Anh Sắp Tái Hôn Thật Sao?
Chương 1
Sau khi ly hôn, chồng cũ vẫn tiếp tục chu cấp cho tôi.
Còn tôi thì vẫn chứng nào tật nấy, cứ thích quậy phá khắp nơi rồi lại đợi anh ấy đứng ra dọn dẹp hậu quả.
Cho đến một ngày, trước mắt tôi bỗng xuất hiện những dòng bình luận chạy ngang:
[Nữ phụ đừng quậy nữa! Chồng cũ của cô sắp tái hôn rồi, ngày tháng sung sướng của cô sắp hết rồi!”
[Đúng vậy. Đợi nữ chính lên ngôi rồi thì đời nào cô ta cho phép nam chính tiếp tục n.u.ô.i một cô vợ cũ vô dụng như thế chứ?”
Tôi đứng c.h.ế.c trân tại chỗ.
Chợt nhớ lại lúc ly hôn, Tạ Châu Thiên từng bình tĩnh nhìn tôi rồi nói:
"Đừng lo, anh sẽ không yêu ai khác nữa."
Anh vốn là người luôn giữ lời.
Vì thế, tôi đã thực sự nghĩ rằng anh sẽ n.u.ô.i mình cả đời.
Tôi cắn môi, lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho Tạ Châu Thiên:
[Anh sắp tái hôn à? Thật hay giả thế?”
Tin nhắn hiện lên dấu chấm than đỏ chót.
Tôi đã bị xóa khỏi danh sách bạn bè.
01.
Tôi nhìn chằm chằm vào dấu chấm than đỏ ấy.
Trong khoảnh khắc, đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng.
Tôi nhớ lại cảnh tượng ngày mình và Tạ Châu Thiên ký đơn ly hôn.
Khi đó, tôi đang nằm dài trên sofa, còn anh thì ngồi ngay bên cạnh.
Tôi vẫn như mọi khi, chẳng hề khách sáo gác một chân lên đùi anh.
Chiếc giày cao gót móc hờ trên mũi chân, khẽ đung đưa qua lại.
Tạ Châu Thiên xắn tay áo sơ mi, để lộ cánh tay săn chắc, bình thản ký tên lên thỏa thuận ly hôn.
Cho đến khi luật sư đẩy cửa bước vào văn phòng.
Tạ Châu Thiên vẫn rất bình tĩnh kéo váy tôi xuống một chút rồi lên tiếng: "Ngồi cho tử tế vào."
Tôi đáp gọn một tiếng "ồ".
Anh liếc nhìn tôi: "Tiền bạc em không cần lo đâu. Anh sẽ chuyển đúng hạn."
Thật ra tôi và Tạ Châu Thiên không có con cái gì cả.
Thế nên sau khi ly hôn, anh chẳng có nghĩa vụ phải chu cấp cho tôi.
Nhưng lúc làm thủ tục, tôi vẫn thử mặt dày đòi hỏi thêm một chút.
Dù sao thì chút tiền lẻ lọt qua kẽ tay anh cũng đủ để tôi sống sung túc rồi.
Không ngờ anh lại gật đầu đồng ý.
Tôi cười toe toét: "Cảm ơn chồng nhé."
Vừa nói xong, bầu không khí bỗng im bặt.
Tôi lập tức đổi giọng rất tự nhiên: "Cảm ơn kim chủ đại nhân nhé!"
Từ đó, tôi chính thức trở thành vợ cũ của Tạ Châu Thiên và chuyển ra khỏi biệt thự nhà họ Tạ.
Tạ Châu Thiên quả nhiên là người nói được làm được.
Không chỉ mỗi tháng đều chuyển tiền cho tôi đúng hạn.
Mà ngay cả những mẫu thiết kế mới nhất của các nhãn hàng xa xỉ cũng được gửi thẳng đến tận cửa.
Thậm chí nếu tôi có ra ngoài gây chuyện kiêu căng, tôi cũng chẳng cần chủ động tìm anh.
Vì sẽ có người báo cáo lại cho anh ngay lập tức.
Anh dùng tiền bạc, dùng các mối quan hệ, lúc mềm mỏng lúc cứng rắn, xử lý sạch sẽ mọi rắc rối cho tôi.
Nếu như lúc còn làm bà Tạ, tôi phải chịu sự quản thúc của các trưởng bối, thường xuyên bị chê là không xứng chức, không đủ tiêu chuẩn.
Thì sau khi ly hôn, bọn họ hoàn toàn chẳng quản nổi tôi nữa.
Tôi sống đúng kiểu mặc kệ đời.
Sung sướng vô cùng!
Rất nhiều người nhìn thấy tôi như vậy thì vô cùng chướng mắt.
Họ cũng chẳng thể nào hiểu nổi.
Họ từng thử giới thiệu đủ loại phụ nữ cho Tạ Châu Thiên, nhưng anh chẳng màng đến ai.
Anh cứ dung túng và n.u.ô.i dưỡng người vợ cũ là tôi như thế.
Bên cạnh anh từ trước đến nay cũng chưa từng xuất hiện tin đồn tình ái nào.
Ngay cả người nhà họ Tạ cũng đành bó tay.
Vậy mà bây giờ...anh sắp tái hôn rồi sao?
Mà còn chẳng thèm báo cho tôi lấy một tiếng?!
02.
Tôi mím c.h.ặ.t môi.
Đã làm thì làm cho tới, tôi trực tiếp chạy thẳng đến tòa nhà tập đoàn Tạ Thị.
Một cô lễ tân nhận ra tôi, vẻ mặt sửng sốt: "Phu... cô Mạc."
Sau khi tôi và Tạ Châu Thiên ly hôn, những người quanh anh vẫn quen miệng gọi tôi là phu nhân dù tôi chẳng sửa được cách gọi này.