Bạn Thân Giúp Tôi Cưa Sếp, Nào Ngờ Cưa Đổ Thật

Chương 2



Nhìn đồng nghiệp lần lượt tan ca, bỏ lại mình tôi cày cuốc với đống công việc ngổn ngang, ôi, có khi tôi nên cân nhắc bỏ thích anh thì hơn.

Đúng là một gã sếp chuyên bóc lột sức lao động!

Đã 9 giờ tối, đèn trong văn phòng sếp vẫn sáng trưng. Chẳng cần nghi ngờ gì, anh có thể tăng ca đến tận sáng, vì công ty này vốn là của anh mà.

Nhưng tôi thì khác. Tôi chỉ là một kẻ đi làm công ăn lương bình thường thôi.

Ca này, tôi không làm nữa!!!

Trong cơn giận dữ, tôi đi thẳng đến văn phòng sếp, định gõ cửa một trận cho bõ ghét.

Nhưng cửa vừa mở ra, sếp tôi đứng lù lù ngay trước mặt, tôi ngước lên, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế định gõ cửa.

Khung cảnh bỗng chốc trở nên gượng gạo đến khó tả.

"Hi~ Sếp, trùng hợp quá nhỉ. Anh có cần em gọi đồ ăn tối không?"

Ngay lập tức, tôi thu lại thần thái, trở về trạng thái một thư ký chuyên nghiệp.

Khí thế hừng hực ban nãy bay sạch, tôi thừa nhận mình lại nhát như cáy rồi.

"Về đi." Anh cau mày, chẳng đợi tôi kịp lên tiếng, đã đóng sập cửa ngay trước mặt tôi, suýt chút nữa là đập trúng mũi.

Ô hô~ Vậy là thời gian tự do quý báu của tôi đã trở lại.

2.

1 giờ sáng.

Tôi vẫn đang cày phim, lần thứ tư xem lại "Châu Sinh Như Cố", và lần nào cũng khóc sướt mướt như lần đầu tiên.

Đúng lúc đó, điện thoại reo vang.

Người gọi -- "Chu Hoài Dư ❤️" - là sếp tôi.

Giờ này mà gọi, chắc chắn không có chuyện gì hay ho rồi. Không phải lại uống say bí tỉ đấy chứ? Tôi nhớ là hôm nay anh đâu có tiệc xã giao nào?

"Hoàng Triều, phòng 8888."

Giọng anh vẫn ngắn gọn và lạnh lùng, báo số phòng rồi cúp máy luôn.

Tôi?

Đang mặc đồ ngủ, đắp mặt nạ, giờ phải lặn lội ra ngoài đón sếp??

Đúng là số kiếp làm công, chán chẳng buồn nói!

Hu hu hu, mặt nạ dưỡng da của tôi ơi, đành phải chia tay em thôi.

Tôi xé mặt nạ ra, đeo vội khẩu trang rồi cuống cuồng chạy ra ngoài.

Bao năm nay, tôi đã chẳng còn tâm trí để ăn diện trước mặt sếp nữa rồi. Dù sao điều tôi mong đợi cũng chưa b.a.o giờ xảy ra, và tôi tin đêm nay cũng không ngoại lệ.

Đến nơi, tôi đẩy cửa phòng. Đèn bên trong tắt tối om, nếu không nhờ ánh sáng hắt từ hành lang vào, chắc tôi chẳng nhìn thấy cục gì đang nằm trên sofa...

Ừm, không phải "cục", mà là... sếp tôi. Nhưng sao chỉ có một mình anh ấy? Lại uống r.ư.ợ.u một mình à?

Thật là đáng thương.

"Chu tổng, Chu tổng?" Tôi khẽ chạm vào vai anh. Nhìn đống r.ư.ợ.u Tây trên bàn, tôi không khỏi xót xa cho ví tiền của mình. Cả mấy tháng lương của tôi mới đủ mua nổi một chai.

Đúng là cái bọn tư bản đáng ghét này!

Chu Hoài Dư lờ đờ hé mắt, nhìn tôi với ánh nhìn mơ màng. "Em đến rồi à?"

Mùi r.ư.ợ.u nồng nặc phả vào mặt tôi.

Tôi nhíu mày, nếu không phải vì anh đẹp trai và giàu có, tôi đã mặc kệ anh tự sinh tự diệt ở đây từ lâu rồi.

"Chu tổng, em đến đưa anh về nhà. Anh đứng dậy nổi không?" Tôi giữ đúng bổn phận, lúc này chỉ là một cô thư ký thờ ơ, lạnh lùng.

Chu Hoài Dư rất nghe lời, anh ngồi dậy. Thế nhưng anh cứ ngẩn ngơ nhìn tôi, mà ánh mắt đó dường như chẳng hề đặt lên người tôi.

"Sao giờ này em mới đến?" Anh lim dim mắt, hơi men ngấm vào khiến gương mặt đỏ bừng, giọng điệu có phần nhõng nhẽo. "Chúng ta cứ phải yêu đương lén lút thế này sao?"

Ối trời! Tôi vừa nghe thấy bí mật động trời gì thế này?!

Bông cải xanh tôi nâng niu b.a.o năm nay, cuối cùng bị heo gặm sạch rồi!!

Liệu sáng mai tỉnh lại, anh có đuổi việc tôi luôn không nhỉ?

"Chu tổng, để em đưa anh về." Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản. Không nghe thấy gì cả. Tôi đỡ anh dậy, đôi tay đã quá quen thuộc với việc để anh tựa vào vai mình.

"Á!"

Khỏi cần đoán, tiếng hét đó chính là của tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...