Ảnh Đế Lục Thần Là Anh Trai Tôi

Chương 14



“Nhưng em chỉ biết một điều.”

“Anh mãi mãi là người thân quan trọng nhất của em.”

Ánh mắt Lục Thần khẽ rung lên.

Anh đưa tay xoa đầu tôi.

“Anh cũng vậy.”

“Em là người thân duy nhất mà anh không thể để mất.”

Tôi lại ôm lấy anh.

Lần này không còn là vì sợ hãi.

Mà là vì cuối cùng tôi cũng biết mình đã an toàn.

Sau khi tôi xuất viện, chuyện nhà họ Cố cũng dần truyền ra ngoài.

Chỉ trong một đêm, nhà họ Cố từ một hào môn được người người kính nể trở thành cái tên biến mất khỏi tầm mắt công chúng.

Các công ty liên quan lần lượt đóng cửa.

Những người từng đứng bên cạnh nhà họ Cố cũng nhanh chóng rút lui.

Tập đoàn nhà họ Cố sụp đổ.

Cố Nhược Hy và những người trong gia đình cũng biến mất khỏi thành phố.

Tôi không hỏi.

Một câu cũng không.

Tôi không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với họ.

Cũng không muốn nhắc lại những ngày tháng đó.

Đối với tôi, tất cả đã kết thúc từ khoảnh khắc Lục Thần xuất hiện trước cửa phòng bệnh.

Không lâu sau, Lục Thần tuyên bố rời khỏi giới giải trí.

Tin tức ấy khiến cả giới truyền thông chấn động.

Một người đang ở đỉnh cao sự nghiệp lại đột nhiên rời đi.

Không ai hiểu tại sao.

Cũng không ai biết phía sau cái tên ảnh đế nổi tiếng ấy còn có một thân phận khác.

Lục gia.

Một gia tộc mà người ngoài rất ít khi nhắc đến.

Còn Lục Thần…

Chính là người thừa kế của Lục gia, đồng thời tiếp quản những thế lực mà anh đã cố tình giấu kín suốt nhiều năm.

Ngày anh trở về Lục gia, tôi mới hiểu tại sao trước đây anh luôn có thể khiến những người trong giới giải trí phải kiêng dè.

Anh vốn chưa từng là một người bình thường.

Chỉ là trước đây, anh lựa chọn ở bên cạnh tôi với thân phận một người anh trai.

Còn bây giờ, anh không cần che giấu nữa.

Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi.

Dù thân phận của anh có thay đổi thế nào…

Anh vẫn là Lục Thần của tôi.

Vẫn nhớ tôi thích ăn gì.

Vẫn nhắc tôi mặc thêm áo khi trời lạnh.

Vẫn cau mày khi tôi thức khuya.

Vẫn mỗi ngày hỏi tôi:

“Hôm nay có ngoan không?”

Tôi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, bất giác bật cười.

Ngoài kia, anh là người khiến vô số người phải dè chừng.

Nhưng về đến nhà…

Anh vẫn là người sẽ tiện tay xoa đầu tôi rồi hỏi:

“Muốn ăn gì?”

Tôi lắc đầu.

“Không muốn ăn.”

Lục Thần lập tức cau mày.

“Không được.”

Tôi bật cười.

“Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả.”

Anh nhìn tôi vài giây.

Sau đó đưa tay xoa đầu tôi.

“Có một chuyện sẽ không bao giờ thay đổi.”

“Chuyện gì?”

“Anh vẫn sẽ chăm sóc em.”

Tôi nhìn anh.

Trong lòng bỗng nhiên bình yên đến lạ.

Có lẽ cuộc đời tôi từng mất đi rất nhiều thứ.

Nhưng may mắn thay…

Tôi chưa từng mất người quan trọng nhất.

Bởi vì sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Lục Thần vẫn ở đây.

Vẫn là người đứng về phía tôi.

Vẫn là mái nhà mà tôi muốn trở về.

Và cũng là người thân duy nhất mà tôi lựa chọn cả đời này.

Chương trước
Loading...