Ba Năm Tù, Mười Hai Năm Chờ
Chương 6
Điều tra viên nhìn lại.
Quả nhiên, thời gian trên video nhảy mất bốn giây.
Bốn giây.
Đủ để biến một người bị tấn công thành kẻ chủ động gây thương tích.
Tôi lập tức yêu cầu trích xuất bản gốc.
Nhưng ba giờ sau, cảnh sát thông báo một tin khiến tôi lạnh sống lưng.
Đầu ghi hình trong biệt thự đã bị hỏng.
Dữ liệu gốc không thể khôi phục ngay.
Đoạn video được cung cấp bởi Lục Đình Xuyên.
Tôi ngồi trong phòng lấy lời khai.
Lần đầu tiên cảm thấy mình đang đứng trước một vực sâu không nhìn thấy đáy.
Đến sáng, luật sư Trần mới tới.
Sắc mặt ông rất khó coi.
“Thẩm tổng, có chuyện rồi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Chuyện gì?”
“Công ty cô vừa nhận thông báo từ ngân hàng. Một khoản vay lớn bị yêu cầu rà soát khẩn cấp.”
Tôi cau mày.
“Vì sao?”
“Có người tố cáo công ty sử dụng hồ sơ bảo đảm không hợp lệ.”
Tôi đứng bật dậy.
“Không thể nào!”
Luật sư Trần đưa điện thoại cho tôi.
Trên màn hình là thông báo từ bộ phận pháp chế.
Ba hợp đồng lớn bị tạm dừng thanh toán.
Hai ngân hàng yêu cầu giải trình.
Một đối tác nước ngoài tuyên bố xem xét chấm dứt hợp tác.
Tất cả xảy ra trong chưa đầy sáu tiếng.
Tôi nhìn những dòng chữ ấy.
Bỗng nhớ lại lời Lục Đình Xuyên nói trong phòng ngủ.
“Đợi công ty ổn định đã.”
Hóa ra anh ta không chỉ chờ công ty mình ổn định.
Anh ta còn chờ công ty tôi sụp đổ.
Tôi hỏi:
“Lục thị có động tĩnh gì?”
Luật sư Trần im lặng.
Tôi nhìn ông.
“Nói đi.”
“Lục thị vừa gửi đề nghị mua lại một số tài sản cốt lõi của công ty cô.”
Tôi bật cười.
Giá trị thực tế của những tài sản ấy hơn một tỷ tệ.
Mức giá họ đưa ra chưa đến ba trăm triệu.
Tôi ngồi xuống.
Đột nhiên nhớ tới một buổi tối tám năm trước.
Khi Lục Đình Xuyên chưa có tiền thuê văn phòng, anh ta từng nắm tay tôi nói:
“Vãn Ninh, sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ để em chịu thiệt.”
Tôi từng tin lời ấy hơn cả chính mình.
Bây giờ, người muốn đẩy tôi xuống vực sâu nhất lại là anh ta.
Luật sư Trần hỏi nhỏ:
“Thẩm tổng, chúng ta phải làm gì?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đã sáng.
“Trước tiên, tìm người gửi bức ảnh cho tôi.”
“Còn công ty?”
“Không bán.”
Tôi quay đầu.
“Dù phải phá sản, tôi cũng không bán cho Lục Đình Xuyên một đồng tài sản nào.”
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của anh ta.
Ba ngày sau, mẹ tôi ngất xỉu.
Bà được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Khi tôi chạy đến, bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Tôi nắm lấy tay áo ông.
“Mẹ tôi sao rồi?”
Ông lắc đầu.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Tôi đứng sững.
Trong túi áo, điện thoại liên tục rung.
Là tin nhắn từ Lục Đình Xuyên.
【Vãn Ninh, ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đi.】
【Anh có thể giúp em giải quyết khoản nợ của công ty.】
【Đừng cố chấp nữa.】
Tôi nhìn ba dòng chữ ấy.
Rồi nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.
Tôi không khóc.
Không phải vì tôi không đau.
Mà vì nỗi đau quá lớn, đến mức nước mắt cũng không chảy nổi.
Tôi chỉ nhắn lại một câu.
【Lục Đình Xuyên, anh sẽ hối hận.】
Anh ta trả lời rất nhanh.
【Anh chỉ đang giúp em lựa chọn con đường tốt nhất.】
Tôi tắt điện thoại.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi quyết định.
Dù có phải dùng phần đời còn lại, tôi cũng sẽ khiến hai người đó trả giá.
3. NGƯỜI ĐÀN ÔNG MANG CHIẾC NHẪN BẠC
Đêm mẹ tôi qua đời, trời đổ mưa rất lớn.
Tôi ngồi một mình ngoài hành lang bệnh viện.
Chiếc áo khoác trên người đã ướt một nửa.
Tôi không biết mình ngồi đó bao lâu.
Cho đến khi có người đặt một chiếc áo khoác khác lên vai tôi.
Mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt.
Rất quen.
Tôi ngẩng đầu.
Giang Tự Bạch đứng trước mặt.
Anh mặc áo sơ mi đen, tay cầm ô.
Nước mưa chảy dọc theo mái tóc, thấm ướt cổ áo.
Tôi nhìn anh.
“Anh đến làm gì?”
Anh không trả lời ngay.
Chỉ ngồi xuống bên cạnh.
Một lúc lâu sau, anh nói:
“Anh đến đưa em về.”
Tôi bật cười.
“Em còn nhà sao?”