Anh Sắp Tái Hôn Thật Sao?

Chương 10



Tôi chỉ có thể lơ mơ để lại lời nhắn:

"Em bị bệnh rồi... Ừm... cũng không nặng lắm đâu. Nhưng Valentine này... anh có về không?"

Câu chữ lộn xộn, chính tôi còn chẳng hiểu nổi mình đang nói gì nữa.

Đến khi gặp lại Tạ Châu Thiên đã là hai ngày sau lễ Valentine.

Tôi nhìn anh: "Cảm ơn anh." Tôi nói.

Nếu không có anh, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể tận hưởng cuộc sống dư dả đến thế. Thấy ánh mắt đen láy của anh khẽ d.a.o động, tôi cụp mắt xuống:

"Nhưng hình như đây không phải là tình yêu mà em mong muốn."

Tôi lầm bầm:

"Không... giữa chúng ta thực sự có tình yêu sao?"

Chẳng có gì cả, chỉ có tiền bạc mà thôi. Lẽ ra tôi nên biết đủ mới phải, vậy mà tại sao tôi lại thấy vẫn chưa đủ?

"Chúng ta ly hôn đi."

Khoảnh khắc ấy, Tạ Châu Thiên cảm thấy mọi cảm xúc trong người mình như bị rút sạch.

Anh chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Anh chỉ biết một điều duy nhất Mạc Lệ không cần anh nữa.

11.

Tạ Châu Thiên đã từng gặp một đóa hoa nhài rực rỡ.

Ngày hôm đó, anh mới tin rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật.

Thế nhưng chẳng b.a.o lâu sau khi kết hôn với Mạc Lệ, cha anh bỗng lâm bệnh nặng.

Nội bộ tập đoàn Tạ Thị khi ấy vô cùng rối ren.

Chưa kể kế hoạch mở rộng thị trường tại châu Âu vốn đã bị đình trệ từ trước.

Tạ Châu Thiên rơi vào cảnh vô cùng bận rộn.

Anh không cách nào ở bên cạnh Mạc Lệ được.

Thứ duy nhất anh có thể cho cô chỉ là tiền.

Vì thế, anh chỉ biết vung tiền để cô tiêu xài mãi không hết.

Nhưng điều anh lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra.

"Thị trường châu Âu sắp ổn định rồi. Chỉ cần thêm nửa năm nữa, anh sẽ không phải bay đi nước ngoài thường xuyên như vậy nữa."

Tạ Châu Thiên hạ giọng giải thích.

Anh ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay Mạc Lệ.

Mạc Lệ siết nhẹ tay anh, rồi cuối cùng, cô vẫn buông tay anh ra.

Tạ Châu Thiên hiểu rõ có rất nhiều thứ tiền bạc chẳng thể nào bù đắp được.

Là lỗi của anh, vợ anh còn trẻ, lại xinh đẹp nhường ấy. Anh chiếm danh phận làm chồng, nhưng lại không thể dành cho cô sự đồng hành và quan tâm xứng đáng.

Đó chính là sự thất trách của anh.

"Được."

Tạ Châu Thiên đồng ý ly hôn.

Không sao cả đợi mọi sóng gió qua đi, anh vẫn tin rằng Mạc Lệ rồi sẽ quay về bên mình trở về trong vòng tay anh.

Mãi đến khi mọi chuyện thực sự lắng xuống, Tạ Châu Thiên mới có thể yên tâm ở lại trong nước lâu dài.

Anh mới nhận ra Mạc Lệ của anh đã rời xa anh quá nhiều rồi. Anh cần phải dùng đến vài thủ đoạn để Mạc Lệ quay về bên mình.

12.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi bị cái nóng làm cho tỉnh giấc.

Tôi đang nằm gọn trong lòng Tạ Châu Thiên, trên trán còn đắp một chiếc khăn.

Cánh tay anh vòng qua người tôi, hai cơ thể dính c.h.ặ.t vào nhau.

Tôi giật mình thon thót, chỉ hơi cựa quậy một chút, Tạ Châu Thiên đã tỉnh ngay.

Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh liếc nhìn đồng hồ rồi cất giọng khàn khàn: "Nửa tiếng nữa mới đến giờ uống thuốc."

Anh ngập ngừng một lát rồi thấp giọng nói: "Em cứ ngủ thêm đi."

Tôi càu nhàu: "... Em không ngủ được. Nóng quá."

Tạ Châu Thiên nhẹ nhàng áp má mình vào má tôi.

"Hạ sốt rồi."

Anh khẳng định.

Tôi đẩy anh ra: "Sao anh lại ở đây?"

Anh bình thản đáp: "Anh gửi rất nhiều tin nhắn mà em không trả lời."

Thế nên anh đích thân đến tìm tôi, tôi chẳng buồn hỏi anh vào nhà bằng cách nào nữa, câu trả lời quá rõ ràng rồi còn gì.

Là chồng cũ, anh biết rõ thói quen đặt mật khẩu của tôi mà.

Tôi cũng thừa biết là anh biết nhưng tôi lười thay đổi quá. Dù sao thì trước đây anh luôn đối xử rất tốt với tôi.

Hơn nữa, căn hộ cao cấp này cũng là do Tạ Châu Thiên bỏ tiền ra mua.

Anh giàu có thế, chắc chẳng rảnh đến mức chạy đến nhà tôi để trộm đồ đâu nhỉ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...