Anh Đã Yêu Em Từ Khi Nào?

Chương 7



“Rất nghi ngờ.”

Anh bật cười.

“Lại đây.”

Tôi bước tới.

Anh đưa tôi một miếng bánh.

Tôi ăn thử.

“Không tệ.”

“Chỉ không tệ?”

“Ừ.”

Anh nhìn tôi.

“Vậy lần sau anh không làm nữa.”

Tôi lập tức nói:

“Không được.”

Anh cười.

“Biết ngay.”

Tôi cũng cười.

Anh ôm tôi từ phía sau.

Cằm đặt lên vai tôi.

“Dạng Dạng.”

“Ừ?”

“Anh vẫn thấy mọi chuyện như một giấc mơ.”

“Chuyện gì?”

“Em thật sự quay lại.”

Tôi im lặng.

Anh nói:

“Anh từng nghĩ đời này mình sẽ không còn cơ hội.”

Tôi quay lại.

“Anh biết vì sao em quay lại không?”

Anh lắc đầu.

“Vì em nhận ra…”

Tôi nhìn anh.

“Em vẫn yêu anh.”

30

Nhưng tôi không nói với anh một điều.

Thật ra.

Tôi cũng từng rất sợ.

Sợ mình quay lại rồi lại trở thành cô gái của ba năm trước.

Sợ mình lại yêu quá nhiều.

Sợ một ngày nào đó anh thay đổi.

Sợ mình lại đau.

Nhưng sau tất cả những gì xảy ra.

Tôi hiểu.

Tình yêu không thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ không tổn thương.

Không có ai có thể hứa cả đời không thay đổi.

Điều duy nhất chúng ta có thể lựa chọn…

Là khi có chuyện xảy ra.

Chúng ta sẽ thành thật với nhau.

Không trốn tránh.

Không tự quyết định.

Không dùng lời nói dối để bảo vệ người mình yêu.

Tôi từng nghĩ Thịnh Tây Diên không yêu tôi.

Sau này mới biết.

Anh yêu tôi theo cách vụng về nhất.

Còn tôi yêu anh theo cách đau đớn nhất.

Chúng tôi đã mất ba năm.

Nhưng may mắn…

Chúng tôi vẫn còn cả đời phía trước.

31

Một năm sau.

Mẹ tôi bình phục.

Bà chuyển đến sống gần chúng tôi.

Mối quan hệ giữa tôi và bà dần tốt hơn.

Tôi không thể lập tức gọi bà là mẹ.

Nhưng một ngày nọ.

Bà bị cảm.

Tôi mang cháo đến.

Bà nhìn tôi.

“Dạng Dạng.”

“Vâng.”

“Con ngồi lại một chút được không?”

Tôi ngồi xuống.

Bà nắm tay tôi.

“Cảm ơn con.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Bà khóc.

“Ngày trước mẹ từng nghĩ chỉ cần con còn sống là được.”

“Nhưng mẹ không ngờ…”

“Con lại trở thành một cô gái tốt như vậy.”

Tôi cười.

“Mẹ đừng khen.”

Bà cũng cười.

Lần đầu tiên.

Tôi cảm thấy hai chữ “mẹ” không còn xa lạ.

32

Một ngày nọ.

Tôi hỏi Thịnh Tây Diên:

“Anh có nhớ người phụ nữ trong tấm ảnh không?”

Anh khựng lại.

“Giang Ninh?”

“Ừ.”

“Nhớ.”

“Cô ấy đâu rồi?”

“Ra nước ngoài.”

“Vẫn liên lạc?”

“Thỉnh thoảng.”

Tôi gật đầu.

Anh nhìn tôi.

“Em ghen?”

“Không.”

“Thật?”

“Thật.”

Anh cười.

“Anh cũng không biết tại sao.”

“Tại sao?”

“Anh từng nghĩ chỉ cần nhìn thấy em ghen, anh sẽ vui.”

Tôi trừng mắt.

“Anh thích bị hành hạ?”

“Không.”

“Vậy sao?”

“Vì khi em ghen…”

Anh cúi xuống.

“Anh biết em còn quan tâm.”

Tôi đánh anh một cái.

“Đồ ngốc.”

Anh nắm lấy tay tôi.

“Ừ.”

“Anh là đồ ngốc.”

“Nhưng là đồ ngốc của em.”

33

Ba năm sau.

Chúng tôi có một đứa trẻ.

Ngày con chào đời.

Thịnh Tây Diên đứng ngoài phòng.

Tôi vừa nhìn thấy anh đã khóc.

Anh lập tức chạy đến.

“Em đau lắm sao?”

Tôi lườm anh.

“Anh còn hỏi?”

Anh cứng người.

Sau đó nắm tay tôi.

“Anh xin lỗi.”

“Anh xin lỗi gì?”

“Anh không biết.”

Tôi bật cười.

“Đúng là ngốc.”

Anh nhìn đứa trẻ.

Đôi mắt đỏ lên.

“Con…”

Tôi hỏi:

“Đẹp không?”

Anh gật đầu.

“Đẹp.”

“Giống ai?”

“Giống em.”

Tôi cười.

“Lại nữa.”

“Thật.”

Anh cúi xuống hôn trán tôi.

“Cảm ơn em.”

Tôi hỏi:

“Vì gì?”

“Vì đã cho anh cơ hội.”

34

Nhiều năm sau.

Tôi vô tình tìm thấy một chiếc hộp cũ.

Bên trong là tờ giấy ly hôn năm đó.

Tôi cầm nó.

Thịnh Tây Diên bước vào.

Anh nhìn thấy.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

“Em giữ cái này làm gì?”

“Em quên mất.”

“Vứt đi.”

Tôi bật cười.

“Không.”

“Vứt đi.”

“Không vứt.”

Anh đi tới.

Muốn lấy.

Tôi giấu ra sau lưng.

“Đây là kỷ niệm.”

“Anh không muốn nhớ.”

“Tại sao?”

“Vì anh sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ một ngày nào đó em lại cầm nó.”

Tôi nhìn anh.

“Không đâu.”

Anh im lặng.

Tôi lấy tờ giấy.

Xé đôi.

Sau đó xé tiếp.

Cuối cùng bỏ vào thùng rác.

“Được chưa?”

Anh nhìn tôi.

Tôi hỏi:

“Bây giờ yên tâm chưa?”

Anh ôm tôi.

“Ừ.”

35

Tôi từng nghĩ câu chuyện của tôi và Thịnh Tây Diên bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân thương mại.

Nhưng hóa ra.

Nó bắt đầu từ một lời nói dối.

Và kết thúc bằng rất nhiều sự thật.

Ngày đầu tiên kết hôn.

Anh nói:

“Xin lỗi, anh không có tình cảm với em.”

Ngày ly hôn.

Anh nói:

“Anh không muốn mất em.”

Ngày tái hôn.

Anh nói:

“Anh lựa chọn em.”

Ba câu nói.

Ba thời điểm.

Ba con người khác nhau.

Tôi từng trách anh vì đã khiến tôi đau.

Anh cũng từng tự trách mình.

Nhưng nếu không có những năm tháng ấy.

Có lẽ chúng tôi sẽ không học được cách yêu nhau.

Tôi từng nghĩ tình yêu phải là người kia luôn đứng bên mình.

Sau này tôi mới hiểu.

Tình yêu thật sự là dù người kia có quyền rời đi…

Họ vẫn lựa chọn ở lại.

Không phải vì bị ép buộc.

Mà vì muốn.

36

Một tối mùa đông.

Tôi và Thịnh Tây Diên ngồi ngoài ban công.

Anh hỏi:

“Dạng Dạng.”

“Ừ?”

“Nếu được quay lại ngày đầu tiên.”

“Em có cưới anh không?”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó lắc đầu.

Anh sững người.

“Không?”

“Không.”

“Vậy…”

“Em sẽ bắt anh theo đuổi em trước.”

Anh bật cười.

“Được.”

“Ít nhất ba năm.”

“Ba năm?”

“Ừ.”

Anh nhìn tôi.

“Anh đồng ý.”

Tôi tựa vào vai anh.

“Nhưng nếu anh vẫn nói anh không yêu em?”

Anh im lặng vài giây.

“Anh sẽ không nói nữa.”

“Vì sao?”

“Vì anh đã hiểu.”

“Hiểu gì?”

“Có những lời nói ra rồi…”

Anh siết tay tôi.

“Có thể khiến người mình yêu mất rất nhiều năm mới dám tin lại.”

Tôi ngẩng đầu.

“Vậy anh phải làm sao?”

“Không nói nữa.”

“Chỉ làm.”

Tôi cười.

“Được.”

37

Đêm đó.

Tôi ngủ trong vòng tay anh.

Trước khi nhắm mắt.

Tôi nghe anh thì thầm:

“Dạng Dạng.”

“Ừm?”

“Anh yêu em.”

Tôi không mở mắt.

Chỉ mỉm cười.

“Em biết.”

Anh hỏi:

“Em không nói lại sao?”

Tôi giả vờ ngủ.

Anh im lặng.

Một lúc sau.

Tôi nghe thấy tiếng cười rất khẽ.

“Được.”

“Không nói cũng được.”

“Anh nói là đủ.”

Tôi mở mắt.

Nhìn người đàn ông bên cạnh.

Người từng khiến tôi đau đến mức tưởng rằng mình sẽ không bao giờ yêu ai nữa.

Người từng đứng ngoài cửa phòng tôi, cầm bộ váy ngủ và nói:

“Em bỏ quên đồ này.”

Người từng ngồi trong xe cùng tôi trước Cục Dân chính.

Người từng nhìn tờ giấy ly hôn mà không dám chạm vào.

Người từng đứng ngoài cửa hàng hoa giữa trời mưa.

Người cuối cùng đã học cách yêu tôi bằng sự chân thành.

Tôi đưa tay ôm lấy anh.

“Thịnh Tây Diên.”

“Ừ?”

“Em cũng yêu anh.”

Anh khựng lại.

Sau đó ôm tôi chặt hơn.

Không nói gì.

Nhưng tôi biết.

Anh đang cười.

38

Có lẽ cuộc đời chính là như vậy.

Chúng ta gặp nhau vào thời điểm không thích hợp.

Dùng cách sai để yêu nhau.

Nói những lời không nên nói.

Làm những chuyện khiến đối phương tổn thương.

Rồi phải mất rất nhiều thời gian.

Mới hiểu được.

Người trước mặt quan trọng đến mức nào.

Tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân thương mại này là sai lầm lớn nhất đời mình.

Nhưng cuối cùng.

Nó lại trở thành nơi tôi tìm thấy tình yêu thật sự.

Không phải bởi một tờ giấy đăng ký kết hôn.

Không phải bởi gia thế tương đương.

Không phải bởi trách nhiệm giữa hai gia đình.

Mà bởi vì sau tất cả.

Tôi và Thịnh Tây Diên vẫn lựa chọn nhau.

Một lần.

Hai lần.

Và rất nhiều lần sau đó.

Nếu hỏi tôi điều gì khiến tôi nhớ nhất về cuộc hôn nhân ấy.

Không phải ngày cưới.

Không phải ngày ly hôn.

Mà là ngày chúng tôi thật sự bắt đầu lại.

Ngày ấy.

Thịnh Tây Diên đứng trước mặt tôi.

Không còn là Thịnh tổng.

Không còn là người chồng trên danh nghĩa.

Chỉ là một người đàn ông đang chờ câu trả lời từ người phụ nữ mình yêu.

Anh nói:

“Anh không thể đảm bảo mình sẽ không mắc sai lầm.”

“Nhưng anh có thể đảm bảo.”

“Nếu em cho anh một cơ hội.”

“Anh sẽ không để em phải đoán xem anh có yêu em hay không.”

Tôi đã đồng ý.

Bởi vì cuối cùng tôi hiểu.

Tình yêu không phải là không bao giờ làm nhau tổn thương.

Mà là sau khi làm tổn thương nhau.

Vẫn đủ chân thành để sửa chữa.

Vẫn đủ dũng khí để nói:

“Anh sai rồi.”

Và vẫn đủ can đảm để hỏi:

“Chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Tôi đã từng là người chạy về phía anh.

Sau này.

Anh chạy về phía tôi.

Có lẽ như vậy là công bằng.

Một người từng chờ đợi.

Một người từng bỏ lỡ.

Cuối cùng lại dùng quãng đời còn lại.

Để bù đắp cho nhau.

Và lần này.

Không còn hợp đồng.

Không còn lời nói dối.

Không còn những đêm một mình khóc trong căn phòng rộng lớn.

Chỉ còn một người đàn ông luôn nắm tay tôi.

Và một người phụ nữ cuối cùng cũng hiểu rằng:

Mình không cần phải cố gắng trở thành người xứng đáng được yêu.

Bởi vì ngay từ đầu.

Tôi đã xứng đáng rồi.

Chỉ là phải mất rất lâu.

Tôi mới gặp được người chịu nói cho tôi biết điều đó.

— HẾT —

 

Chương trước
Loading...