Bạn Trai Qua Mạng Hóa Ra Là Z Thần

Chương 1



Sau hơn nửa năm yêu đương qua mạng trong game, tôi mới bàng hoàng phát hiện người mình vẫn ngày ngày gọi là bạn trai lại chính là Z Thần, tuyển thủ nổi tiếng trong giới eSports.

Điều khiến tôi không ngờ nhất là sau khi chột dạ lặng lẽ nói lời chia tay, tôi lại bị anh đuổi đến tận chỗ ngồi tại địa điểm thi đấu, chỉ để nghe một câu chất vấn đầy tính toán:

“Sao đây, xài xong là vứt à?”

01

"Trái, trái!"

"Chết tiệt, tôi trúng đạn rồi, cứu thương mau hồi máu cho tôi!"

Tôi đeo tai nghe, đang điều khiển nhân vật nhỏ trên màn hình máy tính di chuyển trong bản đồ game. Nghe thấy giọng nói đó, tôi nhanh chóng đáp lời:

"Ồ, được."

Tay tôi nhanh chóng nhấp chuột, dịch chuyển vị trí, chuẩn bị tiến đến hỗ trợ anh ta. Nhưng không may, tôi vô tình để lộ vị trí, bị tay bắn tỉa bên kia hạ gục ngay lập tức.

Tên lính đột kích trong đội tôi cũng chẳng khá khẩm hơn, chẳng mấy chốc đã bị lính đột kích bên đối phương xử lý gọn gàng.

Tính cả hai đồng đội đã chết từ hai ván trước, trận này chúng tôi thua là điều hiển nhiên.

Tôi cũng không bận tâm lắm. Dù gì, tay đột kích trong đội tôi vừa chơi kém, di chuyển lung tung, lại còn… cực kỳ thích chửi người.

Nhưng tôi không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, chơi game chỉ để giải trí, vui vẻ là chính, không thích đôi co với ai cả.

Nhưng.

Việc tôi không thích đôi co, không có nghĩa là người khác không muốn kiếm chuyện với tôi.

"Hai người chơi kiểu gì vậy hả?"

"Đúng là xui xẻo, gặp phải một đám gà mờ, phí thời gian của ông đây!"

Bị chửi khi chơi game cũng là chuyện thường thôi, tôi định đứng dậy, tháo tai nghe, bỏ qua luôn chuyện này.

Nhưng hắn lại gọi thẳng tên tôi ra.

"Cái tên sp này cũng vậy, leo lên top 500 server chắc bỏ tiền mua tài khoản rồi, chơi như hạch thế này, đúng kiểu đàn bà!"

Tôi không nhịn được, mở mic đáp lại:

"Chơi game là một chuyện, có thể đừng chửi người khác không?"

Đối phương cứng họng, nhưng vẫn tức tối quát lại:

"Gà là cái tội lớn nhất!"

Nói xong thì rời khỏi kênh chat.

02

Tôi bực không chịu được. Rõ ràng là lỗi của hắn nhiều hơn, ai lại vừa kém cỏi vừa to mồm như thế chứ!

Ngay lúc đó, biểu tượng tin nhắn trong danh sách bạn bè của tôi nhấp nháy.

Leo: Chơi game không?

Tôi mở khung chat, buồn bực gõ chữ.

Metto: Không chơi, tâm trạng không tốt.

Leo: Sao vậy? Ai chọc giận tiểu công chúa nhà ta rồi?

Metto: Vừa nãy gặp phải một tên chơi kém nhưng thích chửi người. Còn nói tài khoản của em là đi mua, sao có người vừa kiêu căng vừa ngang ngược thế chứ?

Leo: Chỉ vậy thôi à?

Leo: Chuyện nhỏ.

Leo: Gửi ID game hắn đây, tôi đi xử lý.

Sau khi nghe tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện, Leo không nói nhiều, cầm ID của đối phương rồi rời đi một lúc.

Một lát sau, anh ấy quay lại và gửi tôi một đoạn video quay màn hình trong game.

Trong video, Leo đang đè bẹp hắn.

Leo chơi cực kỳ gọn gàng, thao tác dứt khoát, nhưng lần này anh ấy có vẻ khác với bình thường.

Leo vốn không thích kéo dài thời gian, lúc nào cũng kết thúc nhanh chóng, nhưng lần này, anh lại cố ý trêu chọc đối phương, nghiền nát tâm lý hắn, không để hắn chết dễ dàng mà cứ chơi trò mèo vờn chuột.

Cuối cùng, khi trận đấu kết thúc, đối phương không còn cứng miệng như trước nữa, nhưng vẫn tỏ vẻ không phục, hỏi Leo:

"Tại sao lại nhắm vào tôi?"

Leo đáp: "Gà là cái tội lớn nhất."

Rất hợp với tính cách có thù tất báo của anh ấy.

Nhưng video chưa kết thúc ngay.

Cuối cùng, tôi nghe thấy Leo bật mic nói một câu:

"Hắn bắt nạt người của tôi, đương nhiên tôi phải đòi lại công bằng."

Người của tôi.

Giọng nói trong trẻo, dễ nghe, kèm theo chút tạp âm từ mic truyền vào tai tôi.

Tai tôi hơi nóng lên.

03

Tôi tên là Diệp Lê.

Ba tôi nói, hồi mẹ mang thai tôi, bà rất thích ăn lê, thế là đặt cho tôi cái tên này.

Hiện tại tôi đang là sinh viên năm hai ngành Báo chí – Truyền thông.

Chương tiếp
Loading...