Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn
Chương 29
Trước khi rời đi, nàng nói với ta: “Năm đó ta ghen với cô, sau này mới hiểu được yêu và được yêu không phải chiến lợi phẩm có thể cướp. Ta từng mất rất nhiều năm sống theo mong muốn của người khác. May mà cuối cùng vẫn tìm được cuộc đời mình.”
Ta nhìn những người bệnh chờ ngoài y quán.
“Hiện giờ cô sống tốt là được.”
“Còn nương nương?”
Ta quay đầu. Phó Quân Từ đang đứng cạnh xe ngựa, cau mày vì ta nói chuyện quá lâu. Thấy ta nhìn, hắn lập tức bước tới che ô.
“Trời sắp mưa, còn không đi?”
“Đi.”
Ta mỉm cười với Tô Uyển.
“Ta cũng sống rất tốt.”
Chúng ta tiếp tục xuống phía nam, đi qua núi sông, đồng ruộng và những thành trì từng chỉ xuất hiện trên tấu chương. Phó Quân Từ cải trang thành thương nhân, nhưng khí thế quá đáng sợ, chủ quán trọ vừa thấy đã tự động nhường căn phòng tốt nhất.
Một đêm ở trấn nhỏ, chúng ta gặp lễ hội hoa đăng.
Ta mua một chiếc đèn hình thỏ, viết điều ước rồi thả xuống sông.
Phó Quân Từ hỏi: “Nàng viết gì?”
“Nói ra sẽ không linh.”
“Trẫm có thể giúp nàng thực hiện.”
“Việc này người không làm được.”
Hắn lập tức cau mày.
Ta nắm tay hắn.
“Ta ước đời sau vẫn gặp người.”
Hắn đứng yên giữa dòng người, nhìn ta như lần đầu gặp lại.
“Nếu đời sau trẫm không làm hoàng đế thì sao?”
“Vậy càng tốt. Người có thể bớt đa nghi một chút.”
“Nếu trẫm nghèo?”
“Ta nuôi người.”
“Nếu trẫm không nhớ nàng?”
“Ta sẽ theo đuổi người.”
“Nếu nàng gặp người khác trước?”
Ta bật cười: “Phó Quân Từ, chuyện đời sau mà người cũng ghen?”
Hắn không cười.
“Trẫm đã chờ nàng hai đời. Đời thứ ba cũng phải là trẫm.”
Ta kiễng chân hôn lên khóe môi hắn.
“Được, vẫn là người.”
Đèn hoa đăng trôi theo dòng nước, ánh sáng nối nhau thành một dải ngân hà dưới mặt sông.
Nhiều năm trước, hắn từng đứng trong tuyết nhìn ta đi qua mà không dám gọi. Nhiều năm sau, bàn tay chúng ta đan chặt giữa biển người, không còn âm mưu, không còn hiểu lầm, cũng không cần bất kỳ dòng bình luận nào chỉ đường.
Người đời nói bạo quân không có trái tim.
Chỉ ta biết, trái tim ấy từ lâu đã giấu một vầng trăng.
Mà vầng trăng đó, là ta.
HẾT