Ba Quả Táo Đáp Lễ

Chương 14



Tôi nhìn Chu Linh.

“Chị cũng vậy.”

Chu Linh lập tức đỏ mắt.

“Chị dâu, chị thật sự không chịu giúp em sao?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Không.”

“Chị có tiền mà!”

“Đúng.”

“Vậy sao chị không cho em mượn?”

“Vì chị không tin em có khả năng trả.”

Chu Linh bật dậy.

“Chị coi thường em!”

Tôi nhìn cô ấy.

“Không. Chị đang đánh giá rủi ro.”

“Em đã từng mượn năm nghìn tệ của anh trai, đến giờ chưa trả.”

“Lần trước em muốn mượn hai mươi nghìn, không nói rõ mục đích.”

“Lần này em muốn mượn ba mươi nghìn để trả nợ cho một khoản đầu tư mà ngay cả hợp đồng em cũng chưa đưa ra.”

Tôi dừng lại.

“Em bảo chị dựa vào đâu để tin?”

Chu Linh khóc nấc.

“Mẹ! Mẹ xem chị dâu đối xử với con thế nào!”

Mẹ chồng ngồi im.

Nếu là trước đây, chắc chắn bà đã lập tức trách tôi.

Nhưng lần này, bà chỉ hỏi:

“Linh, con có mang hợp đồng đến không?”

Chu Linh sững người.

“Mẹ?”

“Mẹ hỏi con có hợp đồng không.”

“Có…”

“Đưa mẹ xem.”

Chu Linh cúi đầu.

“Con không mang.”

Mẹ chồng thở dài.

“Vậy ngày mai mang đến.”

Chu Linh không tin nổi.

“Mẹ cũng không giúp con à?”

Mẹ chồng nhìn cô ấy.

“Mẹ vừa nằm viện, tiền tiết kiệm còn phải để dành dưỡng bệnh.”

“Con muốn mẹ lấy tiền dưỡng bệnh ra trả nợ cho chồng con sao?”

Chu Linh lập tức im bặt.

Tôi nhìn mẹ chồng.

Lần đầu tiên, bà không dùng tình thân để ép tôi nhượng bộ.

Có lẽ ba quả táo kia thật sự đã khiến bà hiểu ra điều gì đó.

Nhưng câu chuyện chưa kết thúc.

Ba ngày sau, Chu Mai gọi điện cho tôi.

Giọng chị rất nghiêm túc.

“Em dâu, em có rảnh không?”

“Có chuyện gì vậy chị?”

“Chị vừa xem hợp đồng đầu tư của Trần Dũng.”

Tôi hỏi:

“Có vấn đề gì à?”

“Có.”

“Vấn đề gì?”

“Không phải đối tác bỏ chạy.”

Tôi khựng lại.

Chu Mai nói tiếp:

“Trần Dũng tự ý lấy tiền của khách hàng trong cửa hàng để xoay vòng vốn. Bây giờ bên kia yêu cầu hoàn trả.”

Tôi nhíu mày.

“Anh ta nói với Chu Linh thế nào?”

“Anh ta bảo bị bạn lừa.”

“Thực tế?”

“Anh ta cùng bạn góp vốn, nhưng việc kinh doanh thất bại. Trong lúc thiếu tiền, anh ta đã sử dụng khoản tiền đặt cọc của khách cho mục đích khác.”

Tôi im lặng.

Chu Mai hạ giọng.

“Chị nghi ngờ số nợ còn lớn hơn những gì họ nói.”

Tôi hỏi:

“Chị đã nói với Chu Khải chưa?”

“Rồi.”

“Anh ấy phản ứng thế nào?”

Chu Mai cười nhạt.

“Nó bảo dù sao cũng là em rể, không thể thấy chết mà không cứu.”

Tôi nhắm mắt.

Đúng là Chu Khải.

Tôi hỏi:

“Chị định làm gì?”

“Chị sẽ không cho mượn tiền khi chưa làm rõ toàn bộ khoản nợ.”

“Em cũng vậy.”

Chu Mai thở dài.

“Chị gọi để nhắc em cẩn thận.”

“Cẩn thận chuyện gì?”

“Chu Khải có thể sẽ tìm cách lấy tiền trong tài khoản chung.”

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.

“Chị nghe ai nói?”

“Chính nó hỏi chị.”

Tôi im lặng.

Chu Mai tiếp tục:

“Nó hỏi nếu vợ không đồng ý, chồng có thể tự rút tiền từ tài khoản chung không.”

Tôi nhìn chiếc điện thoại.

Một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi lan từ sống lưng lên gáy.

Tôi nói:

“Cảm ơn chị đã báo.”

Cúp máy, tôi lập tức kiểm tra tài khoản.

Số dư vẫn còn nguyên.

Nhưng tôi không thấy yên tâm.

Tôi mở lịch sử giao dịch.

Kiểm tra từng khoản.

Sau đó, tôi liên hệ ngân hàng để xác nhận quyền giao dịch và các biện pháp bảo vệ tài khoản.

Tài khoản tiết kiệm riêng của tôi vốn đã tách biệt.

Nhưng khoản tiền chung tích lũy sau hôn nhân vẫn còn một số tiền đáng kể.

Tôi không muốn đến khi xảy ra chuyện mới bắt đầu tranh cãi.

Tối hôm đó, khi Chu Khải về nhà, tôi đặt điện thoại xuống bàn.

“Anh có chuyện gì muốn nói với em không?”

Anh đang cởi giày.

“Chuyện gì?”

“Chuyện tiền bạc.”

Anh khựng lại.

“Em muốn nói gì?”

Tôi nhìn anh.

“Anh định lấy tiền chung cho Trần Dũng mượn?”

Sắc mặt Chu Khải lập tức thay đổi.

“Ai nói với em?”

Tôi không trả lời.

Anh cau mày.

“Chị Mai đúng không?”

Tôi hỏi lại:

“Có hay không?”

Anh im lặng một lúc.

Cuối cùng, anh nói:

“Anh chỉ đang cân nhắc.”

“Cân nhắc bao nhiêu?”

“Hai mươi nghìn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...