Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn
Chương 1
Trước ngày thành hôn với bạo quân, bạch nguyệt quang mà hắn mong nhớ suốt bao năm bất ngờ trở về. Cả kinh thành đều đang chờ xem liệu ta có tự nguyện nhường lại ngôi vị hoàng hậu cho nàng ta hay không.
Năm đó, Phó Quân Từ vì lợi ích chính trị nên mới bất đắc dĩ định hôn với ta.
Hiện giờ, huynh trưởng ta nắm trong tay trọng binh, vốn đã khiến hoàng đế sinh lòng nghi kỵ. Nếu ta chủ động nhường lại ngôi vị hoàng hậu, có lẽ còn có thể giữ cho cả gia tộc được bình an.
Thế nhưng, vừa bước vào thư phòng của hắn, trước mắt ta bỗng xuất hiện một hàng bình luận bay.
【Bé cưng, đừng bốc đồng! Hắn vốn đã nghi ngờ ngươi và thanh mai trúc mã vẫn còn tình cảm với nhau. Bây giờ ngươi mà chủ động đề nghị hủy hôn, hắn chắc chắn sẽ nghĩ ngươi muốn bỏ trốn để sống cùng người kia!】
【Với thủ đoạn của bạ/o q/uân, hắn nhất định sẽ ra tay với gia đình ngươi, ép ngươi khuất phục, thậm chí còn giam ngươi lại, ngày nào cũng lạnh mặt giận dỗi!】
【Ta thích kiểu yêu cư/ỡ/ng /ch/ế trong phòng tối này quá! Nam chính còn chuẩn bị sẵn cả mật thất rồi, hú hú hú! Ta ngồi ghế nhỏ cắn hạt dưa hóng chuyện đây!】
【Hắn vừa âm u, vừa đ/i/ên rồ, nhưng lại yêu bé cưng sâu đậm. Nghe ta đi, chỉ cần ngươi nắm tay hắn, dịu dàng dỗ dành vài câu, đảm bảo hắn lập tức biến thành cún con ngoan ngoãn!】
Ta: ???
1
“Có chuyện gì?”
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của hắn kéo ta trở về thực tại.
Có lẽ gần đây ta lo nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác.
Phó Quân Từ trước nay luôn đối xử lạnh nhạt với ta, sao có thể thích ta như những dòng bình luận kia nói được?
Ta nhìn nam nhân đang chăm chú xử lý chính sự trước mặt. Trên bàn hắn là một chồng tấu chương cao ngất. Từ đầu đến cuối, hắn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn ta, cả người toát ra vẻ cao quý và lạnh lùng, khiến người khác không dám tùy tiện đến gần.
Ánh mắt ta dừng lại trên chồng tấu chương, trong lòng không khỏi nghĩ rằng có lẽ một phần trong số đó đang bàn về việc yêu cầu huynh trưởng ta giao nộp binh quyền.
Một quốc gia, nếu mẫu tộc của hoàng hậu quá lớn mạnh, tất nhiên sẽ khiến hoàng đế đề phòng, lo ngại ngoại thích chuyên quyền.
Cho dù phụ thân và huynh trưởng ta luôn trung thành tận tụy, cả đời chỉ mong dốc sức vì nước, cầu phúc cho bá tánh.
Gần đây, trong triều có đại thần đề nghị tuyển tú, muốn đưa bạch nguyệt quang của hắn vào cung một cách danh chính ngôn thuận.
Trong ngoài triều đình đều bàn tán không ngừng về chuyện này. Ngay cả dân chúng ngoài phố cũng đang đoán xem liệu ta, vị hôn thê của hoàng đế, có bị thay thế trước ngày đại hôn hay không.
Lời muốn hủy hôn đã đến bên miệng, nhưng những dòng bình luận cứ liên tục hiện lên trong đầu, khiến ta nhất thời không biết nên nói thế nào.
Thấy ta mãi không trả lời, cuối cùng Phó Quân Từ cũng ngẩng đầu.
Đôi mắt hắn sáng như sao trời, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa uy nghiêm của bậc đế vương. Chỉ một ánh nhìn ấy cũng đủ khiến tim ta căng thẳng, hơi thở vô thức chậm lại.
Đúng lúc này, những dòng bình luận bay lại xuất hiện.
【Gã đàn ông tồi này đáng đời ế vợ! Rõ ràng đang tức giận vì đống tấu chương, vậy mà lại trút giận lên bé cưng. Suốt ngày cứ giữ bộ mặt lạnh tanh, nữ nhân nào có thể nhìn ra tình yêu của ngươi chứ?】
【Bé cưng đừng sợ, cứ mạnh dạn tiến lên! Hắn thà tự /rạ/ch một d/a/o cũng không nỡ làm tổn thương ngươi đâu!】
【Nhìn nắm đấm hắn đang siết chặt bên ghế chưa? Hắn sắp bóp nát cả đốt ngọc rồi, chỉ để kìm nén bản thân không lao đến ôm chặt ngươi đấy! Mấy ngày không gặp, hắn nhớ ngươi đến phát điên rồi!】
2
Ta càng nghe càng mơ hồ.
Năm đó, Phó Quân Từ đồng ý liên hôn với ta hoàn toàn là vì tình thế bắt buộc.
Ông nội và phụ thân ta đều từng giữ chức Tể tướng.