Anh Đã Yêu Em Từ Khi Nào?

Chương 6



Một tuần sau.

Chúng tôi tìm được người đứng sau.

Là bác cả của tôi.

Ông ta đã âm thầm chiếm quyền kiểm soát tài sản nhà họ Tô nhiều năm.

Ông ta cũng chính là người đứng sau vụ tráo đổi năm đó.

Nhưng ông ta không ngờ cha tôi đã để lại bằng chứng.

Cảnh sát vào cuộc.

Những tài liệu được công khai.

Nhà họ Tô chấn động.

Người đàn ông từng được tất cả kính trọng cuối cùng bị bắt.

Những người liên quan cũng lần lượt bị điều tra.

Tôi đứng trước căn nhà cũ.

Nhìn tất cả những người từng khiến tôi đau khổ.

Bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh.

Tôi không muốn trả thù.

Tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc.

Mẹ nuôi đứng trước mặt tôi.

Bà khóc.

“Dạng Dạng.”

Tôi nhìn bà.

“Con biết mẹ cũng không phải người chủ mưu.”

“Nhưng mẹ đã biết.”

Bà cúi đầu.

“Ừ.”

“Và mẹ vẫn giữ con lại.”

“Ừ.”

“Tại sao?”

Bà khóc.

“Vì mẹ ích kỷ.”

Tôi im lặng.

Bà nói:

“Ban đầu mẹ thật sự thương con.”

“Nhưng sau này…”

“Sau này mẹ sợ mất tất cả.”

Tôi gật đầu.

“Con hiểu.”

“Nhưng con không thể trở lại.”

Bà khóc lớn.

Tôi xoay người.

Không quay đầu.

23

Sau khi mọi chuyện kết thúc.

Tôi chuyển về thành phố.

Nhưng không trở lại nhà họ Thịnh.

Tôi thuê một căn nhà nhỏ.

Một ngày nọ.

Thịnh Tây Diên đến.

Anh đứng ngoài cửa.

Không bước vào.

Tôi hỏi:

“Có chuyện gì?”

Anh nói:

“Anh muốn đưa em cái này.”

Một chiếc hộp.

Tôi mở ra.

Bên trong là chiếc nhẫn cưới cũ.

Tôi nhìn nó.

“Anh giữ làm gì?”

“Anh không biết.”

“Vậy sao đưa em?”

“Vì anh nghĩ nó thuộc về em.”

Tôi im lặng.

Anh nói:

“Anh không muốn dùng chiếc nhẫn này để trói em.”

“Anh chỉ muốn em biết.”

“Anh chưa từng coi cuộc hôn nhân đó là giả.”

Tôi nhìn anh.

“Nhưng nó đã kết thúc rồi.”

“Anh biết.”

“Vậy anh còn muốn gì?”

“Anh muốn bắt đầu lại.”

Tôi cười.

“Bắt đầu thế nào?”

“Làm người yêu.”

Tôi bật cười.

“Anh theo đuổi em?”

“Ừ.”

“Anh biết theo đuổi người khác không?”

“Không.”

“Vậy anh học đi.”

Anh gật đầu.

“Được.”

24

Từ ngày đó.

Thịnh Tây Diên bắt đầu theo đuổi tôi.

Anh không còn là Thịnh tổng cao cao tại thượng.

Anh trở thành một người đàn ông bình thường.

Anh đợi tôi tan làm.

Đưa tôi về.

Anh học cắm hoa.

Nhưng bó hoa đầu tiên xấu đến mức tôi không nỡ nhìn.

Tôi cười anh cả buổi.

Anh cũng không giận.

Anh nói:

“Lần sau anh làm lại.”

Anh học nấu ăn.

Món đầu tiên bị mặn.

Tôi hỏi:

“Anh cho bao nhiêu muối?”

Anh đáp:

“Anh không biết.”

Tôi cười đến đau bụng.

Anh nhìn tôi.

“Em vui là được.”

Tôi ngừng cười.

Bởi tôi nhận ra.

Ngày trước.

Tôi chỉ muốn anh nhìn mình.

Bây giờ.

Anh lại chỉ muốn nhìn thấy tôi cười.

25

Một buổi tối.

Anh đưa tôi đến một nhà hàng.

Tôi hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Không.”

“Vậy sao lại đến đây?”

“Ăn tối.”

Tôi nhìn xung quanh.

Không có ai.

Không hoa.

Không nến.

Chỉ là một bàn ăn bình thường.

Anh ngồi đối diện.

Tôi hỏi:

“Anh không cầu hôn sao?”

Anh khựng lại.

“Em muốn anh cầu hôn?”

Tôi bật cười.

“Em chỉ hỏi.”

Anh suy nghĩ.

Sau đó lấy một chiếc hộp ra.

Tôi ngẩn người.

Anh mở hộp.

Bên trong là chiếc nhẫn mới.

“Anh…”

“Anh đã định chờ.”

“Nhưng nếu em hỏi…”

Anh quỳ xuống.

“Vậy anh hỏi luôn.”

Tôi nhìn anh.

Anh nói:

“Tô Dạng.”

“Em có thể không trả lời ngay.”

“Nhưng anh vẫn muốn hỏi.”

“Em có muốn cưới anh lần nữa không?”

Tôi im lặng.

Anh không thúc giục.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Cuối cùng tôi đưa tay.

“Đeo vào đi.”

Anh sững người.

“Em đồng ý?”

“Ừ.”

Anh cười.

Tôi chưa từng thấy Thịnh Tây Diên cười như vậy.

Anh đeo nhẫn vào tay tôi.

Bàn tay anh hơi run.

Tôi hỏi:

“Anh hồi hộp à?”

“Ừ.”

“Thịnh tổng cũng biết hồi hộp?”

“Trước em thì biết.”

26

Ngày cưới lần thứ hai.

Tôi mặc váy cưới.

Không phải chiếc váy xa hoa mà nhà họ Thịnh chuẩn bị lần đầu.

Chỉ là một chiếc váy tôi tự chọn.

Đơn giản.

Nhưng tôi rất thích.

Thịnh Tây Diên đứng ở cuối lễ đường.

Nhìn tôi.

Tôi bước từng bước về phía anh.

Mỗi bước.

Tôi đều nhớ đến những năm tháng đã qua.

Ngày đầu tiên gặp anh.

Ngày đăng ký kết hôn.

Đêm anh nói không yêu tôi.

Những bữa cơm im lặng.

Những lần tôi một mình khóc.

Ngày ly hôn.

Ngày tôi rời đi.

Ngày anh đứng ngoài cửa hàng giữa trời mưa.

Tất cả như một bộ phim dài.

Cuối cùng.

Tôi đứng trước mặt anh.

Anh đưa tay.

Tôi đặt tay mình vào.

Anh nắm chặt.

Lần này.

Anh không buông.

27

Đến lúc đọc lời thề.

Thịnh Tây Diên nói trước.

“Lần đầu tiên cưới em.”

“Anh từng nghĩ mình có thể dùng lý trí để kiểm soát tất cả.”

“Anh đã sai.”

“Anh từng nghĩ yêu một người là bảo vệ người đó khỏi mọi nguy hiểm.”

“Sau này anh mới hiểu.”

“Yêu một người là phải để người đó biết mình được yêu.”

“Dạng Dạng.”

“Anh không hứa cuộc đời này sẽ không có khó khăn.”

“Anh chỉ hứa.”

“Nếu có khó khăn.”

“Anh sẽ nói với em.”

“Nếu có nguy hiểm.”

“Anh sẽ cùng em đối mặt.”

“Nếu có vấn đề.”

“Anh sẽ không tự mình quyết định.”

“Anh sẽ hỏi em.”

“Vì em là vợ anh.”

“Không phải trên giấy.”

“Mà là người anh lựa chọn.”

Tôi khóc.

Đến lượt tôi.

Tôi nhìn anh.

“Thịnh Tây Diên.”

“Em từng rất hận anh.”

“Nhưng em cũng từng rất yêu anh.”

“Có một khoảng thời gian em nghĩ tình yêu của mình thật đáng thương.”

“Bởi vì em luôn là người chạy về phía anh.”

“Còn anh luôn đứng yên.”

“Nhưng cuối cùng em nhận ra.”

“Anh không đứng yên.”

“Anh chỉ đứng ở nơi em không nhìn thấy.”

“Anh bảo vệ em theo cách sai lầm.”

“Còn em yêu anh theo cách làm tổn thương chính mình.”

“Bây giờ.”

“Em không muốn như vậy nữa.”

“Em không cần anh phải hoàn hảo.”

“Em chỉ cần anh thành thật.”

“Và nếu một ngày chúng ta cãi nhau.”

“Em muốn chúng ta vẫn nhớ.”

“Rằng người đối diện mình…”

“Là người mình đã lựa chọn.”

Anh siết tay tôi.

“Anh nhớ.”

28

Sau hôn lễ.

Chúng tôi trở về căn nhà mới.

Không phải biệt thự cũ.

Thịnh Tây Diên nói:

“Anh không muốn sống ở đó nữa.”

Tôi hỏi:

“Vì sao?”

“Ở đó có quá nhiều ký ức không vui.”

Tôi nhìn anh.

“Anh cũng biết à?”

“Ừ.”

Anh nắm tay tôi.

“Anh muốn bắt đầu ở một nơi không có quá khứ.”

Tôi cười.

“Được.”

Căn nhà không lớn.

Nhưng có một khu vườn nhỏ.

Tôi trồng hoa.

Anh trồng cây.

Có hôm tôi làm việc đến khuya.

Anh nhắc tôi nghỉ.

Có hôm anh về muộn.

Tôi đợi anh ăn cơm.

Cuộc sống bình thường đến mức đôi khi tôi quên rằng chúng tôi từng trải qua nhiều chuyện như vậy.

29

Một buổi sáng.

Tôi thức dậy.

Không thấy Thịnh Tây Diên.

Tôi xuống tầng.

Thấy anh đang trong bếp.

Tôi dựa vào cửa.

“Anh làm gì?”

Anh quay lại.

“Bữa sáng.”

“Có ăn được không?”

Anh nhíu mày.

“Em nghi ngờ anh?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...