Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn

Chương 28



Ta nói: “Người thiên vị quá rõ.”

Hắn đáp: “Minh An sau này phải bảo vệ muội muội.”

Minh An đứng bên cạnh nhỏ giọng: “Nhi thần còn phải bảo vệ giang sơn, bảo vệ mẫu hậu, giờ thêm muội muội. Phụ hoàng bảo vệ ai?”

Phó Quân Từ bình thản: “Bảo vệ mẫu hậu con.”

Minh An trợn mắt: “Vậy sao người bắt con bảo vệ nữa?”

“Để đề phòng lúc trẫm không có mặt.”

Ta xoa đầu con trai, cảm thấy nó thật sự đáng thương.

Ngoại truyện 2: Những lá thư được gửi đi

Năm thứ mười sau đại hôn, ta cho người mở lại mật thất.

Những bức tranh vẫn còn nguyên. Phó Quân Từ không đốt lá thư nào nữa, nhưng cũng không cho ta đọc.

Ta nhân lúc hắn vào triều, lén lấy một lá.

“Ngày mười hai tháng sáu. Nàng nói thích trẫm thêm một chút. Trẫm không biết một chút là bao nhiêu, nhưng có thể chờ.”

Lá tiếp theo viết:

“Ngày mười ba tháng sáu. Nàng ngủ đá chăn, trẫm đắp lại ba lần. Lần thứ tư nàng gác chân lên người trẫm. Trẫm không ngủ được, nhưng không muốn dịch ra.”

Lá nữa:

“Ngày hai mươi tháng sáu. Nàng nhìn Vệ Nghiêm ba lần. Trẫm không vui. Nàng không dỗ.”

Ta vừa đọc vừa cười.

“Hay lắm sao?”

Giọng hắn bất chợt vang lên sau lưng.

Ta giấu thư ra sau, quay lại đã thấy Phó Quân Từ đứng ở cửa. Mười năm trôi qua, đường nét trên mặt hắn càng trầm ổn, khí thế đế vương nặng hơn trước, nhưng ánh mắt nhìn ta vẫn không thay đổi.

“Sao người về sớm vậy?”

“Nếu không về sớm, hoàng hậu sẽ đọc hết bí mật của trẫm.”

“Chúng ta là phu thê, có bí mật gì không thể đọc?”

“Nhật ký hôm qua của nàng cho trẫm xem chưa?”

Ta lập tức đặt thư lại.

“Mỗi người nên có một chút riêng tư.”

Hắn nhếch môi.

Ta bước qua, phủi hạt bụi không tồn tại trên vai áo hắn.

“Nhưng những lá thư này viết cho ta, vì sao không thể đọc?”

“Vì chưa đến lúc.”

“Khi nào mới đến?”

“Khi trẫm chết.”

Ta lập tức bịt miệng hắn.

“Không được nói.”

Phó Quân Từ nắm tay ta, hôn đầu ngón tay.

“Con người đều sẽ có ngày đó.”

“Vậy để rất lâu sau hãy nói.”

“Được.”

Hắn lấy trong tủ ra một chiếc hộp khác.

Bên trong là những lá thư mới, ngoài bì không còn viết “Chiêu Ninh”, mà viết “Thê tử”.

“Những lá này có thể đọc.”

Ta mở lá đầu tiên.

“Ngày đại hôn, trẫm từng nghĩ dù ngày mai chết cũng không tiếc. Sau đó mới biết mình quá tham. Có nàng một ngày lại muốn một năm, có một năm lại muốn cả đời.”

Lá thứ hai.

“Ngày Minh An chào đời, trẫm rất sợ. Nàng nắm tay trẫm, nói muốn cắn. Nếu đau có thể chia đôi, trẫm nguyện chịu hết. Tiếc rằng không thể.”

Lá thứ ba.

“Hôm nay nàng nói nơi có trẫm cũng là nhà. Trẫm đã từng không có nhà rất lâu.”

Mắt ta cay lên.

Phó Quân Từ đứng sau ôm lấy ta.

“Sao khóc?”

“Người cố ý viết để làm ta khóc.”

“Không.”

“Vậy tại sao giờ mới đưa?”

“Trước đây không dám.”

“Bây giờ dám rồi?”

“Bây giờ biết nàng sẽ không cười trẫm.”

Ta xoay người, ôm lấy cổ hắn.

“Phó Quân Từ, người có biết hiện giờ ta thích người bao nhiêu không?”

Hắn nhìn ta chăm chú.

“Bao nhiêu?”

“Nhiều hơn hôm qua một chút.”

“Chỉ một chút?”

“Mỗi ngày một chút. Mười năm cộng lại đã rất nhiều.”

Hắn cúi xuống hôn ta, môi cong lên.

“Vậy trẫm chờ thêm mấy chục năm.”

Ngoại truyện 3: Trăng sáng trong lòng

Năm Phó Quân Từ bốn mươi tuổi, hắn truyền một phần chính sự cho Minh An, mỗi tháng dành vài ngày đưa ta rời cung.

Chúng ta đến Giang Nam, ghé y quán của Tô Uyển. Nàng đã trở thành nữ đại phu nổi tiếng, tóc búi đơn giản, bên cạnh có một bé gái được nhận nuôi.

Nàng bắt mạch cho ta, nói thân thể rất khỏe, sống đến trăm tuổi cũng không thành vấn đề.

Phó Quân Từ nghiêm túc hỏi: “Có thuốc nào đảm bảo không?”

Tô Uyển nhìn hắn như nhìn một người mắc bệnh khó chữa.

“Không có.”

“Vậy y thuật của cô vẫn chưa đủ.”

Ta đá nhẹ vào chân hắn dưới bàn.

Tô Uyển bật cười. Đây là lần đầu tiên ta thấy nàng cười hoàn toàn thanh thản.

Chương trước Chương tiếp
Loading...