Anh Sắp Tái Hôn Thật Sao?

Chương 11



Tôi lên tiếng: "Em muốn đi tắm."

Tạ Châu Thiên gật đầu: "Để anh tắm cho em."

Tôi trợn tròn mắt: "Anh điên rồi à?!"

Anh cau mày vẻ khó hiểu: "Bây giờ sức khỏe em đang yếu."

Tôi nắm c.h.ặ.t góc áo, im lặng hồi lâu: "Tạ Châu Thiên, anh có thấy... ranh giới giữa chúng ta hơi kỳ quặc không? Làm gì có ai ly hôn rồi mà vẫn thế này."

Anh đưa tay vén mấy sợi tóc rối trên trán tôi ra sau tai.

"Mạc Lệ, ranh giới giữa chúng ta đã chẳng còn đúng từ lâu rồi."

Tôi mím môi, nhưng cũng chính vì từng là vợ chồng thân mật đến mức chẳng còn khoảng cách nào nên rất nhiều ranh giới thật sự khó lòng mà kiểm soát nổi.

Tôi lắc đầu hỏi tiếp: "Vậy còn cô Đào gì đó thì sao?"

Dựa theo mấy bình luận kia, dù Tạ Châu Thiên và cô ta chưa có tiến triển gì sâu sắc, nhưng xem chừng cũng sắp rồi.

Tạ Châu Thiên gằn từng chữ: "Anh và cô ta chẳng có quan hệ gì cả."

Anh nghĩ một lúc rồi giải thích thêm:

"Cô ấy là con gái của đối tác mới. Nhà họ Đào đúng là có ý định giới thiệu, nhưng anh hoàn toàn không có tâm tư đó."

"Trước đây chỉ ăn cùng nhau một bữa, trợ lý của anh cũng có mặt ở đó."

Tôi sửng sốt: "Anh nói cái gì cơ?!"

Tôi siết c.h.ặ.t chăn, gần như suy sụp:

"Vậy tại sao anh lại xóa kết bạn với em, còn khóa thẻ không cho em tiêu xài nữa?!"

Tạ Châu Thiên khựng lại: "... Thứ em để tâm chỉ là chuyện đó thôi sao?"

Tôi chột dạ: "Ờ... thì ngoài chuyện đó ra, em nên để tâm đến cái gì nữa chứ?"

Anh nhìn tôi rồi bình thản hỏi lại: "Mạc Lệ, dùng thẻ của chồng cũ là có rủi ro đấy."

"Tại sao không dùng thẻ của chồng?"

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu sững sờ nhìn anh sau khi chậm chạp tiêu hóa hết ý nghĩa câu nói ấy.

Tôi lập tức chất vấn: "Vậy lúc trước em hôn anh, tại sao anh lại né tránh?!"

Tạ Châu Thiên im lặng một hồi: "Lúc đó em hôn anh vì thích anh, hay vì thích tiền của anh?"

Tôi cứng họng không nói nên lời. "Còn về chuyện khóa thẻ của em..."

Anh hạ thấp giọng: "Anh xin lỗi."

"Nhưng anh thực sự không biết làm cách nào khác để giữ em lại."

"Anh thì chỉ có mỗi tiền thôi, Mạc Lệ ạ."

Anh muốn dùng cách đó để ép tôi phải chủ động tìm anh. Tôi mím môi, không mấy chắc chắn khi trả lời câu hỏi của anh:

"Thích anh chứ? Nhưng mà... cũng thích tiền nữa."

Ngay khi tôi dứt lời.

Không khí xung quanh dường như thay đổi hẳn. Trong đôi mắt vốn lạnh lùng như băng tuyết của Tạ Châu Thiên, dường như có thứ gì đó đang dần tan chảy.

Anh khẽ "ừ" một tiếng.

Những ngón tay dài đan c.h.ặ.t vào kẽ tay tôi, mười ngón tay lồng vào nhau, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, dịu dàng hỏi:

"Mạc Lệ."

"Em có bằng lòng để anh thuộc về em một lần nữa không?"

Tôi hơi hé môi, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi tôi.

"Anh cần được em chiếm hữu."

13.

Sau khi tôi và Tạ Châu Thiên tái hôn ai nấy đều hết sức ngỡ ngàng, chẳng ai dám tin đây là sự thật.

Đám bạn cũng xúm vào hỏi han, tôi thong thả hừ lạnh một tiếng:

"Anh ấy yêu tớ đến sống đi c.h.ế.c lại, không thể sống thiếu tớ. Thế nên tớ mới rủ lòng từ bi mà đồng ý lời cầu xin tái hôn của anh ta đấy."

Tôi chỉ thuận miệng ch.é.m gió vậy thôi, ai mà ngờ bạn tôi lại tin sái cổ:

"Cũng phải thôi. Sức hút của Tiểu Lệ nhà chúng ta đâu phải dạng vừa."

Tôi: "?"

Hả?

Tin thật luôn à?

Sau này tôi mới biết đống đồ xa xỉ chất đầy trong biệt thự nhà họ Tạ trước kia vốn dĩ là dành cho ai.

Tôi xin rút lại những lời khoác lác trước đó, đeo chiếc vòng cổ kim cương hồng từng là món áp chót trong một phiên đấu giá lớn, tay xách chiếc túi phiên bản giới hạn toàn cầu. Cảm giác đúng thật là “Sướng”!

Quá đỗi sung sướng!

Đám bình luận lúc đầu vẫn còn đang tranh cãi ỏm tỏi:

[Chịu luôn đấy, cốt truyện sao lại lệch sang hướng này rồi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...