Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Ba Năm Tù, Mười Hai Năm Chờ
Chương 5
Anh ta im lặng vài giây.
Sau đó, anh ta nói một câu mà cả đời này tôi không thể quên.
“Nhược Hy không giống em. Cô ấy không chịu nổi những chuyện này.”
Tôi bật cười.
“Vậy còn tôi?”
“Em mạnh mẽ hơn cô ấy.”
Hóa ra mạnh mẽ cũng là một loại tội lỗi.
Bởi vì tôi mạnh mẽ, nên tôi phải chịu đựng.
Bởi vì tôi có tiền, nên tôi phải nhường nhịn.
Bởi vì tôi không khóc, nên mọi tổn thương mà tôi gánh chịu đều không đáng được quan tâm.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
“Anh đi đi.”
Lục Đình Xuyên hơi sững lại.
“Vãn Ninh…”
“Từ giờ phút này, đừng gọi tên tôi bằng giọng điệu ấy nữa.”
Tôi chỉ tay về phía cửa.
“Bẩn lắm.”
Sắc mặt anh ta lập tức sa sầm.
Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn bỏ đi.
Tôi không đuổi theo.
Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn chiếc bánh sinh nhật dành cho Bạch Nhược Hy.
Trên lớp kem trắng có một dấu tay.
Bên cạnh là tờ giấy siêu âm.
Tôi nhìn nó rất lâu.
Sau đó, tôi lấy điện thoại gọi cho luật sư riêng.
“Luật sư Trần, tôi muốn ly hôn.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Thẩm tổng, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Rồi.”
“Vậy tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ phân chia tài sản.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay.
“Không chỉ ly hôn.”
Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ.
“Tôi muốn kiểm tra toàn bộ giao dịch cổ phần của Lục thị trong ba năm gần đây.”
“Đặc biệt là những giao dịch liên quan đến Bạch Nhược Hy.”
Luật sư Trần lập tức nghiêm túc.
“Cô nghi ngờ có vấn đề?”
Tôi nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại nứt vỡ.
“Có người muốn tôi mất tất cả.”
“Vậy tôi phải biết người đó đã bắt đầu từ khi nào.”
Tôi không ngờ, ngay trong đêm ấy, người đầu tiên mất tất cả lại chính là tôi.
Hai giờ mười bảy phút sáng.
Điện thoại đổ chuông.
Là Lục Đình Xuyên.
Tôi không nghe.
Anh ta gọi liên tiếp mười một cuộc.
Đến cuộc thứ mười hai, tôi mới nhấn nhận.
“Có chuyện gì?”
Giọng anh ta khàn đặc.
“Nhược Hy mất con rồi.”
Tôi im lặng.
“Bác sĩ nói cô ấy bị chấn thương nghiêm trọng. Chân phải cũng bị tổn thương, có khả năng ảnh hưởng đến khả năng đi lại.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Vậy anh nên ở bên cô ta.”
“Thẩm Vãn Ninh!”
Anh ta đột nhiên gầm lên.
“Em không có chút áy náy nào sao?”
Tôi nhắm mắt.
“Lục Đình Xuyên, tôi không đẩy cô ta.”
“Nhưng cô ấy nói chính em đã đẩy!”
“Vậy anh tin cô ta?”
“Anh tận mắt nhìn thấy cô ấy ngã trước mặt em!”
Tôi bật cười.
“Anh nhìn thấy cô ta ngã, hay nhìn thấy tôi đẩy?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Một lúc lâu sau, anh ta mới nói:
“Chuyện này không quan trọng.”
Tôi mở mắt.
“Không quan trọng?”
“Quan trọng là Nhược Hy đã mất con!”
Giọng anh ta run rẩy.
“Đó cũng là con của anh!”
Tôi chậm rãi siết chặt điện thoại.
“Lục Đình Xuyên.”
“Bốn năm trước, khi tôi mất con, anh có nhớ mình đã nói gì không?”
Anh ta không đáp.
Tôi nói thay.
“Anh bảo tôi đừng làm phiền anh vì những chuyện đã không thể thay đổi.”
“Bây giờ tôi trả lại anh câu ấy.”
Tôi cúp máy.
Nhưng chưa đầy mười phút sau, chuông cửa vang lên.
Bên ngoài là hai cảnh sát.
“Cô Thẩm Vãn Ninh?”
“Vâng.”
“Chúng tôi cần mời cô về phối hợp điều tra một vụ việc liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích.”
Tôi nhìn hai người họ.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra.
Bạch Nhược Hy không chỉ muốn cướp chồng tôi.
Cô ta muốn đẩy tôi vào tù.
Và người đàn ông từng thề sẽ bảo vệ tôi cả đời, chính là nhân chứng quan trọng nhất của cô ta.
Tại đồn cảnh sát, tôi được xem đoạn camera trong phòng ngủ.
Hình ảnh rất rõ.
Bạch Nhược Hy lao về phía tôi.
Tôi lùi lại.
Hai người giằng co.
Sau đó, cánh tay tôi vung lên.
Bạch Nhược Hy ngã xuống.
Đoạn video kết thúc.
Tôi nhìn màn hình.
“Không đúng.”
Điều tra viên hỏi:
“Chỗ nào không đúng?”
“Video đã bị cắt.”
Tôi chỉ vào góc phải màn hình.
“Trước khi cô ta ngã, điện thoại của tôi nằm trong tay trái. Nhưng ở khung hình cuối, điện thoại lại nằm dưới sàn.”
“Giữa hai thời điểm đó có một đoạn bị thiếu.”