Ba Năm Tù, Mười Hai Năm Chờ
Chương 7
Giang Tự Bạch nhìn tôi.
“Có.”
“Ở đâu?”
“Chỗ anh.”
Tôi quay sang.
Anh vẫn nhìn thẳng phía trước.
“Chỉ cần em muốn, lúc nào cũng có.”
Tôi cúi đầu.
Nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Ba ngày qua, tôi đã nghe quá nhiều lời.
Luật sư bảo tôi phải bình tĩnh.
Cổ đông bảo tôi phải chịu trách nhiệm.
Ngân hàng bảo tôi phải trả nợ.
Lục Đình Xuyên bảo tôi đừng cố chấp.
Chỉ có Giang Tự Bạch nói rằng tôi vẫn còn một nơi để trở về.
Tôi đưa tay che mặt.
Lần đầu tiên kể từ đêm sinh nhật, tôi khóc đến không thở nổi.
Giang Tự Bạch không an ủi.
Anh chỉ ngồi bên cạnh.
Đợi tôi khóc xong, anh đưa cho tôi một chiếc khăn tay.
Trên góc khăn thêu một chữ nhỏ.
Ninh.
Tôi sững người.
“Anh vẫn giữ thứ này?”
Anh nhìn chiếc khăn.
“Ừ.”
Đó là món quà tôi tặng anh vào năm cuối đại học.
Khi ấy, Giang Tự Bạch là sinh viên xuất sắc nhất khoa tài chính.
Còn tôi là cô gái lúc nào cũng chạy theo Lục Đình Xuyên.
Ngày tốt nghiệp, tôi mua cho Giang Tự Bạch một chiếc nhẫn bạc rẻ tiền.
Anh hỏi:
“Đây là gì?”
Tôi cười:
“Quà tốt nghiệp.”
“Vì sao lại là nhẫn?”
“Bởi vì anh khó tính quá, sau này chắc chẳng ai chịu lấy đâu.”
Tôi đeo chiếc nhẫn vào tay anh.
“Không ai lấy thì em lấy.”
Giang Tự Bạch nhìn tôi rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Em nói thật?”
Tôi bật cười.
“Đùa thôi. Em có Đình Xuyên rồi mà.”
Ngày ấy, tôi không nhìn thấy ánh mắt anh.
Cũng không biết sau khi tôi rời đi, anh đã đứng một mình dưới gốc cây ngân hạnh suốt hai tiếng.
Mười hai năm.
Anh chưa từng tháo chiếc nhẫn ấy.
Tôi nhìn bàn tay anh.
“Giang Tự Bạch.”
“Ừ?”
“Anh có từng hối hận vì quen em không?”
Anh quay sang.
“Có.”
Tim tôi khẽ thắt lại.
Anh nói tiếp:
“Anh hối hận vì năm đó không nói với em sớm hơn.”
Tôi im lặng.
Giang Tự Bạch nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vãn Ninh, anh thích em.”
Tôi sững sờ.
“Không phải thích như bạn bè.”
Giọng anh rất thấp.
“Là kiểu thích muốn cưới em, muốn cùng em già đi, muốn mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy em.”
Tôi nhìn anh.
Trong đầu trống rỗng.
Anh cười nhạt.
“Nhưng anh biết bây giờ không phải lúc.”
“Anh nói ra không phải để em đáp lại.”
“Anh chỉ muốn em biết.”
Anh đưa tay lau nước mắt trên má tôi.
“Trên đời này vẫn có người thật lòng yêu em.”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Cuối cùng chỉ nói:
“Em đã kết hôn.”
“Anh biết.”
“Em sắp ly hôn.”
“Anh cũng biết.”
“Em có thể sẽ mất tất cả.”
Giang Tự Bạch nhìn tôi.
“Vậy càng tốt.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
Anh bình thản nói:
“Anh không cần em mang theo bất cứ thứ gì đến bên anh.”
“Chỉ cần em còn sống, còn muốn sống tốt.”
“Những thứ khác, anh có thể cùng em xây dựng lại.”
Tôi bật khóc lần nữa.
Nhưng lần này, giữa nước mắt, tôi lại cảm thấy một chút ấm áp.
Đêm ấy, Giang Tự Bạch đưa tôi về căn hộ của anh.
Một căn hộ rộng lớn trên tầng cao nhất.
Tôi đứng trước cửa, ngập ngừng.
“Em ở đây có tiện không?”
Anh mở cửa.
“Phòng khách đã chuẩn bị xong.”
Tôi nhìn anh.
“Anh biết em sẽ đến?”
Giang Tự Bạch im lặng một lát.
“Anh luôn hy vọng có một ngày em đến.”
Căn phòng khách rất sạch sẽ.
Trên bàn có một bình hoa hướng dương.
Trong tủ là bộ đồ ngủ mới.
Bên cạnh giường đặt một đôi dép bông màu trắng.
Tất cả đều vừa vặn với tôi.
Tôi nhìn những thứ ấy.
Bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Giang Tự Bạch đứng ngoài cửa.
“Có gì cần thì gọi anh.”
Anh định đi.
Tôi đột nhiên gọi:
“Tự Bạch.”
Anh quay đầu.
“Bức ảnh hôm sinh nhật…”
Anh khựng lại.
Tôi nhìn anh.
“Là anh gửi, đúng không?”
Không khí lập tức yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, anh gật đầu.
“Đúng.”
Tôi siết chặt tay.
“Vì sao anh có nó?”
Giang Tự Bạch bước vào phòng.
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc USB màu bạc.
Đặt lên bàn.
“Vãn Ninh, có một chuyện anh đã điều tra ba năm.”
Tôi nhìn chiếc USB.
“Chuyện gì?”
Anh nói chậm rãi:
“Cái chết của bố em.”
Tôi cảm thấy tim mình ngừng đập.
Giang Tự Bạch tiếp tục: