Ảnh Đế Lục Thần Là Anh Trai Tôi
Chương 13
Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình quay đầu.
Tôi cố mở mắt.
Trước mắt tôi là một bóng người cao lớn đang bước vào.
Tầm nhìn của tôi đã bắt đầu mơ hồ.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ấy, tôi lập tức nhận ra.
Là anh.
Lục Thần.
Tôi muốn gọi anh, nhưng cổ họng gần như không còn sức.
“Anh…”
Chỉ một tiếng rất khẽ.
Lục Thần lập tức nhìn về phía tôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi nằm trên giường, sắc mặt anh hoàn toàn thay đổi.
Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh lúc này đỏ ngầu.
Anh bước nhanh về phía tôi.
Những người đang giữ tôi lập tức buông tay, lùi về phía sau.
Lục Thần ôm lấy tôi, kéo tôi vào lòng.
“Không sao rồi.”
“Anh đến rồi.”
Giọng anh khàn đặc.
Tôi nghe được giọng anh, cả người như lập tức thả lỏng.
Tôi nắm lấy vạt áo anh.
“Anh…”
“Em ở đây.”
Lục Thần siết chặt vòng tay.
“Anh ở đây.”
Tôi muốn nói rất nhiều điều.
Muốn nói rằng tôi sợ.
Muốn nói rằng tôi muốn về nhà.
Muốn nói rằng tôi đã chờ anh rất lâu.
Nhưng mí mắt càng lúc càng nặng.
Hình bóng trước mắt dần trở nên mờ nhạt.
Trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ kịp nghe thấy giọng anh bên tai:
“Ngủ đi.”
“Không ai có thể làm hại em nữa.”
Tôi yên tâm nhắm mắt.
Bởi vì anh đã đến.
Phía sau Lục Thần.
Một hàng người mặc đồ đen lần lượt bước vào.
Không một ai nói chuyện.
Khí thế lạnh lẽo đến mức cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Những người nhà họ Cố nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trắng bệch.
Người đàn ông trung niên lắp bắp:
“Mày… mày là ai?”
Lục Thần chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt anh lạnh đến mức khiến người đối diện không dám nhìn thẳng.
Anh nhìn những người đang đứng trong căn phòng.
Sau đó bình thản nói:
“Là ai không quan trọng ?”
Khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.
“Nhưng dám đụng đến em ấy thì phải chết .”
Không ai dám lên tiếng.
Lục Thần cúi đầu nhìn Cố Noãn đang nằm trong lòng mình.
Ánh mắt anh thoáng dịu xuống.
Sau đó lại ngẩng đầu.
Giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Hôm nay…”
“Không ai được phép rời khỏi đây.”
Cả căn phòng chết lặng.
Những người nhà họ Cố nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ hoảng sợ.
Bọn họ lúc này mới hiểu.
Người mà bọn họ vẫn luôn xem thường…
Tôi tỉnh lại trong bệnh viện.
Ánh sáng trắng ngoài cửa sổ khiến tôi hơi nheo mắt.
Đầu óc vẫn còn nặng nề, ký ức về căn phòng dưới tầng hầm chậm rãi ùa về.
Tôi theo bản năng quay đầu.
Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Lục Thần.
Anh đang ngồi bên cạnh giường.
Chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm, mái tóc vốn luôn được chăm chút cẩn thận cũng hơi rối.
Nhưng thứ khiến tôi sững người lại là đôi mắt anh.
Đỏ ngầu.
Giống như anh đã thức rất lâu.
Tôi nhìn anh vài giây.
Sau đó nước mắt đột nhiên trào ra.
“Anh…”
Lục Thần lập tức đứng dậy.
“Em tỉnh rồi?”
Tôi không nói được gì nữa.
Tất cả những sợ hãi, tủi thân và bất lực tích tụ suốt những ngày qua cùng lúc tràn lên.
Tôi bật khóc.
Tôi đưa tay ôm lấy anh.
Lục Thần khựng lại một giây, sau đó lập tức ôm lấy tôi.
“Không sao.”
“Anh ở đây.”
Tôi nắm chặt lấy áo anh.
“Em sợ…”
“Anh biết.”
“Em cứ tưởng…”
Tôi không nói tiếp được.
Lục Thần chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Không có chuyện gì nữa.”
“Anh sẽ không để em xảy ra chuyện.”
Tôi khóc rất lâu.
Cho đến khi bình tĩnh lại, tôi mới khàn giọng nói:
“Em muốn về nhà.”
Lục Thần im lặng vài giây.
Sau đó anh đáp:
“Được.”
“Sau khi bác sĩ cho phép, chúng ta về.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Về nhà của chúng ta?”
“Ừ.”
Chỉ một chữ ấy thôi cũng khiến sống mũi tôi cay lên.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng có cảm giác thuộc về nơi nào.
Cho đến khi Lục Thần xuất hiện.
Anh cho tôi một mái nhà.
Cho tôi một người có thể gọi là gia đình.
Cho tôi biết thế nào là được một người thật lòng bảo vệ.
Tôi lau nước mắt.
“Anh.”
“Hửm?”
“Cảm ơn anh.”
Lục Thần nhìn tôi.
Tôi nói rất nghiêm túc:
“Em không biết sau này sẽ thế nào.”