chiếc vali.

Rồi đi.

Tôi kéo khóa.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của luật sư.

“Cô Tô, hồ sơ ly hôn tôi đã chuẩn bị xong. Nếu hai bên đã thống nhất, có thể sắp xếp thời gian đến Cục Dân chính.”

Tôi nhìn màn hình.

Ngón tay dừng trên bàn phím vài giây.

Sau đó trả lời:

“Tuần sau.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Tôi từng nghĩ khi ngày này đến, mình sẽ rất đau.

Nhưng hóa ra không phải.

Có lẽ vì tôi đã đau quá lâu rồi.

Đau đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa.

03

Sáng hôm sau, tôi lái xe đến công ty.

Vừa bước vào sảnh, thư ký đã chạy tới.

“Tô tổng.”

“Có chuyện gì?”

“Thịnh tổng đang ở phòng họp.”

Tôi khựng lại.

“Anh ấy đến công ty?”

“Vâng.”

Tôi gật đầu.

“Biết rồi.”

Tôi định đi thẳng lên tầng.

Thư ký nhìn tôi một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:

“Tô tổng, có phải chị và Thịnh tổng…”

Tôi quay lại.

Cô ấy lập tức im bặt.

Tôi mỉm cười.

“Đừng đoán.”

“Chuyện riêng của chúng tôi.”

Nói xong, tôi đi thang máy lên tầng cao nhất.

Cửa vừa mở.

Tôi đã nhìn thấy Thịnh Tây Diên.

Anh đứng trước cửa kính, lưng quay về phía tôi.

Một tay cầm điện thoại.

Một tay đút túi quần.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa kính, phủ lên người anh một lớp ánh sáng nhàn nhạt.

Đẹp đến mức khiến tôi nhớ lại những năm đầu tiên.

Ngày ấy, tôi từng rất thích đứng từ xa nhìn anh.

Thích đến mức chỉ cần thấy anh xuất hiện trong một bữa tiệc, tôi cũng sẽ vui cả buổi tối.

Tôi từng nghĩ đó là tình yêu.

Bây giờ mới hiểu.

Đó là sự ngưỡng mộ của một cô gái dành cho người đàn ông mà mình không thể với tới.

Thịnh Tây Diên nghe thấy tiếng bước chân.

Anh quay lại.

Ánh mắt rơi trên người tôi.

“Em đến rồi.”

“Ừ.”

Anh nhìn tôi thêm vài giây.

“Ăn sáng chưa?”

“Rồi.”

“Anh bảo người chuẩn bị…”

“Không cần.”

Tôi ngắt lời.

“Em tự ăn rồi.”

Anh im lặng.

Sau đó gật đầu.

“Được.”

Tôi đặt tài liệu xuống bàn.

“Đây là báo cáo quý.”

“Anh xem đi.”

Anh nhận lấy.

Tôi quay người định rời khỏi.

Phía sau vang lên giọng anh.

“Chuyện ly hôn…”

Tôi dừng bước.

“Ừ?”

“Tuần sau?”

“Ừ.”

“Em đã nói với nhà họ Tô chưa?”

“Chưa.”

“Anh sẽ nói.”

Tôi quay lại.

“Không cần.”

Anh nhìn tôi.

“Đây là chuyện giữa hai chúng ta.”

“Nhưng em cũng là con dâu của nhà họ Thịnh.”

Tôi cười.

“Không phải sắp trở thành người cũ rồi sao?”

Sắc mặt anh hơi thay đổi.

Tôi không để ý.

“Anh cứ báo với ông nội và mẹ.”

“Bên nhà em, em sẽ tự nói.”

Anh gật đầu.

“Được.”

Tôi xoay người.

Lần này anh không gọi lại.

04

Tối hôm đó, tôi trở về nhà họ Tô.

Bữa cơm rất yên tĩnh.

Cha nuôi tôi ngồi đầu bàn.

Mẹ nuôi ngồi bên cạnh.

Tôi đặt đũa xuống.

“Con có chuyện muốn nói.”

Mẹ ngẩng đầu.

“Chuyện gì?”

“Con và Thịnh Tây Diên chuẩn bị ly hôn.”

Chiếc đũa trong tay bà khựng lại.

Cha tôi cũng nhìn tôi.

Sau vài giây.

Ông hỏi:

“Thịnh gia đồng ý?”

“Vâng.”

“Vì sao?”

“Không hợp nhau.”

Tôi trả lời rất bình tĩnh.

Mẹ tôi cau mày.

“Không hợp nhau?”

“Các con đã kết hôn ba năm rồi.”

“Có chuyện gì mà đến bây giờ mới…”

“Không có gì.”

Tôi ngắt lời.

“Chỉ là chúng con đều cảm thấy không cần tiếp tục nữa.”

Cha tôi không nói.

Một lúc sau, ông mới hỏi:

“Sau khi ly hôn, con định làm gì?”

“Con sẽ rời khỏi đây.”

Mẹ tôi lập tức ngẩng đầu.

“Rời khỏi đây?”

“Vâng.”

“Con muốn đi đâu?”

“Con chưa biết.”

Bà nhìn tôi rất lâu.

“Dạng Dạng.”

Tôi ngước mắt.

Bà nói:

“Con có thể ở lại.”

Tôi cười.

“Đây là nhà của anh trai.”

Không khí trên bàn lập tức lạnh xuống.

Tôi đứng dậy.

“Con ăn xong rồi.”

Mẹ tôi nhìn theo.

Đến khi tôi đi được vài bước.

Bà đột nhiên gọi:

“Dạng Dạng.”

Tôi quay lại.

Bà hỏi:

“Con thật sự không hận mẹ sao?”

Tôi ngẩn người.

Không hiểu vì sao bà lại hỏi câu này.

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Con chỉ muốn sống cuộc đời của mình.”

Nói xong, tôi rời khỏi bàn ăn.

Tôi không biết.

Sau khi cánh cửa đóng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...