Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn
Chương 11
Trong thư là lời khai của phó tướng Bắc Cảnh, tố cáo Thẩm Trường Phong bí mật tích trữ binh khí, mua chuộc quân sĩ. Kèm theo đó là danh sách những tướng lĩnh đã thề trung thành với Thẩm gia.
Tên Vệ Nghiêm đứng đầu.
Cuối thư còn có một câu: “Ngày đại hôn, Thẩm thị vào cung làm nội ứng, Thẩm Trường Phong dẫn quân ép vua thoái vị.”
Ta đọc xong, đầu ngón tay lạnh buốt.
Đây không còn là lời vu cáo nhỏ nhặt. Chỉ cần một phần chứng cứ là thật, cả Thẩm gia sẽ bị khép tội mưu phản.
Thái hậu nhìn Phó Quân Từ.
“Hoàng đế còn muốn cưới nàng ta không?”
Phó Quân Từ không trả lời ngay.
Hắn cầm bức thư, đọc rất chậm. Mỗi khoảnh khắc im lặng đều như lưỡi dao treo trên đầu ta.
Những dòng bình luận bay loạn trước mắt.
【Đừng sợ, hắn tin nàng!】
【Nhưng chứng cứ lần này có thật một nửa. Thẩm Trường Phong quả thật giấu ba vạn bộ binh khí!】
【Số binh khí đó chuẩn bị cho chiến sự Bắc Địch, chưa kịp báo triều đình vì trong triều có gián điệp.】
【Bạo quân sẽ hạ lệnh bắt Thẩm gia. Đây là kế bảo vệ họ, nhưng bé cưng không biết! Ngược bắt đầu rồi!】
Phó Quân Từ gấp thư lại.
“Truyền chỉ, bắt Thẩm Trường Phong và Vệ Nghiêm vào thiên lao. Niêm phong Thẩm phủ, tất cả người trong phủ không được rời khỏi nửa bước.”
Ta dù đã đọc bình luận vẫn thấy ngực đau nhói.
“Bệ hạ.”
Hắn không nhìn ta.
“Thẩm Chiêu Ninh tạm thời ở lại Trường Nhạc cung, không được gặp bất kỳ ai.”
Thái hậu nhếch môi.
“Còn đại hôn?”
“Cử hành như cũ.”
Lần này, ngay cả Thái hậu cũng sửng sốt.
Phó Quân Từ quay sang ta. Ánh mắt hắn sâu thẳm, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
“Dù Thẩm gia có tội hay không, nàng vẫn phải gả cho trẫm.”
8
Tin Thẩm gia bị điều tra lan khắp kinh thành chỉ trong một ngày.
Ngoài Trường Nhạc cung có thêm ba lớp cấm vệ. Danh nghĩa là bảo vệ hoàng hậu tương lai, thực tế không khác gì giam lỏng.
Ta không được gặp phụ thân, mẫu thân hay huynh trưởng. Mỗi ngày Phúc Thuận đều đến báo họ vẫn bình an, nhưng không nói thêm chuyện điều tra.
Phó Quân Từ cũng không xuất hiện.
Đến đêm trước đại hôn, ta nhận được một mảnh giấy giấu trong hộp phấn.
“Giờ Tý, cửa phía tây. Ta đưa nàng rời cung. — Vệ.”
Nét chữ giống hệt Vệ Nghiêm.
Thanh Đại vừa đọc đã vui mừng: “Cô nương, Vệ tướng quân trốn khỏi thiên lao rồi. Chúng ta rời đi thôi! Bệ hạ rõ ràng nghi ngờ Thẩm gia, nếu ngày mai người vào cung, sau này chỉ còn là con tin.”
Ta nhìn nàng.
“Ai đưa hộp phấn này tới?”
“Một tiểu cung nữ của Nội vụ phủ.”
“Người đâu?”
“Đã đi rồi.”
Những bình luận không xuất hiện.
Mấy ngày qua ta nhận ra chúng không phải lúc nào cũng có mặt. Chúng xuất hiện khi muốn, biến mất khi ta cần nhất. Ta không thể giao tính mạng cả nhà cho những hàng chữ không biết từ đâu đến.
“Thanh Đại, ngươi theo ta bao lâu rồi?”
Nàng sững người: “Mười… mười hai năm.”
“Vậy ngươi phải biết Vệ Nghiêm từ nhỏ không gọi ta là ‘nàng’ trong thư. Hắn luôn gọi ta là A Ninh.”
Mặt Thanh Đại trắng bệch.
Ta đưa mảnh giấy lại gần ngọn nến. Mặt sau hiện lên một hình chìm rất mờ—hoa lan trắng.
Giống hệt hình thêu trên túi thơm của Tô Uyển.
“Có người muốn dụ ta bỏ trốn.”
Nếu ta xuất hiện ở cửa phía tây cùng người giả làm Vệ Nghiêm, tội mưu phản của Thẩm gia sẽ được chứng thực. Phó Quân Từ dù muốn bảo vệ cũng không thể chặn miệng thiên hạ.
Ta lập tức gọi cấm vệ, nhưng người canh bên ngoài nói không có lệnh của bệ hạ thì không được mở cửa.
“Vậy truyền tin cho bệ hạ.”
“Bệ hạ đang ở thiên lao thẩm vấn, đã dặn không ai được quấy rầy.”
Ta nhìn đồng hồ nước. Chỉ còn nửa canh giờ đến giờ Tý.
Nếu không có ai đi, kẻ bày mưu có thể nhận ra kế hoạch thất bại rồi rút lui. Muốn bắt được chứng cứ, cần có người xuất hiện ở cửa phía tây.