Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn
Chương 8
Phó Quân Từ cứng đờ.
“Bệ hạ, ta không ghét những bức tranh này.”
Hắn nhìn bàn tay đan vào nhau, đôi mắt tối đến đáng sợ.
“Nàng thương hại trẫm?”
“Không.”
“Hay nàng muốn bảo vệ Thẩm gia nên mới lấy lòng trẫm?”
Ta nghẹn lời.
Hắn cười rất nhạt, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.
“Thẩm Chiêu Ninh, nàng không biết nói dối.”
Hắn buông tay ta, quay người muốn đi.
Ta không kịp suy nghĩ, từ phía sau ôm lấy eo hắn.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Ngay cả những bình luận trước mắt cũng ngừng lại một thoáng, sau đó bùng nổ dữ dội.
【A a a a a! Bé cưng chủ động ôm hắn!】
【Bạo quân đứng hình rồi! Hệ thống của hắn đã cháy!】
【Ba, hai, một—quay lại hôn nàng đi!】
Phó Quân Từ không quay lại.
Hắn chỉ khàn giọng hỏi: “Nàng biết mình đang làm gì không?”
“Biết.”
“Nếu chỉ vì sợ trẫm động đến Thẩm gia, nàng không cần làm vậy.”
“Ta ôm vị hôn phu của mình, có gì không đúng?”
Hơi thở hắn bỗng ngừng lại.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi xoay người. Khoảng cách quá gần, ta phải ngẩng đầu mới nhìn được hắn.
“Nói lại.”
“Người là vị hôn phu của ta.”
“Không phải câu đó.”
Ta suy nghĩ rồi hiểu ra.
“Ta không muốn hủy hôn nữa.”
Ánh mắt hắn rung mạnh.
“Nữa?”
Ta lỡ lời.
“Thì ra hôm nay nàng thực sự định hủy hôn.”
Vẻ dịu đi trong mắt hắn biến mất, thay bằng cơn giận lạnh lẽo. Hắn ép ta lùi đến cạnh bàn, hai tay chống hai bên, giam ta trong khoảng hẹp.
“Vì Tô Uyển trở về? Hay vì Vệ Nghiêm?”
“Không phải Vệ Nghiêm.”
“Vậy là vì Tô Uyển.”
Ta không trả lời.
Hắn cúi xuống, trán gần chạm vào trán ta.
“Ai nói với nàng trẫm muốn cưới nàng ta?”
“Cả kinh thành đều nói.”
“Cả kinh thành còn nói trẫm mỗi đêm phải uống máu người mới ngủ được. Nàng cũng tin sao?”
Ta bật cười ngoài ý muốn.
Phó Quân Từ nhìn ta cười, vẻ giận dữ thoáng khựng lại. Hắn giơ tay, dường như muốn chạm vào khóe môi ta, nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt thành quyền.
“Tô Uyển từng cứu mẫu phi của trẫm. Năm ấy Tô gia rời kinh là để tránh bị Thái tử diệt khẩu. Trẫm nợ nàng ta một ân tình, ngoài ra không có gì cả.”
“Nhưng nàng ấy…”
“Trẫm chưa từng hứa cưới nàng ta.”
“Còn tấu chương tuyển tú?”
“Ngày mai trẫm sẽ đốt trước mặt nàng.”
“Không cần.” Ta vội nói, “Hậu cung liên quan đến triều chính, người không thể tùy hứng.”
Hắn cười lạnh.
“Nàng muốn đẩy nữ nhân khác cho trẫm?”
“Ta chỉ…”
“Thẩm Chiêu Ninh.” Hắn gọi cả họ tên ta, “Trẫm nhắc nàng một lần. Ngôi hoàng hậu là của nàng. Trường Nhạc cung là của nàng. Bên cạnh trẫm cũng chỉ có thể là nàng. Nếu nàng còn dám nhắc đến hủy hôn hay nhường vị trí cho người khác…”
Hắn ngừng lại, ánh mắt rơi lên đôi môi ta.
“Thì sao?” ta vô thức hỏi.
“Trẫm sẽ khiến nàng không còn sức nghĩ đến chuyện ấy.”
Ta đỏ bừng mặt.
Những bình luận cười đến phát điên.
Phó Quân Từ cuối cùng vẫn không hôn ta. Hắn đưa ta ra khỏi mật thất, tự tay đóng cửa, rồi gọi Phúc Thuận đến bịt kín cơ quan.
Trước khi đi, ta ngoái đầu nhìn những bức tranh.
“Đừng đốt chúng.”
Hắn im lặng.
“Ta thích.”
Sau lưng vang lên tiếng bình hoa rơi xuống đất.
Ta không quay lại, nhưng đêm ấy nghe Thanh Đại nói, bệ hạ đứng một mình trong sân Trường Nhạc cung gần nửa canh giờ, cuối cùng rời đi với vành tai đỏ bừng.
6
Sáng hôm sau, Vệ Nghiêm xin vào cung gặp ta.
Theo lễ, trước đại hôn ta không nên gặp ngoại nam. Nhưng hắn mang theo tin liên quan đến vụ thích khách, Phó Quân Từ cho phép hắn vào Trường Nhạc cung dưới sự giám sát của cấm vệ.
Bốn năm không gặp, thiếu niên từng trèo tường hái quả cùng ta đã trở thành một võ tướng cao lớn, nước da sạm đi vì gió cát. Vết sẹo chạy từ thái dương xuống gần mang tai khiến khí chất hắn càng sắc bén.
Vệ Nghiêm hành lễ quân thần, sau đó nhìn ta cười.
“A Ninh, lâu rồi không gặp.”
Một chiếc chén trà bay từ sau rèm ra, đập xuống ngay giữa hai người.