Bạn Trai Qua Mạng Hóa Ra Là Z Thần

Chương 2



Và tôi có một người bạn trai online đã quen nửa năm.

Chúng tôi quen nhau qua game.

Dù chưa từng gặp mặt, nhưng cả hai rất hợp nhau, nói chuyện vô cùng ăn ý.

Ban đầu, tôi chỉ chơi game vì bạn bè rủ rê, bắt tôi tham gia cho đủ đội. Nhưng càng chơi lại càng thích.

Tuy nhiên… tôi chơi cũng bình thường thôi.

Vì vậy, tôi lên bảng xếp hạng, tìm một tài khoản đứng hạng 200 và thử gửi một tin nhắn:

"CPdd?" (Cần tìm cặp đôi chơi game?)

Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi mất mặt, nhưng bạn trai tôi đúng là kỳ nhân, lại đồng ý.

Từ đó, anh ấy dẫn tôi leo rank.

Không thể không thừa nhận, anh ấy chơi thực sự rất giỏi. Được anh ấy gánh đúng là một trải nghiệm cực kỳ thoải mái.

Thỉnh thoảng, anh ấy cũng đăng nhập tài khoản của tôi để giúp tôi leo rank, vì vậy mà tài khoản tôi mới có thể leo lên top 300 server, nhìn thì có vẻ rất ghê gớm.

Lúc đầu, chúng tôi chỉ chơi game cùng nhau. Nhưng dần dần, tình cảm cũng bắt đầu nảy sinh.

Chỉ là… cả hai đều chưa ai nói thẳng ra.

…

Leo có việc, chưa được mấy phút đã offline.

Tôi cũng chơi chán rồi, nên không online nữa.

Tôi đẩy ghế máy tính ra sau, đứng dậy vươn vai.

Quay người lại, tôi thấy bạn cùng phòng – cũng chính là người đã kéo tôi vào thế giới game – đang xem livestream.

"Woa! Z Thần đỉnh thật!"

Nhân vật trong game di chuyển trơn tru, thao tác sắc bén, thực sự rất xuất sắc.

Khi tôi đi lấy nước, giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ livestream:

"Lính đột kích, đi hạ gục lính đột kích bên kia."

Tôi cầm cốc nước vừa rót, tò mò bước đến cạnh bàn của Tiểu Thất, nhìn vào màn hình máy tính của cô ấy.

Nhưng tôi chỉ kịp thấy một góc cằm trắng trẻo và đôi tay thon dài trên bàn phím trong khung nhỏ ở góc trái màn hình.

Anh ấy mặc áo thun đen, cằm căng chặt, ngón tay linh hoạt gõ bàn phím.

Có lẽ do tập trung cao độ, anh ấy vô thức mím môi.

Nốt ruồi ngay dưới môi anh ấy vô cùng rõ ràng.

Tôi đột nhiên… cảm thấy hơi khát.

Khi tôi định nhìn kỹ hơn, Tiểu Thất đã tháo tai nghe, tắt livestream.

"Này, tớ nói này, Z Thần lần này đánh hay thật đấy!

"Thao tác điêu luyện, lại còn đẹp trai nữa!

"Lê Lê, cậu đang nghĩ gì vậy? Lê Lê!"

Tiểu Thất liên tục gọi tên tôi, kéo tôi trở lại thực tại.

"À, không có gì… Chỉ là, cảm giác… người đó hơi quen quen."

Rất quen thuộc.

Từ giọng nói, đến dáng vẻ, đều mang đến cảm giác thân thuộc khó tả.

Nhưng có lẽ chỉ là một lần tình cờ gặp mặt ở đâu đó, nên mới thấy quen thôi.

Tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện này.

04

Thời gian trôi vùn vụt, khi mọi người còn chưa kịp nhận ra, cái nóng oi ả của mùa hè đã bao trùm cả thành phố.

Là sinh viên ngành Truyền thông và Báo chí, kỳ thực tập hè năm hai của tôi được sắp xếp tại một tòa soạn báo.

Đây không phải một tòa soạn lớn, nhưng là một công ty có lịch sử lâu đời.

Tôi tự tin rằng mình sẽ học được rất nhiều điều.

Nhưng, đời không như là mơ.

Sau vài đợt cắt giảm nhân sự, công ty đang trong tình trạng thiếu người. Với tư cách là một thực tập sinh, vị trí thích hợp nhất cho tôi chính là… chân chạy việc vặt.

Sau vài ngày làm đủ thứ lặt vặt, mỗi khi trở về căn phòng trọ nhỏ gần công ty, tôi đều mệt mỏi rã rời.

Tôi cứ nghĩ đây sẽ là toàn bộ quãng thời gian thực tập của mình.

Nhưng bất ngờ luôn đến vào những lúc ta không ngờ tới nhất.

Chị phóng viên hướng dẫn tôi xin nghỉ phép vì mang thai, vị trí của chị ấy bị bỏ trống.

Vậy là tôi bỗng nhiên trở thành phóng viên tập sự, sớm hơn mong đợi.

Nhiệm vụ của tôi trong mùa hè này là "theo dõi và đưa tin về đội tuyển Sky".

Tôi cầm chặt bản thảo phỏng vấn, đứng trước cổng trụ sở đội tuyển, căng thẳng đến mức cứ đi đi lại lại.

Đây là lần đầu tiên tôi được giao một nhiệm vụ thực sự, tâm trạng nôn nao lấn át tất cả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...