Bạn Thân Giúp Tôi Cưa Sếp, Nào Ngờ Cưa Đổ Thật

Chương 1



Tôi đã thầm thương sếp mình nhiều năm, nhưng tình cảm đó chỉ dừng lại ở mức thầm kín.

Suốt 5 năm bên cạnh, tôi đã tận mắt chứng kiến sự dứt khoát, lạnh lùng của anh mỗi khi từ chối người khác.

Tôi thừa nhận, mình là kẻ nhát gan.

Thế nhưng một hôm, anh say r.ư.ợ.u, đè tôi xuống sofa, đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn mùi r.ư.ợ.u.

"Từ Chi, em đang đùa giỡn tôi sao?"

Xong đời thật rồi, công việc lẫn mối tình đơn phương của tôi coi như tan tành theo mây khói.

Cho đến một ngày, tôi tình cờ nghe được câu này: "Từ Chi, Chu Hoài Dư tớ đã giúp cậu lấy được rồi đấy, cố lên nhé!"

Cái gì cơ? Cô bạn thân "cao thủ tình trường" của tôi lại giúp tôi... yêu đương online với chính sếp mình?!

Mà còn... thành công rực rỡ nữa chứ?!

Nhìn lại những dòng tin nhắn đầy táo bạo trong lịch sử trò chuyện, tôi thật sự... giờ rút lui còn kịp không?

1.

Hình nền máy tính của tôi là ảnh sếp. Để tránh bị nghi ngờ, tôi còn cố ý thêm dòng chữ: "Hôm nay anh tăng ca chưa?"

Hình nền điện thoại cũng là ảnh sếp. Để phòng hờ bị hiểu lầm, tôi lại thêm chú thích: "Làm việc là chân lý. Mai phải được thăng chức, tăng lương."

Ai cũng bảo tôi làm thư ký cho Chu Hoài Dư đến phát điên rồi.

Giờ làm việc ngắm anh đã đành, hết giờ mà tâm trí vẫn cứ quẩn quanh bóng hình ấy.

Tôi chỉ cười trừ, chẳng buồn thanh minh.

Chỉ mình tôi hiểu rõ, mình chẳng hề điên, mà là đang thầm thương trộm nhớ sếp.

Yêu Chu Hoài Dư đã nhiều năm rồi. Từ thời lớp 10, khoảng cách xa xôi như núi cách sông, cho đến tận bây giờ ngày nào cũng chạm mặt nơi công sở.

Tính ra, tôi cũng đã tiến bộ hơn trước không ít.

Đừng hỏi sao tôi không tỏ tình.

Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà không dám.

Dù gì tôi cũng đã thấy tận mắt cách anh từ chối người khác, lạnh lùng và cương quyết đến thế nào. Tôi không muốn trở thành kẻ si tình bị anh vứt bỏ một cách bẽ mặt.

Nếu vừa mất mặt vừa mất việc thì tôi biết sống sao đây? Với mức lương vài chục triệu mỗi tháng, thêm cả thưởng nóng, thưởng Tết, tôi đâu dám chắc ngoài kia có tìm được công việc nào tốt hơn.

Đi theo anh nhiều năm như vậy, tôi vẫn chẳng biết anh thích kiểu người nào. Trừ gia đình anh ra, tôi chưa từng thấy cô gái nào có thể lại gần anh quá vài bước chân.

Không ít lần tôi còn hoài nghi, liệu có khi nào anh thích đàn ông không.

Thậm chí tôi từng nghĩ, anh với cậu bạn thân kia trông cũng khá là xứng đôi.

Suốt 5 năm làm thư ký, tôi tự nhận mình là người tận tâm, không một lời oán trách, chăm chỉ hoàn thành mọi đầu việc được giao.

Ngoài giờ làm, tôi còn chủ động quan tâm đến đời sống sinh hoạt của anh nữa.

Tất nhiên, ngoài việc làm tròn bổn phận, thỉnh thoảng tôi cũng tranh thủ "kiếm chút lợi lộc nhỏ":

Chẳng hạn như lúc đưa tài liệu "vô tình" chạm vào tay anh, khi anh đau đầu thì lấy cớ xoa bóp thái dương, khi anh mệt thì giúp bóp vai, hay dìu anh những lúc say khướt...

Hmmm, trong lúc anh chưa có bạn gái, tôi nghĩ những lần tiếp xúc gần gũi như vậy chắc cũng không tính là phạm quy đâu nhỉ.

Dù gì sếp tôi cũng chưa b.a.o giờ tỏ vẻ khó chịu cả.

Thế nhưng gần đây tôi bắt đầu nhận ra một vài điều khác lạ.

Chắc chắn là sếp tôi đang có người yêu rồi.

Mà còn có vẻ như anh đang bị "nắm thóp" hoặc đang trong giai đoạn sắp bị người ta đá đến nơi.

Đừng hỏi sao tôi biết.

Anh hay cau mày nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi đầy uất ức.

Nhìn như thể đang muốn cầu cứu tôi vậy, nhưng nghĩ đến đống việc không tên mà anh giao, tôi chỉ muốn bảo anh hãy tự hủy diệt luôn cho xong.

Không biết người ngoài nhìn vào có tưởng chính tôi là kẻ đá anh không nữa.

Tôi thích sếp tôi, đúng là vậy. Nhưng tôi còn thích thời gian rảnh rỗi sau giờ làm hơn!

Chương tiếp
Loading...