Ảnh Đế Lục Thần Là Anh Trai Tôi
Chương 3
Tôi còn chưa nghĩ xong, anh đã quay sang nam sinh kia.
“Không cần.”
Hai chữ ngắn gọn khiến tôi sửng sốt.
Lục Thần bình thản nói:
“Cậu không cần đợi câu trả lời của em ấy.”
Nam sinh ngẩn ra.
“Anh Lục, em…”
“Em ấy sẽ không đồng ý.”
Tôi: “…”
Tôi quay đầu nhìn anh.
“Anh!”
Lục Thần vẫn bình tĩnh.
“Anh nói sai sao?”
Tôi nghẹn lời.
Thật ra tôi cũng chưa biết mình có muốn đồng ý hay không.
Nhưng bị anh nói thẳng như vậy trước mặt bao nhiêu người, tôi vẫn cảm thấy hơi mất mặt.
Tôi nhỏ giọng:
“Anh đâu thể quyết định thay em.”
Lục Thần nhìn tôi.
Một lúc sau, anh mới hỏi:
“Em thích cậu ta?”
Tôi im lặng.
Không thích.
Nhưng cũng chưa đến mức ghét.
Chỉ là bạn học bình thường mà thôi.
“Nghe thấy rồi chứ?”
Cậu ấy ngẩn người.
“Nhưng cô ấy còn chưa trả lời…”
“Cô ấy không thích cậu.”
“Anh dựa vào đâu mà nói vậy?”
Lần này, giọng nam sinh đã có chút không phục.
Lục Thần không tức giận.
Anh chỉ kéo ghế ngồi xuống, tiện tay rót cho mình một ly nước.
“Dựa vào việc tôi là anh trai em ấy.”
Mấy người bạn xung quanh lập tức cúi đầu nhịn cười.
Tôi thì chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Câu trả lời này...
Quá ngang ngược rồi.
Nam sinh vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Nhưng em thật sự thích Cố Noãn.”
Lục Thần ngước mắt.
“Thích bao lâu rồi?”
“Ba năm.”
“Biết em ấy thích gì không?”
Nam sinh im lặng.
Lục Thần hỏi tiếp:
“Dị ứng với món gì?”
Cậu ấy không trả lời được.
“Không thích màu gì?”
Vẫn im lặng.
“Lúc bị bệnh thường uống thuốc gì?”
Nam sinh càng không nói nên lời.
Tôi đứng bên cạnh, nghe mà khóe miệng giật giật.
Tôi cảm thấy nếu anh cứ hỏi tiếp, có khi người ta còn không biết tôi học lớp nào.
Cuối cùng, Lục Thần đặt ly nước xuống.
“Cậu thích em ấy ba năm.”
“Còn tôi nuôi em ấy mười tám năm.”
“Cho nên trước khi cậu muốn trở thành người bên cạnh em ấy, ít nhất cũng phải hiểu em ấy hơn tôi.”
Cả căn phòng im phăng phắc.
Tôi nhìn anh.
Trong lòng đột nhiên có chút mềm xuống.
Anh lúc nào cũng vậy.
Miệng thì lạnh lùng, nói chuyện chẳng hề khách sáo.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng để tôi chịu bất kỳ ấm ức nào.
Nam sinh cúi đầu nhìn bó hoa trong tay.
Một lúc lâu sau, cậu ấy mới nói:
“Em hiểu rồi.”
Cậu ấy đặt bó hoa lên bàn.
“Cố Noãn, sinh nhật vui vẻ.”
Nói xong liền xoay người rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy, nhất thời không biết nên nói gì.
Mấy người bạn bên cạnh lại lập tức nhào tới.
“Cố Noãn!”
“Anh trai cậu đáng sợ quá!”
“Người ta tỏ tình mà anh ấy hỏi như đang thẩm vấn phạm nhân vậy!”
“Tớ còn tưởng Lục Thần sẽ trực tiếp đuổi người ra ngoài!”
Tôi bất lực nhìn bọn họ.
“Đừng nói nữa.”
Một cô bạn cười hì hì:
“Nhưng mà nói thật, anh cậu cưng cậu quá rồi.”
Tôi chưa kịp trả lời, Lục Thần đã lên tiếng:
“Đương nhiên.”
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn anh.
Anh đứng dậy, lấy chiếc hộp quà đặt trước mặt tôi.
“Em gái tôi, không cưng em ấy thì cưng ai?”
Tôi mở hộp.
Bên trong là một chiếc vòng tay tinh xảo.
Tôi lập tức nhận ra nó.
“Anh mua cái này cho em?”
“Ừ.”
“Không phải anh nói hôm nay bận sao?”
“Bận xong thì đến.”
Anh nói rất tự nhiên.
Tôi nhìn đồng hồ.
Đã gần mười giờ tối.
Anh vừa kết thúc lịch trình mà đã chạy thẳng tới đây.
Tôi đột nhiên thấy sống mũi hơi cay.
“Anh…”
Lục Thần xoa đầu tôi.
“Đừng khóc.”
“Ai khóc?”
“Ừ, em không khóc.”
Anh nói vậy nhưng tay lại nhẹ nhàng lau khóe mắt tôi.
Mấy người bạn xung quanh lập tức hú hét.
“Trời ơi!”
“Đây là ảnh đế lạnh lùng mà mọi người nói sao?”
“Rõ ràng là cuồng em gái!”
Lục Thần quay đầu.
Ánh mắt lạnh xuống.
Cả đám lập tức im bặt.
Tôi bật cười.
Anh liếc tôi một cái.
“Cười gì?”
“Không có gì.”
Tôi đeo chiếc vòng tay lên cổ tay.
Sau đó bất ngờ ôm lấy cánh tay anh.
“Em thích quà của anh.”
Ánh mắt Lục Thần lập tức dịu xuống.
“Thích là được.”
Tôi dựa vào vai anh.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố rực rỡ.