Anh Sắp Tái Hôn Thật Sao?

Chương 2



Sau khi tôi phản đối, họ mới đổi lại thành "cô Mạc".

Tôi khẽ ho một tiếng: "Tôi muốn lên gặp Tạ Châu Thiên."

Một cô lễ tân khác nhìn tôi, hỏi: "Cô đã có hẹn trước chưa ạ?"

Tôi cau mày, cô lễ tân quen mặt tôi vội vàng giải thích: "Cô Mạc, bây giờ muốn gặp tổng giám đốc Tạ thì đều phải báo trước ạ."

Nói đoạn, cô ấy dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Hoàn toàn không phải vì nhắm vào cô đâu ạ."

Tôi: "..."

Sao tôi cứ có cảm giác rõ ràng là đang nhằm vào mình nhỉ?

Tôi bất mãn lẩm bẩm: "Trước đây tôi đến đâu cần báo cáo..."

Trước kia tôi toàn đi thẳng thang máy riêng lên tầng cao nhất đấy thôi, nhưng tôi cũng chẳng định làm khó nhân viên, chỉ gật đầu cho qua.

Nhìn cô ấy gọi điện cho phòng thư ký, lòng tôi bỗng thấp thỏm không yên.

Lỡ Tạ Châu Thiên không chịu gặp tôi thì sao?

Dù gì anh cũng đã chặn tôi rồi mà.

Một phút sau, cô lễ tân gật đầu với tôi: "Mời cô đi theo tôi ạ."

Tôi thở phào một cái nhẹ nhõm.

Cô ấy dẫn tôi vào thang máy nhân viên rồi bấm tầng cao nhất.

Đang giữa mùa hè, trong thang máy lại đông nghịt người, không khí phảng phất đủ loại mùi khó chịu, tôi chỉ đành nín thở.

Vừa đến tầng cao nhất, tôi vội vã giẫm giày cao gót lao thẳng về phía văn phòng Tạ Châu Thiên, tôi đẩy cửa xông vào.

Người đàn ông ấy đang ngồi sau bàn làm việc, ngón tay thon dài cầm bút máy, cúi mắt ký hợp đồng.

Sau lưng anh là cửa kính sát đất khổng lồ, bên ngoài là dòng xe cộ tấp nập.

Vẫn vẻ lạnh nhạt, cao quý và đầy xa cách ấy, tôi vốn định nổi cáu để chất vấn anh, nhưng khi thấy dấu chấm than đỏ hiện lên trong đầu, tôi lại khựng lại.

Khí thế lập tức xìu đi hẳn, tôi chỉ biết nhìn anh đầy oán hờn.

Thế nhưng tôi không lên tiếng, anh cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn.

Hết cách, tôi đành từng bước lê đến trước bàn làm việc của anh.

"Tạ Châu Thiên."

Tôi cất tiếng gọi.

Anh như chẳng hề nghe thấy, cây bút trong tay vẫn tiếp tục đặt những nét chữ ký đẹp đẽ và lưu loát xuống cuối văn bản.

Tôi nghiến răng, giật lấy cây bút trong tay anh.

Thân bút vẫn còn vương lại hơi ấm từ đầu ngón tay anh.

Cuối cùng Tạ Châu Thiên cũng nhấc mắt nhìn tôi:

"Có chuyện gì?"

"Nghe nói anh sắp tái hôn hả? Với lại tại sao anh lại chặn WeChat của em?"

Tôi hỏi liền một mạch, mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Anh tựa lưng vào ghế, chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên bằng giọng điệu bình thản:

"Phải thì sao, không phải thì sao nào?"

Tôi mấp máy môi:

"Nhưng trước đây anh đã từng hứa với em rằng..."

Đối diện với đôi mắt đen không chút cảm xúc của Tạ Châu Thiên, phần còn lại tôi chẳng thể nào nói ra được nữa.

Nước mắt cứ thế trào ra khỏi khóe mi.

Đầu ngón tay Tạ Châu Thiên khẽ động đậy.

Một lúc sau, anh hất cằm về phía hộp khăn giấy trên bàn.

Tôi đưa tay lau nước mắt bừa bãi, lòng vừa tức giận vừa hoang mang cực độ.

Dạo này tôi chơi bời quên lối về, thành ra chẳng mấy quan tâm đến đời sống riêng tư của Tạ Châu Thiên.

Nếu không vì mấy dòng bình luận quái gở kia xuất hiện, chắc tôi còn chẳng hay biết gì về tình trạng tình cảm của anh bây giờ.

Đúng lúc ấy.

Thư ký gõ cửa văn phòng, giọng nói vọng vào:

"Tổng giám đốc Tạ, cô Đào đến rồi ạ."

Những dòng bình luận lại nhảy lên trước mắt tôi:

[Hehe, nữ chính xuất hiện rồi kìa!”

[Nhìn sắc mặt trắng bệch của nữ phụ xem, chắc chắn là cảm nhận được nguy cơ rồi.”

[Thì sao chứ, nam chính làm gì còn thương vợ cũ nữa?”

[Đúng thế, anh ta n.u.ô.i nữ phụ lâu nay cũng chỉ vì chút tình xưa cũ thôi. Giờ chắc anh ấy cũng nghĩ thông rồi, việc gì phải vì một người phụ nữ mà lỡ dở cả tương lai?”

Cây bút trong tay tôi rơi xuống thảm, lăn một đoạn dài mới dừng lại.

Tạ Châu Thiên vẫn không nói gì.

Cũng chẳng hề bảo cô Đào kia vào.

Cả văn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...