Ảnh Đế Lục Thần Là Anh Trai Tôi
Chương 2
[Lục Thần bị em gái thuần hóa rồi sao?]
[Đây còn là ảnh đế lạnh lùng tôi biết không?]
[Tôi nghi ngờ người có quyền lực nhất trong nhà họ Lục không phải Lục Thần.]
Tôi từng đọc được những bình luận ấy rồi cười cả buổi.
Còn anh thì chẳng quan tâm.
Anh chỉ nói:
“Em vui là được.”
Tôi đang nhớ lại những chuyện đó thì một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh.
“Cố Noãn.”
Tôi ngẩng đầu.
Là một nam sinh trong lớp.
Cậu ấy đứng trước mặt tôi, hai tay nắm chặt, vẻ mặt căng thẳng.
Tôi hơi ngẩn ra.
“Có chuyện gì vậy?”
Cậu ấy im lặng vài giây.
Sau đó, dưới ánh mắt tò mò của tất cả mọi người xung quanh, cậu ấy lấy từ phía sau ra một bó hoa.
“Cố Noãn, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cậu.”
“Có một chuyện tớ muốn nói với cậu từ rất lâu rồi.”
Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh.
Mấy người bạn bên cạnh tôi đưa mắt nhìn nhau.
Có người còn lặng lẽ che miệng cười.
Tôi cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Nam sinh hít sâu một hơi.
“Cố Noãn, tớ thích cậu.”
“Cậu có thể làm bạn gái tớ không?”
Tiếng nhạc trong phòng vẫn đang vang lên.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm thấy dường như tất cả mọi âm thanh đều biến mất.
Tôi nhìn bó hoa trước mặt.
Đầu óc có chút trống rỗng.
Tôi không nghĩ mình sẽ được tỏ tình vào đúng ngày sinh nhật.
Bạn bè xung quanh bắt đầu ồn ào.
“Đồng ý đi!”
“Cố Noãn, người ta lấy hết can đảm rồi đó!”
“Đẹp trai thế này mà còn không đồng ý à?”
Tôi vừa định lên tiếng thì—
Ầm!
Cánh cửa phòng tiệc đột nhiên bị đẩy mở.
Âm thanh huyên náo phía sau lập tức truyền vào.
Có người quay đầu nhìn.
Sau đó, tiếng xì xào bắt đầu lan ra.
“Là ai vậy?”
“Khoan đã…”
“Lục Thần?”
Ba chữ ấy vừa vang lên.
Cả căn phòng lập tức im bặt.
Tôi cũng quay đầu lại.
Người đàn ông đứng ngoài cửa mặc một bộ vest đen đơn giản.
Dáng người cao, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, đôi mắt sâu và sắc bén.
Ánh đèn ngoài hành lang rọi xuống khiến đường nét gương mặt anh càng thêm rõ ràng.
Lục Thần.
Anh trai tôi.
Ảnh đế nổi tiếng nhất giới giải trí.
Anh đứng đó, một tay còn cầm chiếc hộp quà màu đen.
Ánh mắt anh lướt qua căn phòng.
Cuối cùng dừng lại trên người tôi.
Rồi chuyển xuống bó hoa trong tay nam sinh đang đứng trước mặt tôi.
Không hiểu sao, tôi đột nhiên có cảm giác nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài độ.
Lục Thần không nói gì.
Chỉ nhìn tôi.
Tôi lập tức đứng bật dậy.
“Anh?”
Anh nhìn tôi vài giây.
Sau đó mới chậm rãi bước vào.
Đám bạn xung quanh gần như không dám thở mạnh.
Bởi vì tất cả bọn họ đều biết một chuyện.
Lục Thần ở bên ngoài là ảnh đế lạnh lùng khó gần.
Nhưng trước mặt cô em gái này...
Anh chính là một người hoàn toàn khác.
Tôi còn chưa kịp chạy đến thì anh đã đặt hộp quà lên bàn, đưa tay xoa đầu tôi.
“Vừa rồi có người tỏ tình với em?”
Tôi chớp mắt.
“...Vâng.”
Lục Thần im lặng.
Nam sinh đối diện càng căng thẳng hơn.
Tôi nhìn vẻ mặt anh trai mình, đột nhiên có dự cảm không lành.
Quả nhiên, vài giây sau, Lục Thần quay đầu nhìn cậu ấy.
Ánh mắt bình tĩnh đến mức đáng sợ.
“Em gái tôi vừa tròn mười tám.”
Anh dừng một chút.
“Cậu thích con bé?”
Nam sinh nuốt nước bọt.
“Vâng.”
Lục Thần gật đầu.
Không nói thêm gì.
Nhưng chỉ một động tác ấy thôi cũng khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.
Tôi đứng bên cạnh, trong lòng bỗng nhiên có chút chột dạ.
Tôi biết rất rõ.
Anh trai tôi...
Hình như không thích chuyện có người theo đuổi tôi cho lắm.
Không khí trong phòng tiệc yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng nhạc đang phát từ loa.
Nam sinh đứng trước mặt Lục Thần, hai tay vẫn ôm bó hoa, sắc mặt càng lúc càng căng thẳng.
Tôi cũng hơi ngượng.
Dù sao người ta tỏ tình với tôi, vậy mà cuối cùng người trả lời lại là anh trai tôi.
Tôi kéo nhẹ tay áo anh.
“Anh, để em tự nói.”
Lục Thần cúi mắt nhìn tôi.
“Em định nói gì?”
“Thì…”