Bạn Thân Giúp Tôi Cưa Sếp, Nào Ngờ Cưa Đổ Thật
Chương 10
Không biết tôi có nhìn nhầm không, nhưng trong ánh mắt bà dường như đầy ắp sự phấn khởi? Còn có chút gì đó như thể vừa tìm thấy kho báu vậy?
"Có phải Từ Chi đó không? Thằng nhóc kia cuối cùng cũng toại nguyện rồi!"
Toại nguyện? Sao từ này nghe lạ thế? Cứ như thể chuyện này đã được lên kế hoạch từ đời nào rồi ấy.
"Mẹ chẳng mang gì cho con cả, cầm tạm cái vòng tay này nhé. Để hôm nào về nhà mẹ, mẹ sẽ chọn cho con món quà tử tế hơn."
Nói đoạn, bà tháo chiếc vòng trên tay mình rồi đeo thẳng vào tay tôi, chẳng cho tôi cơ hội từ chối.
"Bác ơi, cháu không thể nhận cái này được..." Tôi còn đang định thoái thác, nhưng bà giữ c.h.ặ.t lấy tay tôi, giọng có chút trách cứ.
"Tiểu Dư vẫn chưa dậy à? Làm bạn trai mà vô tâm thế, lại để Từ Chi nhà chúng ta làm bữa sáng. Không thể chiều nó kiểu đó được!"
"Con gái chúng ta quý giá lắm, không làm cũng chẳng sao. Cứ để nó đói mà hít gió trời à?"
"Mẹ mang bữa sáng ngon đến đây rồi này. Đều là mẹ tự tay làm cả đấy."
Khoan đã... câu "Tiểu Dư" vừa rồi có bị kẹp cửa không vậy? Chỉ trong chớp mắt mà đã muốn con trai mình chịu đói rồi sao?
Lúc này, tôi chỉ cảm thấy thông tin dồn dập đến mức quá tải.
Ngoài tình huống này, điều làm tôi bối rối hơn cả là mẹ Chu Hoài Dư lại tự xưng "mẹ" trước mặt tôi. Chẳng phải bà ấy đang ám chỉ muốn tôi gọi bà là mẹ sao?
Rõ ràng là bà đã hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Chu Hoài Dư mất rồi.
Bữa sáng vốn dành cho anh, giờ lại chuyển hết sang phía tôi.
"Không, không phải đâu... Bác à, để cháu giải thích, có lẽ có chút hiểu lầm... Với lại cái vòng này, thật sự quá đắt giá, cháu không thể nhận..."
Tôi cố gắng gỡ tay bà ra, định tháo vòng để trả lại, nhưng đúng lúc đó tiếng bước chân vọng xuống từ cầu thang.
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Chu Hoài Dư từ trên tầng bước xuống với vẻ uể oải, tay anh còn cầm chiếc khăn lau mái tóc đang ướt sũng.
Mẹ anh lập tức đổi thái độ, nhìn anh với vẻ không mấy hài lòng.
"Sáng sớm đã đi gội đầu, con trai gì mà còn điệu đà hơn cả con gái!"
Hoàn toàn khác hẳn với vẻ ân cần, vui vẻ lúc nãy.
Sự hòa thuận mẹ con vừa rồi bay đâu mất tiêu rồi?
"Từ Chi à, sau này đừng có chiều nó quá. Cả ngày chải chuốt, chẳng biết định quyến rũ ai nữa. Có bạn gái rồi mà vẫn cứ như con công xòe lông thế kia."
Hóa ra tình yêu của mẹ có thể chuyển trạng thái nhanh đến thế cơ đấy.
11.
"Chu Hoài Dư, anh có gì cần giải thích với em không?"
Sau khi khó khăn lắm mới tiễn được mẹ anh về, tôi chống cằm ngồi trên ghế sofa, cười tươi rói nhìn anh.
Anh đi thẳng đến, bế bổng tôi lên rồi ôm c.h.ặ.t vào lòng, để tôi ngồi trên đùi anh.
Cằm anh tựa lên vai tôi, hơi thở nóng ấm phả vào khiến người tôi tê dại cả đi.
"Từ Chi, em chính là niềm vui mà anh đã mong chờ từ thời niên thiếu."
Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng hôn lên cổ, rồi lấn dần sang xương quai xanh của tôi.
Tim tôi mềm nhũn ra. Sự thân mật này, cảm giác chân thực đến mức không tưởng.
Những cảnh tượng tôi từng mơ tưởng b.a.o lần, nay cuối cùng đã thành hiện thực.
Chẳng hiểu sao, nước mắt tôi cứ thế rơi xuống.
Là vì vui mừng đến mức bật khóc sao?
Bàn tay ấm áp của Chu Hoài Dư nâng mặt tôi lên, ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy.
Không khí lúc này thật vừa vặn, như thể đang mê hoặc lòng người.
Đầu óc tôi quay cuồng, vô thức nắm lấy tay anh, rồi ngẩng đầu... hôn anh.
Cả hai trái tim đều đập loạn nhịp.
Sau nụ hôn, tôi bừng tỉnh, định rời ra.
Nhưng Chu Hoài Dư lại giữ eo tôi bằng một tay, tay kia đỡ lấy đầu, ép cả hai ngã xuống ghế sofa.
Cơ thể anh áp sát lấy tôi, hơi thở bắt đầu gấp gáp.