Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn
Chương 2
Huynh trưởng ruột của ta đi theo con đường binh nghiệp. Nhờ võ nghệ xuất chúng cùng tài năng mưu lược, huynh ấy nhanh chóng thăng tiến, chỉ trong vài năm đã trở thành đại tướng quân nắm giữ binh quyền trong tay.
Thẩm thị là một trong những gia tộc quyền quý bậc nhất kinh thành.
Ngay từ khi ta chào đời, tiên hoàng đã ban hôn, định ta cho Lục hoàng tử, người con trai của vị quý phi được sủng ái nhất hậu cung.
Quý phi xuất thân thấp kém, Lục hoàng tử cũng không có khả năng kế vị. Vì thế, phụ thân ta vui vẻ chấp nhận hôn sự này. Theo ông, có cha và huynh trưởng làm chỗ dựa, ta chỉ cần gả cho một vị hoàng tử nhàn tản, cả đời hưởng phú quý và bình an, như vậy đã là một kết cục tốt đẹp.
Vì hôn sự đã được tiên hoàng định đoạt, từ nhỏ ta đã được dạy dỗ theo tiêu chuẩn của một hoàng tử phi. Cầm kỳ thi họa, nữ công thêu thùa, không thứ gì ta không tinh thông.
Phụ thân hết mực yêu thương ta, còn đích thân dạy ta đọc sách viết chữ. Huynh trưởng lại thường xuyên lén đưa ta đi cưỡi ngựa, đánh cầu.
Ta lớn lên trong sự bao bọc và chiều chuộng của gia đình.
Thế nhưng, biến cố bất ngờ xảy ra.
Thái tử phát động chính biến, ép cung đoạt quyền. Lục hoàng tử cũng là một trong những kẻ tiếp tay cho hắn.
Thẩm gia suýt chút nữa bị vu oan mang tội mưu nghịch.
Chính Phó Quân Từ là người đề nghị liên hôn.
Hắn cần huynh trưởng ta phối hợp trong ngoài để dẹp loạn, còn Thẩm gia cần hắn giúp rửa sạch hiềm nghi.
Nhờ lập được công cứu giá, Phó Quân Từ được lập làm Thái tử. Còn ta, vị hôn thê vốn đã được định sẵn của hắn, cũng trở thành Thái tử phi tương lai.
Hai năm sau, tiên hoàng băng hà.
Ngay trong ngày đăng cơ, Phó Quân Từ đã kiên quyết cưới ta làm hoàng hậu. Việc này vốn không hợp lễ nghi, nhưng hắn là một vị bạo quân nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn, trong triều chẳng có ai dám lên tiếng phản đối.
Ban đầu, ta cũng không hiểu vì sao hắn lại cố chấp với cuộc hôn nhân này đến vậy.
Ba năm đính hôn, chúng ta tuy thỉnh thoảng có gặp mặt, nhưng chưa bao giờ thật sự thân thiết.
Mãi đến khi nghe tin bạch nguyệt quang, người mà hắn từng yêu sâu đậm nhưng không thể có được, đã trở về, ta mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện hôn sự của mình.
Chỉ còn bảy ngày nữa là đến đại hôn.
Hôm nay, ta đến tìm hắn vốn là để chủ động đề nghị hủy hôn.
Nhưng những dòng bình luận kia lại liên tục khẳng định rằng hắn yêu ta.
Chuyện này, ta thật sự không dám tin.
Sau án thư, Phó Quân Từ vẫn chăm chú nhìn ta bằng đôi mắt sâu thẳm, dường như đang chờ ta nói rõ mục đích chuyến viếng thăm.
Ta hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Điện hạ, hôm nay ta đến đây là muốn bàn với người về chuyện hôn sự của chúng ta. Liệu có nên đổi…”
Ta còn chưa kịp nói hết câu, Phó Quân Từ đã lập tức nhíu mày.
Ánh mắt hắn sắc lạnh như dao, sát khí thoáng hiện khiến ta bất giác cứng đờ.
Cứ như thể chỉ cần ta nói ra một câu không vừa ý, hắn sẽ lập tức tống ta vào đại lao.
Ngay sau đó, những dòng bình luận lại điên cuồng xuất hiện.
【Bé cưng, không được nói! Nếu ngươi dám đề nghị đổi người làm hoàng hậu, hắn chắc chắn sẽ nhốt ngươi vào phòng tối, cưỡng chế yêu luôn đó!】
【Ôi trời ơi, tình yêu ngược luyến! Bé cưng mau nói muốn hủy hôn đi, ta chỉ muốn xem hắn phát điên thế nào thôi! Ha ha ha!】
【Có ai muốn cá cược không? Nếu nàng ấy thật sự hủy hôn, hắn có nổi điên trả thù Thẩm gia hay không? Đặc biệt là tên trúc mã Vệ Nghiêm kia!】
Những lời bình luận này nghe chẳng đáng tin chút nào, nhưng ta cũng không dám lấy cả gia tộc ra đánh cược.
“Đổi cái gì?”
Giọng hắn vẫn bình tĩnh, thậm chí không hề cao hơn lúc trước, nhưng lại khiến da gà toàn thân ta nổi lên.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, tay chân ta cũng dần trở nên lạnh buốt.