Bạn Trai Qua Mạng Hóa Ra Là Z Thần

Chương 10



Từ nhỏ đến lớn, Ngôn Dụ luôn là "con nhà người ta" trong mắt mọi người—học giỏi, ngoan ngoãn, khiến ba mẹ rất yên tâm.

Nhưng đến năm cấp ba, anh đột nhiên nói mình muốn theo con đường thi đấu chuyên nghiệp, vì chuyện này mà cãi nhau một trận lớn với gia đình.

Ngôn Dụ rời khỏi nhà một thời gian.

Hồi đó đang là kỳ nghỉ hè, tôi tình cờ giúp việc tại quán net của cô tôi.

Tôi để ý thấy có một chàng trai ngồi ở góc quán rất nhiều ngày, chỉ uống nước mà không ăn uống gì. Tôi tự ý pha một hộp mì ly ở quầy rồi đem qua cho anh ấy.

Những ngày sau đó, mỗi khi đến quán net, tôi đều nhờ mẹ chuẩn bị một hộp cơm giữ nhiệt mang theo. Tôi nói là để tự ăn, nhưng thực chất là để đưa cho anh.

Cho đến một ngày, cô tôi phát hiện ra chuyện này.

Bà không nói gì với tôi, mà tìm Ngôn Dụ để nói chuyện riêng.

Khi ấy, cô đứng trước cậu thiếu niên 17 tuổi, giọng điệu mang theo ý khuyên nhủ:

"Cô thấy cháu ngồi đây rất nhiều ngày rồi, cãi nhau với gia đình sao?"

"Bất kể nguyên nhân là gì, cô nghĩ cháu nên nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ, thay vì chỉ biết giận dỗi rồi bỏ nhà đi. Cháu không biết đấy thôi, nhiều lúc họ quan tâm cháu hơn những gì cháu tưởng đấy."

Cô tôi liếc sang tôi đang ngồi ở quầy viết bài tập, ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện:

"Cháu thích Lê Lê nhà cô à?"

"Nhưng ở trường, những chàng trai xuất sắc theo đuổi nó rất nhiều. Cháu có gì để chứng minh mình là người mà nó nhất định sẽ chọn?"

Những lời của cô khiến Ngôn Dụ trăn trở rất lâu.

Thế là, anh rời đi mà không nói một lời tạm biệt.

Tôi cũng từng thắc mắc vì sao không còn thấy anh nữa, nhưng rồi cũng chẳng để tâm, theo thời gian mà quên mất.

Mãi đến khi cô tôi gặp lại Ngôn Dụ, nhận ra anh trông rất quen, rồi từ ký ức sâu thẳm nhớ lại chuyện cũ.

Trước khi rời đi, Ngôn Dụ đã chụp một tấm ảnh tôi đang viết bài tập ở quán net. Sau này, anh rửa tấm ảnh đó ra, cất vào ngăn sâu nhất trong ví, như một vết sẹo khắc vào tim.

Sau này, anh dùng hành động để chứng minh—học hành và thi đấu chuyên nghiệp, anh đều có thể làm tốt.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, anh cũng đạt được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp esports.

Gia đình anh cuối cùng cũng nhượng bộ, không còn ngăn cản anh theo đuổi con đường này.

Lần gặp lại thứ hai của chúng tôi là trên tàu điện ngầm. Khi ấy, tôi đã bắt đầu chơi game dưới sự hướng dẫn của Tiểu Thất.

Lúc đó, tôi tựa vào góc tàu điện ngầm chơi game, kỹ năng còn rất kém, chơi tệ đến mức bị Ngôn Dụ—đứng bên cạnh nhận ra—thu hết vào mắt.

Ngoài cửa sổ, phong cảnh lướt qua, anh nhìn thấy ID game của tôi, lặng lẽ ghi nhớ, định tìm cơ hội kết bạn.

Chỉ là anh không ngờ, tôi lại là người chủ động tìm đến trước.

Bánh xe số phận xoay vần, những người có duyên sẽ lại gặp nhau.

18

Năm tôi tốt nghiệp đại học, tôi đã 22 tuổi, chính thức trở thành một phóng viên.

Lúc này, Ngôn Dụ đã 23 tuổi, vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng esports là một ngành có sự đào thải rất nhanh, độ tuổi này đã không còn là thời kỳ hoàng kim.

Khi sắp đến thời điểm giải nghệ, anh đã dẫn dắt đồng đội lọt vào chung kết giải đấu quốc tế.

Trước trận đấu, anh không nói gì, nhưng tôi biết anh đang rất căng thẳng—khoảnh khắc này đối với anh vô cùng quan trọng.

Tôi siết nhẹ tay anh, bị mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay anh làm cho giật mình:

"Đừng lo lắng về kết quả, có em ở đây rồi."

Giống như ngày trước, anh đã từng an ủi tôi như thế.

Nhưng lần này, tôi sẽ đồng hành cùng anh trong suốt trận đấu, tận mắt chứng kiến vinh quang của anh.

Tôi giơ máy quay, hướng ống kính về phía sân thi đấu.

Đến những giây cuối cùng, trong tình trạng cạn máu, Ngôn Dụ vẫn thành công hạ gục đối thủ cuối cùng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...