Bạn Trai Qua Mạng Hóa Ra Là Z Thần
Chương 9
Đến khi anh trở về, nhìn tôi sắp chạy mất, anh tức giận đến mức quay về chơi game, bám lấy Kỷ Thần, chém đầu cậu ta không nương tay.
Tôi nhìn Ngôn Dụ đang hồi tưởng lại những chuyện này mà vẫn còn giận dỗi, bèn ghé sát, hôn lên nốt ruồi dưới môi anh.
"Được rồi, đừng giận nữa."
Ngôn Dụ chạm vào nơi vừa bị tôi hôn, vẻ mặt có chút kỳ lạ:
"Em thích nốt ruồi này của tôi lắm à?"
Tôi đảo mắt, lại hôn lên môi anh, cười nịnh nọt:
"Tất nhiên là vẫn thích anh hơn rồi."
Ánh mắt Ngôn Dụ dần trở nên nguy hiểm. Tôi vội nhảy xuống ghế sofa định chạy, nhưng giữa đường đã bị anh ôm ngang eo nhấc lên.
Trước khi bị anh đưa vào phòng, tôi nghe thấy giọng nói chậm rãi vang lên bên tai:
"Chạy đi đâu?
"Muộn rồi."
15
Chuyện tôi và Ngôn Dụ ở bên nhau, có vẻ Tiểu Thất còn tiếp nhận dễ dàng hơn cả tôi.
Thỉnh thoảng, khi Ngôn Dụ đến đón tôi dưới ký túc xá, cô ấy còn trêu ghẹo:
"Lê Lê, bạn trai cậu đang đợi dưới lầu kìa~"
Mãi đến khi tôi phát hiện trong danh bạ của cô ấy có số của Ngôn Dụ, tôi ung dung khoanh tay nhìn cô ấy:
"Tốt nhất là cậu nên cho mình một lời giải thích hợp lý."
Tôi đã thắc mắc từ lâu—vé VIP khu vực trung tâm khó lấy như vậy, làm sao Tiểu Thất lại mua được một cách tình cờ? Lại còn trùng hợp đến mức Ngôn Dụ có thể nhìn thấy tôi ngay giữa đám đông?
Hóa ra đây là một kế hoạch được sắp đặt từ trước, hơn nữa còn có sự tham gia của nhiều người.
Tiểu Thất ấm ức biện bạch, cô ấy đâu ngờ tôi và Ngôn Dụ sẽ đến với nhau, chỉ là bất ngờ kết bạn với anh ấy mà thôi.
Đối phương còn nhiệt tình mời cô ấy cùng tôi đến xem trận đấu, cô ấy nào có lý do để từ chối?
Chuyện đã nói đến mức này, tôi còn có thể trách cô ấy sao?
Nhưng sau này tôi mới phát hiện—kế hoạch của ai đó đã được sắp đặt từ rất lâu, lâu hơn cả những gì tôi tưởng tượng.
16
Tết năm ấy, tôi dẫn Ngôn Dụ về nhà.
Trong nhà đông đủ họ hàng, các cô dì chú bác quây quần tán gẫu.
Ba tôi kéo Ngôn Dụ lại đòi chơi cờ, thua rồi còn muốn đi nước lại.
Nhìn ông cụ tuổi tác đã cao mà vẫn không biết xấu hổ, tôi chỉ có thể bất lực lắc đầu.
Lúc này, cô tôi kéo tôi sang một bên trò chuyện, từ miệng bà, tôi biết được một chuyện mà trong ký ức tôi đã sớm lãng quên.
Tôi nghĩ, chuyện Ngôn Dụ có mối tình đầu có thể chỉ là tin đồn, nhưng tấm ảnh kia, có lẽ không phải hoàn toàn vô căn cứ.
Sau bữa tối, tôi nhìn Ngôn Dụ có chút ngà ngà say, bước đi loạng choạng, bèn hỏi anh:
"Còn nhớ em là ai không?"
Tửu lượng của Ngôn Dụ rất tốt, uống say cũng không làm loạn, chỉ là phản ứng chậm hơn bình thường rất nhiều.
Anh cứ thế nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu sau mới chậm rãi thốt ra hai chữ:
"Lê Lê."
Tốt lắm, vẫn chưa say đến mức mất trí, vẫn nhận ra tôi.
"Lê Lê là ai?"
"Bạn gái của anh."
"Vậy Lê Lê có thể xem ví của anh không?"
Tôi đưa tay ra trước mặt anh, có chút lợi dụng tình huống anh đang say.
Ngôn Dụ ngoan ngoãn lấy ví từ trong túi đặt vào tay tôi, nhưng có lẽ anh phân tích sai tình huống, tưởng tôi đang đòi anh giao nộp toàn bộ tài sản.
Thế là, không chỉ có ví tiền, anh còn lấy cả thẻ ngân hàng, thậm chí là điện thoại, tất cả đặt vào tay tôi, còn không quên nịnh nọt:
"Tất cả đều là của Lê Lê."
Tôi đặt tất cả xuống giường, chỉ giữ lại chiếc ví. Mở ra, lật đến ngăn cuối cùng, quả nhiên nhìn thấy một tấm ảnh.
Là tôi của năm 16 tuổi.
Hốc mắt chợt nóng lên, tôi ôm lấy người trước mặt đang say khướt, nghẹn ngào thốt lên:
"Ngôn Dụ ngốc nghếch."
17
Hóa ra, tôi và Ngôn Dụ đã từng gặp nhau từ trước.
Con đường thi đấu chuyên nghiệp không hề dễ đi, một trong những rào cản lớn nhất chính là áp lực từ gia đình.