Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Ba Ngày Cưa Đổ Tôi, Một Đời Anh Cũng Không Tìm Lại Được
Chương 5
Không có phủ nhận. Không có lời xin lỗi. Cũng không có một câu nói rằng đừng chụp lén cô ấy.
Tôi đặt điện thoại lại đúng vị trí. Sau đó đi vào phòng tắm, mở vòi nước thật lớn để tiếng nôn khan không lọt ra ngoài.
Ngày hôm sau, kết quả học bổng gửi về.
Tôi được nhận.
Tôi ngồi một mình dưới trạm xe buýt, nhìn lá thư điện tử trên màn hình đến khi trời tối. Rồi tôi gọi cho mẹ.
Mẹ ở đầu dây bên kia vui đến phát khóc.
“Hoan Hoan, con giỏi quá. Bố con mà biết chắc mừng lắm.”
Tôi ngửa mặt nhìn bầu trời, cố không để nước mắt rơi.
“Mẹ, con sắp rời khỏi đây rồi.”
“Đi bao lâu?”
“Rất lâu.”
Tôi nói dối mẹ rằng đó chỉ là đi học xa.
Thật ra, tôi đang chuẩn bị chạy trốn một mùa hè.
6. Những lời nói ở bữa tiệc
Ba ngày trước khi tôi đi Hải Thành, Tấn Thần đưa tôi đến một bữa tiệc sinh nhật.
Anh nói rất tùy ý: “Bạn thân tổ chức. Đi một lúc rồi về.”
Tôi biết đó không phải một lời mời vô tư.
Trong giới của Tấn Thần, đưa bạn gái đến gặp bạn bè là một dấu hiệu. Nó khiến người khác tự động xếp tôi vào một vị trí nào đó. Không nhất thiết là vị trí nghiêm túc, nhưng ít nhất cũng không còn là người có thể đem ra đùa cợt công khai.
Vì vậy tôi vẫn đi.
Tôi mượn chiếc váy màu xanh nhạt của chị cùng phòng. Nó hơi rộng ở vai, nhưng tôi khâu tạm lại. Tấn Thần nhìn thấy tôi dưới chân ký túc xá thì im lặng vài giây, rồi cởi áo khoác của mình khoác lên vai tôi.
“Lạnh không?”
“Không lạnh.”
“Mặc vào.”
Giọng anh không cao, nhưng không cho phép từ chối.
Trên xe, anh nắm tay tôi. Bàn tay anh rất ấm. Tôi nhìn những ngón tay đan vào nhau, bỗng nhớ đến tối đầu tiên. Khi ấy tôi đã nghĩ, nếu anh không bỏ mặc tôi giữa chừng, nếu anh còn biết kéo chăn lên cho tôi, có lẽ anh không xấu đến thế.
Tôi thật sự quá giỏi tự lừa mình.
Bữa tiệc được tổ chức trong một câu lạc bộ tư nhân trên tầng cao. Đèn chùm sáng đến mức khiến những chiếc ly thủy tinh đều lấp lánh. Những cô gái ở đó mặc váy hàng hiệu, nói chuyện về các chuyến đi nước ngoài và xe mới, còn tôi đứng bên cạnh Tấn Thần, giống như một vật gì đó bị đặt nhầm vào không gian này.
Dương Khải là người đầu tiên nhìn thấy tôi. Anh ta cười, giơ ly rượu lên.
“Ôi, nhân vật chính tới rồi.”
Không khí chung quanh lặng đi một nhịp.
Tấn Thần nhìn anh ta, ánh mắt lạnh tanh. “Nói năng cho sạch.”
Dương Khải nhún vai. “Tôi có nói gì đâu. Chị dâu tương lai, uống một ly chứ?”
Tôi chưa kịp đáp, Tấn Thần đã lấy ly khỏi tay anh ta.
“Cô ấy không uống.”
Lòng tôi đột nhiên nhói lên. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đó là bảo vệ. Chỉ mình tôi biết, một tháng trước chính anh đã im lặng khi bạn mình dùng lời hạ thấp tôi.
Tôi mỉm cười: “Em uống được một chút.”
Tấn Thần cau mày. “Không cần chứng minh với ai.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Em biết.”
Nụ cười trên môi tôi không đổi, nhưng trong lòng đã lạnh hoàn toàn.
Giữa bữa tiệc, tôi xin phép đi vệ sinh. Lúc trở lại, cửa phòng bao chưa đóng kín. Tôi nghe thấy giọng một cô gái.
“Tấn Thần, cậu nghiêm túc thật à?”
Là Giang Nhược Vy, thanh mai của anh. Cô ta vừa từ Anh về, tóc uốn nhẹ, giọng nói có vẻ thân thiết đến mức không cần che giấu.
Tấn Thần đáp: “Chuyện của tôi, cậu bớt xen vào.”
“Tôi chỉ thấy lạ. Mấy hôm trước dì Tấn còn gọi cho mẹ tôi, nói sang năm hai nhà sẽ cho chúng ta đính hôn. Cậu dẫn cô bé kia đến là muốn chọc giận ai?”
“Không có đính hôn nào cả.”
“Cậu tưởng cậu nói không là được sao?” Nhược Vy cười khẽ. “Tấn gia cần gì, cậu hiểu hơn tôi. Một cô gái như Cầm Hoan, dù cậu có thích thật, cô ấy chịu nổi sao?”
“Cô ấy không cần chịu.” Giọng Tấn Thần trầm xuống. “Tôi sẽ giải quyết.”
“Giải quyết?” Nhược Vy chậm rãi lặp lại. “Hay là chơi chán rồi giải quyết?”
Câu này khiến cả căn phòng im phăng phắc.