Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn
Chương 10
“Bệ hạ, Tô cô nương xảy ra chuyện ở Từ Ninh cung. Thái y nói nàng trúng độc, trước khi hôn mê chỉ kịp nói… độc được hạ trong trà do Thẩm cô nương sai người đưa tới.”
7
Tô Uyển nằm trên giường của Từ Ninh cung, môi trắng bệch, hơi thở yếu ớt.
Thái hậu ngồi bên cạnh, sắc mặt âm trầm. Trên bàn đặt một hộp trà có dấu của Thẩm phủ.
Thấy ta và Phó Quân Từ bước vào, bà ném chén trà xuống đất.
“Hoàng hậu tương lai của Đại Chu thật có bản lĩnh. Chưa vào cung đã dám đầu độc người khác ngay dưới mắt ai gia.”
Ta quỳ xuống hành lễ.
“Thần nữ chưa từng sai người đưa trà cho Tô cô nương.”
“Dấu ấn Thẩm gia còn ở đây, ngươi định chối thế nào?”
Phó Quân Từ không quỳ. Hắn bước đến cầm hộp trà lên ngửi rồi hỏi thái y: “Độc gì?”
“Bẩm bệ hạ, là ô đầu. May phát hiện sớm nên chưa nguy hiểm tính mạng.”
“Trong trà có bao nhiêu?”
“Lượng không lớn. Nếu chỉ uống một ngụm sẽ đau bụng, khó thở, nhưng không đến mức mất mạng.”
Phó Quân Từ lạnh nhạt nói: “Một kẻ muốn giết người lại dùng lượng độc không chết được người. Xem ra hung thủ rất nhân từ.”
Thái hậu đập tay xuống bàn.
“Hoàng đế đang bao che cho nàng ta?”
“Trẫm đang xét lý.”
“Lý? Uyển Nhi vừa trở về, người có động cơ nhất chính là nàng ta!”
Ta ngẩng đầu: “Thái hậu nương nương cũng nói Tô cô nương vừa trở về. Thần nữ chưa từng có thù với nàng, vì sao phải mạo hiểm cả gia tộc để hạ một lượng độc không đủ chết người?”
Thái hậu lạnh lùng nhìn ta.
“Vì ghen.”
Phó Quân Từ bỗng nói: “Nếu nàng biết ghen thì tốt.”
Mọi người trong điện đồng loạt im bặt.
Ta quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn thản nhiên như vừa nói một câu hết sức bình thường.
Trước mắt ta hiện lên bình luận.
【Đúng lúc lắm bệ hạ, còn tranh thủ khoe mình không được vợ ghen!】
【Thái hậu sắp tức đến niệm kinh không nổi rồi.】
【Nhìn cung nữ bên trái! Nàng ta đang lén giấu thứ gì vào tay áo!】
Ta lập tức nhìn sang. Một cung nữ đứng gần lò hương cúi đầu rất thấp, bàn tay phải giấu sau người.
“Khoan đã.”
Nàng ta run lên.
Ta chỉ vào nàng: “Trong tay áo ngươi có gì?”
“Không… không có gì.”
Phó Quân Từ ra hiệu. Cấm vệ kéo nàng ra, lục được một gói giấy nhỏ chứa bột trắng.
Thái y kiểm tra rồi nói: “Là bột ô đầu.”
Cung nữ lập tức quỳ sụp, khóc lóc nhận tội. Nàng nói mình từng bị quản sự Thẩm phủ đánh mắng, vì oán hận nên trộm dấu đóng lên hộp trà rồi hạ độc vu oan.
Lời giải thích quá tròn trịa.
Ta hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Nô tỳ… Tiểu Liên.”
“Ngươi từng làm việc ở Thẩm phủ khi nào?”
“Ba năm trước.”
“Quản sự nào đánh ngươi?”
“Lưu quản sự.”
“Thẩm phủ không có quản sự họ Lưu.”
Tiểu Liên tái mặt.
Cấm vệ còn chưa kịp tra hỏi, nàng bỗng lao đầu vào cột. Máu bắn lên nền gạch, người ngã xuống bất động.
Tô Uyển trên giường đúng lúc ho khẽ rồi tỉnh lại.
Nàng mở mắt, nhìn thấy ta liền lộ vẻ kinh hoàng.
“Thẩm cô nương… vì sao cô muốn hại ta?”
“Không phải nàng.” Phó Quân Từ nói.
Tô Uyển sững lại, mắt lập tức đỏ lên.
“Quân Từ, chàng tin nàng đến vậy sao?”
Tiếng gọi thân mật khiến cả điện lặng như tờ.
Phó Quân Từ nhìn nàng, ánh mắt không có chút ấm áp.
“Tô cô nương, gọi trẫm là bệ hạ.”
Nước mắt Tô Uyển rơi xuống.
Thái hậu quát: “Đủ rồi! Năm đó nếu không có Uyển Nhi và Tô gia, mẫu phi ngươi đã chết trong lãnh cung. Nay ngươi vì một nữ nhân chưa qua cửa mà sỉ nhục ân nhân sao?”
“Ân là ân, lễ là lễ. Trẫm sẽ trả ân, nhưng không dùng hôn sự để trả.”
Hắn nắm tay ta trước mặt tất cả mọi người.
“Ba ngày sau, nàng sẽ là hoàng hậu của trẫm. Bất kỳ ai vu oan nàng đều là khi quân.”
Tô Uyển nhìn bàn tay chúng ta, gương mặt càng trắng hơn.
Thái hậu cười lạnh: “Ba ngày sau? Hoàng đế nên xem thứ này trước rồi hãy quyết định đại hôn có thể tiếp tục hay không.”
Bà ra hiệu cho ma ma bên cạnh đưa lên một phong thư.