Anh Đã Yêu Em Từ Khi Nào?
Chương 3
Mẹ tôi ngồi đó rất lâu.
Bàn tay run rẩy.
Bà nhìn người chồng bên cạnh.
“Anh nói xem…”
“Có phải con bé đã biết gì rồi không?”
Cha tôi không trả lời.
05
Ngày hôm sau.
Tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ.
“Xin hỏi có phải cô Tô Dạng không?”
“Đúng.”
“Tôi có một số tài liệu liên quan đến cô.”
“Tài liệu gì?”
“Liên quan đến thân thế của cô.”
Tôi im lặng.
Người bên kia nói:
“Nếu cô muốn biết sự thật, chiều nay đến quán cà phê ở đường Thanh Giang.”
“Chỉ được đến một mình.”
Tôi cau mày.
“Anh là ai?”
“Đến rồi cô sẽ biết.”
Điện thoại cúp.
Tôi ngồi trong phòng làm việc.
Nhìn màn hình tối đen.
Thân thế?
Tôi là thiên kim giả của nhà họ Tô.
Chuyện này tôi biết.
Từ nhỏ tôi đã biết mình không phải con ruột nhà họ Tô.
Chỉ là năm ấy, đứa trẻ thật sự của họ bị thất lạc.
Tôi vô tình được nhận nhầm.
Sau đó lớn lên trong nhà họ Tô.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là một sự nhầm lẫn.
Không hơn.
Nhưng tại sao người này lại nói với tôi rằng có tài liệu?
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng vẫn đi.
Tôi đến quán cà phê lúc ba giờ chiều.
Một người phụ nữ đã ngồi chờ sẵn.
Cô ấy khoảng hơn ba mươi tuổi.
Mặc áo khoác màu xám.
Vừa thấy tôi, cô ấy đứng lên.
“Tô tiểu thư?”
“Là tôi.”
Cô ấy lấy từ trong túi ra một phong bì.
Đặt lên bàn.
“Cô xem đi.”
Tôi mở ra.
Bên trong là một tấm ảnh cũ.
Một người phụ nữ trẻ đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.
Tôi nhìn người phụ nữ.
Mặt mũi rất giống tôi.
Đặc biệt là đôi mắt.
Tôi bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh.
“Đây là ai?”
“Người sinh ra cô.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
Cô ấy nói:
“Mẹ ruột của cô.”
Tôi nhìn lại bức ảnh.
“Không thể nào.”
“Bà ấy…”
Tôi không nói tiếp.
Bởi vì người phụ nữ trong ảnh đã chết từ nhiều năm trước.
Ít nhất nhà họ Tô nói với tôi như vậy.
Cô ấy lắc đầu.
“Bà ấy chưa chết.”
Tôi chết lặng.
“Cô nói gì?”
“Bà ấy vẫn còn sống.”
06
Tôi rời khỏi quán cà phê với đầu óc rối bời.
Trên tay là một địa chỉ.
Người phụ nữ kia nói:
“Nếu cô muốn gặp bà ấy, đến đây.”
Tôi không lập tức đi.
Tôi cần thời gian.
Tối hôm đó, tôi ngồi trong xe rất lâu.
Tôi không biết mình đang sợ điều gì.
Có lẽ tôi sợ sự thật.
Sợ rằng tất cả những gì mình tin suốt hơn hai mươi năm đều là giả.
Tôi cũng sợ người phụ nữ ấy thật sự là mẹ mình.
Bởi nếu bà còn sống…
Tại sao chưa từng tìm tôi?
Tại sao để tôi sống trong nhà họ Tô suốt bao nhiêu năm?
Tôi lấy điện thoại.
Định gọi cho Thịnh Tây Diên.
Nhưng ngón tay vừa chạm vào tên anh, tôi lại dừng.
Tôi nhớ đến câu nói của anh.
“Em có thể tìm kiếm tình yêu đích thực của mình.”
“Anh cũng có quyền đó.”
Tôi tắt màn hình.
Tôi không muốn tìm anh.
Ít nhất lúc này.
Tôi muốn tự mình biết sự thật.
07
Tôi đến địa chỉ kia vào sáng hôm sau.
Đó là một căn nhà cũ nằm ở ngoại ô.
Cửa mở.
Một người phụ nữ trung niên bước ra.
Bà nhìn tôi.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Tôi biết.
Bà là mẹ tôi.
Không cần xét nghiệm.
Không cần ai nói.
Chỉ một ánh mắt.
Tôi đã cảm nhận được một thứ rất kỳ lạ.
Bà nhìn tôi.
Môi run lên.
“Dạng Dạng…”
Hai chữ ấy khiến tôi đứng bất động.
Không ai gọi tôi như vậy.
Ngoại trừ những người thật sự thân thiết.
Tôi hỏi:
“Bà là ai?”
Nước mắt bà lập tức rơi xuống.
“Mẹ.”
Tôi lùi lại.
“Đừng gọi tôi như vậy.”
Bà khóc.
“Dạng Dạng.”
“Mẹ xin lỗi.”
“Xin lỗi chuyện gì?”
“Xin lỗi vì đã để con một mình.”
Tôi nhìn bà.
“Bà biết tôi ở đâu?”
“Biết.”
“Từ khi nào?”
“Rất nhiều năm rồi.”
Tôi bật cười.
Một tiếng cười khô khốc.
“Vậy tại sao bà không tìm tôi?”
Bà cúi đầu.
“Vì mẹ không thể.”
“Không thể hay không muốn?”
Bà khóc không nói nên lời.
Tôi đứng trước cửa.
“Bà nói cho tôi biết.”
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
08
Bà kể.
Năm tôi vừa chào đời.
Cha ruột tôi gặp tai nạn.
Trước khi chết, ông để lại một phần tài sản lớn.
Nhưng tài sản ấy không được chuyển trực tiếp cho bất kỳ ai.
Nó được giữ dưới một quỹ tín thác.
Người duy nhất có quyền thừa kế sau khi trưởng thành…
Là tôi.
Nhưng khi ấy tôi còn là một đứa trẻ.
Có người muốn chiếm đoạt tài sản.
Bọn họ tìm đến mẹ tôi.
Ép bà giao con.
Bà không đồng ý.
Sau đó, một vụ tráo đổi xảy ra.
Tôi bị đưa đi.
Một đứa trẻ khác được đưa vào nhà họ Tô.
Mẹ tôi tìm tôi rất lâu.
Nhưng mỗi lần gần tìm được.
Bà lại bị cảnh cáo.
Nếu tiếp tục.
Tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Vì vậy bà chỉ có thể âm thầm theo dõi.
Tôi hỏi:
“Nhà họ Tô biết chuyện?”
Bà gật đầu.
“Có người biết.”
“Ai?”
Bà không trả lời.
Tôi hỏi lại:
“Là ai?”
Bà nói:
“Người đã kiểm soát nhà họ Tô nhiều năm nay.”
Tôi lập tức nghĩ đến một người.
Một người mà tôi từng gặp vô số lần.
Bác cả nhà họ Tô.
Người luôn tỏ ra hiền hòa.
Người mà cha nuôi tôi luôn kính trọng.
Tôi thấy lạnh sống lưng.
09
Tôi trở về nhà.
Không nói với ai.
Nhưng tối hôm đó, khi vừa bước vào cửa.
Tôi đã nhìn thấy Thịnh Tây Diên.
Anh đang ngồi trong phòng khách.
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt anh.
Tôi dừng bước.
“Anh đến đây làm gì?”
“Đợi em.”
“Có chuyện gì?”
Anh nhìn tôi.
“Em đi đâu?”
“Tôi có việc.”
“Anh biết.”
Tôi cau mày.
“Anh theo dõi em?”
“Không.”
“Vậy sao anh biết?”
Anh im lặng.
Tôi nhìn anh.
Bỗng nhiên hiểu ra.
“Anh đã biết mẹ ruột của em còn sống?”
Anh không trả lời.
Tôi bật cười.
“Quả nhiên.”
“Thịnh Tây Diên.”
“Anh biết tất cả.”
“Anh biết thân thế của em.”
“Biết mẹ em còn sống.”
“Biết cả chuyện tài sản.”
“Vậy tại sao chưa từng nói?”
Anh đứng dậy.
“Vì lúc đó chưa an toàn.”
“Anh lấy tư cách gì quyết định?”
“Anh là chồng em.”
Tôi cười.
“Nhưng chúng ta sắp ly hôn.”
Anh nhìn tôi.
“Anh biết.”
“Vậy nên em càng có quyền biết.”
Tôi bước đến.
“Anh còn giấu em chuyện gì?”
Anh không trả lời.
Tôi hỏi lần nữa:
“Còn chuyện gì?”
“…”
“Có phải người trong tấm ảnh hôm đó…”
Anh nhìn tôi.
Tôi nói:
“Cô gái anh thích.”
“Cô ấy là ai?”
Anh sững người.
Sau đó mới hiểu.
“Em vẫn nghĩ đó là cô ấy?”
Tôi cười.
“Chẳng phải anh đã nói sao?”
“Anh tìm được người mình thích.”
“Anh không muốn để cô ấy chịu lời đàm tiếu.”
“Không phải cô ấy.”
Tôi khựng lại.
“Vậy là ai?”
Anh nhìn tôi.
Rất lâu.
Cuối cùng chỉ nói:
“Em.”
10
Tôi đứng chết lặng.
“Anh nói gì?”
“Người anh thích.”
Anh nhìn thẳng vào tôi.
“Là em.”
Tôi không biết mình nên khóc hay cười.
Tôi cười trước.
“Anh đừng đùa.”
“Anh không đùa.”
“Vậy ba năm qua thì sao?”
“…”
“Ba năm qua anh nói không yêu em.”
“Anh lạnh nhạt với em.”
“Anh để em nghĩ rằng anh chẳng quan tâm.”
“Anh còn nói em có thể tìm người khác.”