Bạn Thân Giúp Tôi Cưa Sếp, Nào Ngờ Cưa Đổ Thật

Chương 9



Giây phút này, tôi chỉ thấy da đầu tê dại. Điều duy nhất tôi muốn làm bây giờ là chuồn khỏi đây thật nhanh.

Thế nhưng Chu Hoài Dư dường như đã phát hiện ra, khi anh vẫn còn chưa mở mắt, bàn tay đã vươn ra nắm lấy tay tôi.

"Từ Chi, em lại định trốn sao?"

"Sếp, Chu tổng, thực ra em..."

Thực ra thì tôi đúng là đang muốn chạy thật, chẳng có gì để chối cãi cả.

"Em định không chịu trách nhiệm đấy à?"

Anh kéo mạnh một cái làm tôi ngã nhào lên người anh. Cằm anh tựa lên vai tôi, hơi thở ấm áp phả vào tận tai tôi.

"Quần áo vẫn còn nguyên mà, chịu trách nhiệm gì chứ..."

"Từ Chi, em định chơi qua đường rồi quất ngựa truy phong à?"

Giọng anh nửa đùa nửa thật. Nếu như không phải trước đó tôi đã kiểm tra kỹ quần áo, có khi tôi đã nghi ngờ mình thực sự làm gì đó với anh rồi cũng nên.

"Chu Hoài Dư!"

Có lẽ vì bất ngờ khi bị tôi gọi thẳng tên, anh thoáng ngẩn người. Tôi tranh thủ cơ hội thoát khỏi vòng tay anh, chộp lấy cái túi trên sàn, xỏ giày vào rồi cắm đầu chạy ra cửa.

Trước khi vặn tay nắm cửa, tôi quay đầu lại nói:

"Xin lỗi, hôm qua em đã giải thích rất rõ rồi, người hẹn hò qua mạng với anh không phải là em. Em sẽ về nhà nộp đơn nghỉ việc."

Tim tôi đau nhói.

Nhưng Chu Hoài Dư vẫn rất ung dung, anh mỉm cười, chậm rãi cầm chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường lên.

"Hay là trước khi đi, em nghe cái này trước đã?"

Đó là một đoạn ghi âm.

Giọng tôi vang lên:

"Tôi không thích anh! Nhưng mà... nhưng mà... tôi thích Chu Hoài Dư. Thích lắm, thích từ hồi cấp ba cơ. Hic~"

Giọng Chu Hoài Dư:

"Từ Chi, làm bạn gái Chu Hoài Dư, được không?"

Rồi lại là giọng tôi đáp lại:

"Được."

Nghe đến đoạn này, mặt tôi nóng bừng như lửa đốt. Thật không ngờ lúc say mình lại dám nói ra những lời xấu hổ đến thế.

Hơn nữa, sao anh lại có cái thói quen ghi âm kỳ lạ thế?

Đúng là thỏ non trăm năm cũng chẳng đấu lại được cáo già ngàn năm!

"Vậy thì, bạn gái à, anh dùng mấy lời này làm nhạc chuông nhé?"

Anh nhìn tôi, đắc ý nháy mắt một cái.

Tôi chẳng biết nói gì, cứ nhìn anh giả vờ bấm điện thoại mà trông như thể anh sắp cài đoạn ghi âm đó làm nhạc chuông thật vậy.

Tôi vội vàng lao tới, giữ c.h.ặ.t lấy điện thoại của anh.

"Sếp, sếp à, thực ra..."

"Thực ra..."

Tôi cứ lặp đi lặp lại mà chẳng biết phải nói tiếp thế nào.

"Bạn gái ơi, em định gọi anh là gì đây?"

Giọng anh vừa tự mãn, vừa ẩn chứa chút đe dọa.

"Hoài Dư?" Tôi gượng cười hỏi lại.

"Bạn gái à, em sẽ chịu trách nhiệm với anh chứ?"

Anh cười đầy hài lòng.

"Đúng." Lúc này ngoài việc thỏa hiệp, tôi còn làm được gì nữa chứ?

Tôi chưa b.a.o giờ nghĩ rằng mình có thể "nhặt" được một người bạn trai, mà lại còn là nam thần tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Chẳng lẽ thần may mắn bắt đầu để mắt tới tôi rồi sao?

"Ngoan, xuống lầu đợi anh nhé."

Chu Hoài Dư dịu dàng vuốt tóc tôi. Chẳng hiểu sao, nụ cười trên môi tôi cứ mãi không dứt.

Dù tiến triển có hơi nhanh thật, nhưng... thật ngọt ngào quá đi.

Tôi nhanh chóng cúi đầu, tránh để anh thấy biểu cảm hiện tại, rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Xuống đến nơi, tôi mới sực nhớ ra mình đang ở nhà Chu Hoài Dư.

Cố gắng bình ổn tâm trạng, tôi vào bếp định xem có thể làm gì cho bữa sáng hay không. Vừa mở tủ lạnh ra thì nghe thấy tiếng cửa chính mở.

"Tiểu Dư, con dậy chưa? Xem mẹ mang gì cho con này!"

Giọng nói hào hứng vang lên ngay khi người phụ nữ ấy bước vào. Khi nhìn thấy tôi đứng trong bếp, cả hai chúng tôi đều khựng lại.

"A... cháu chào bác!"

Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác như mình bị bắt quả tang tại trận vậy.

10.

Tôi còn chưa kịp nghĩ cách làm dịu bầu không khí ngượng ngùng này, mẹ Chu Hoài Dư đã nhanh chóng đặt đồ xuống, chạy thẳng đến chỗ tôi rồi vui vẻ nắm lấy tay tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...