Ba Quả Táo Đáp Lễ

Chương 13



Chu Mai:

“Chị đang hỏi em.”

Chu Linh:

“Chị ở xa nên chị không biết nhà em khó khăn thế nào đâu!”

Chu Mai:

“Chị biết em vừa mua túi mới.”

Chu Linh lập tức im lặng.

Một lát sau, cô ấy nhắn:

“Đấy là tiền riêng của em!”

Chu Mai trả lời:

“Đúng. Tiền của em thì em có quyền tiêu.”

“Nhưng tiền của chị dâu cũng là tiền của chị ấy.”

“Em không thể giữ tiền mình để mua túi, rồi bắt chị dâu bỏ tiền chăm mẹ.”

Tôi nhìn màn hình, hơi ngạc nhiên.

Chu Mai vốn không phải người hay can thiệp.

Nhưng lần này, chị ấy nói rất thẳng.

Chu Linh tức giận:

“Chị đang đứng về phía chị dâu à?”

Chu Mai:

“Chị đứng về phía lẽ phải.”

Chu Linh:

“Em là em gái ruột chị đấy!”

Chu Mai:

“Vì em là em gái ruột nên chị mới nói.”

“Người ngoài sẽ chẳng ai rảnh mà dạy em đâu.”

Sau đó, Chu Mai gửi thêm một tin nhắn.

“Ngày mai chị chuyển hai nghìn.”

Chu Khải cũng trả lời:

“Anh chuyển hai nghìn.”

Trong nhóm im lặng rất lâu.

Cuối cùng, Chu Linh nhắn:

“Em chỉ có thể góp một nghìn.”

Chu Mai:

“Vậy em đến chăm mẹ thêm năm buổi chiều.”

Chu Linh:

“…”

Tôi nhìn dấu ba chấm ấy, không nhịn được bật cười.

Hóa ra, khi không còn ai tự nguyện gánh thay, trách nhiệm lập tức trở nên rõ ràng.

Mẹ chồng cuối cùng vẫn về nhà tôi ở.

Nhưng không phải một tháng.

Chỉ mười bốn ngày.

Bởi sau khi bác sĩ đánh giá bà có thể tự sinh hoạt với sự hỗ trợ nhẹ, mẹ chồng chủ động nói muốn về nhà mình.

Hai tuần ấy, hộ lý đến từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều.

Buổi tối, Chu Khải phụ trách chăm mẹ.

Tôi vẫn nấu cơm như bình thường, nhưng không tự biến mình thành người giúp việc toàn thời gian.

Có hôm Chu Khải quên chuẩn bị thuốc cho mẹ, bà gọi tôi.

Tôi nhắc:

“Mẹ gọi anh Khải nhé. Anh ấy phụ trách thuốc men.”

Bà hơi ngạc nhiên.

“Con không biết à?”

“Con có biết. Nhưng con nghĩ anh ấy cũng nên học.”

Mẹ chồng nhìn tôi một lúc.

Cuối cùng, bà gật đầu.

“Ừ, để mẹ gọi nó.”

Có hôm Chu Khải đi làm về muộn, mẹ chồng muốn ăn canh gà.

Bà hỏi:

“Con có thể nấu cho mẹ không?”

Tôi đáp:

“Được ạ. Nhưng hôm nay con cũng tăng ca, chắc phải tám giờ mới xong. Nếu mẹ muốn ăn sớm, con đặt ngoài hàng nhé.”

Bà suy nghĩ một chút.

“Thôi, mẹ ăn cháo cũng được.”

Tôi gật đầu.

Không áy náy.

Không tự trách.

Không vội bỏ dở công việc.

Bởi tôi đã hiểu, chăm sóc người khác không đồng nghĩa với việc phải bỏ quên chính mình.

Ngày thứ mười hai, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Hôm ấy, tôi vừa tan làm về thì thấy Chu Linh ngồi trong phòng khách.

Trước mặt cô ấy là mẹ chồng và Chu Khải.

Không khí có vẻ căng thẳng.

Thấy tôi bước vào, Chu Linh lập tức đứng dậy.

“Chị dâu về rồi à?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Cô ấy mím môi.

“Em có chuyện muốn nói.”

Tôi đặt túi xách xuống.

“Chuyện gì?”

Chu Linh nhìn mẹ chồng.

Mẹ chồng thở dài.

“Con Linh muốn mượn tiền.”

Tôi không bất ngờ.

Tôi hỏi:

“Bao nhiêu?”

Chu Linh nhỏ giọng:

“Ba mươi nghìn.”

Tôi bật cười.

Lần trước hai mươi nghìn còn chưa mượn được.

Lần này đã tăng lên ba mươi nghìn.

Tôi ngồi xuống ghế.

“Lý do?”

Chu Linh cúi đầu.

“Anh Dũng đầu tư làm ăn với bạn, bị thua lỗ.”

“Thua bao nhiêu?”

“Gần một trăm nghìn.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Đầu tư gì?”

Chu Linh không trả lời ngay.

Chu Khải nói thay:

“Trần Dũng góp vốn mở cửa hàng với bạn, nhưng đối tác bỏ chạy.”

Tôi hỏi:

“Có hợp đồng không?”

Chu Linh gật đầu.

“Có.”

“Có báo cảnh sát không?”

“Chưa.”

“Tại sao?”

“Vì… vì anh Dũng bảo vẫn có thể tìm được người.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Vậy bây giờ em cần ba mươi nghìn để làm gì?”

Chu Linh ngập ngừng.

“Trả khoản vay đến hạn.”

Tôi gật đầu.

“Hiểu rồi.”

Chu Khải lập tức hỏi:

“Em có thể giúp không?”

Tôi nhìn anh.

“Anh muốn giúp bao nhiêu?”

Anh im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Tiền tiết kiệm riêng của anh còn bao nhiêu?”

“Khoảng mười nghìn.”

“Vậy anh có thể cho mượn mười nghìn.”

Chu Khải nhíu mày.

“Anh còn phải để dành phòng thân.”

Tôi gật đầu.

“Đúng. Anh cần tiền phòng thân.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...