Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn
Chương 7
Thanh Đại ngủ ở gian ngoài. Cấm vệ canh kín Trường Nhạc cung. Nếu đây thật sự là mật thất Phó Quân Từ chuẩn bị để giam ta, ta càng phải biết bên trong có gì.
Ta cầm đèn đi dọc bậc đá. Con đường không dài, cuối cùng dẫn tới một gian phòng nằm sâu dưới lòng đất.
Không có xiềng xích, không có giường sắt, cũng không có bất kỳ hình cụ đáng sợ nào như ta tưởng.
Trên tường treo đầy tranh.
Trong bức đầu tiên, thiếu nữ mặc áo đỏ ngồi trên lưng ngựa, mái tóc bị gió thổi tung, một tay giơ cây gậy đánh cầu. Bức thứ hai, nàng đứng dưới cây hải đường, cúi đầu cho cá ăn. Bức thứ ba, nàng ngủ gục bên cửa sổ, trên má còn dính một vệt mực.
Tất cả đều là ta.
Có bức vẽ ta lúc mười ba tuổi, có bức là năm mười sáu, cũng có bức chỉ mới vài tháng trước. Nét bút không hoàn toàn giống nhau, hẳn do nhiều họa sư vẽ lại từ miêu tả, nhưng ánh mắt trong từng bức đều sống động đến lạ.
Giữa phòng đặt một chiếc tủ gỗ. Ta mở ngăn đầu tiên, thấy chiếc tua kiếm màu xanh đã sờn.
Đó là vật ta từng tặng Phó Quân Từ.
Năm ấy ta theo phụ thân vào cung dự yến, tình cờ gặp một hoàng tử bị phạt quỳ ngoài điện. Trời đổ tuyết, hắn chỉ mặc áo mỏng, mu bàn tay bị roi đánh rách. Ta không biết hắn là ai, chỉ lén đặt vào tay hắn một chiếc bánh nóng và tua kiếm mới làm, nói rằng màu xanh hợp với hắn hơn màu đen.
Sau đó ta mới biết đó là Phó Quân Từ.
Ta đã quên chuyện ấy từ lâu.
Trong tủ còn có chiếc đèn hoa đăng ta làm ở lễ Thượng Nguyên, một quân cờ ngọc ta từng đánh rơi trong cung, mảnh giấy ta chép bài thơ rồi vò bỏ. Những thứ vụn vặt ngay cả ta cũng không nhớ, hắn lại giữ gìn cẩn thận suốt nhiều năm.
Trên bàn có một chồng thư.
Tất cả đều chưa gửi, ngoài bì viết hai chữ “Chiêu Ninh”.
Ta mở lá thư trên cùng.
“Tháng ba năm Kiến Đức thứ mười chín. Hôm nay nàng cưỡi ngựa qua phố Trường An, con ngựa trắng suýt va vào xe của ta. Nàng không nhìn thấy ta. Ta lại thấy nàng cười với Vệ Nghiêm…”
Lá thư chỉ có vài dòng, nét bút mạnh đến mức gần rách giấy.
Ta mở lá khác.
“Ngày tiên hoàng ban hôn nàng cho Lục đệ, ta lần đầu tiên biết có những thứ dù muốn cũng không thể giành. Mẫu phi nói người không có quyền thì không xứng nhắc đến yêu thích. Ta sẽ nhớ lời ấy.”
Một lá nữa.
“Thẩm gia gặp nạn. Ta biết đây là cơ hội hèn hạ, nhưng vẫn không muốn buông. Nếu nàng biết hôn ước này không phải bất đắc dĩ mà là ta dùng quân công và tính mạng đổi lấy, có lẽ nàng sẽ càng sợ ta.”
Tay ta run lên.
Phía sau bất chợt vang lên giọng nói lạnh lẽo.
“Ai cho nàng vào đây?”
Ta quay phắt lại.
Phó Quân Từ đứng ở cửa mật thất, áo đen chưa kịp chỉnh tề, tóc chỉ buộc hờ. Hắn nhìn lá thư trong tay ta, khuôn mặt gần như không còn chút máu.
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn thực sự hoảng loạn.
Hắn bước tới, giật lấy lá thư rồi ném vào lò than.
“Đừng đốt!”
Ta vội đưa tay lấy, hắn lập tức kéo ta lại. Lá thư rơi vào lửa, mép giấy cuộn lên, những con chữ nhanh chóng hóa thành tro.
“Bệ hạ…”
“Nàng chưa từng vào đây.” Hắn cắt ngang, “Trở về ngủ đi.”
“Những bức tranh này…”
“Là người khác vẽ.”
“Những lá thư thì sao?”
“Không có ý nghĩa.”
“Chiếc tua kiếm ta tặng người…”
“Trẫm không nhớ.”
Hắn phủ nhận từng thứ một, nhưng bàn tay đang nắm cổ tay ta lại run rất khẽ.
Ta chưa từng nghĩ một người như Phó Quân Từ cũng có lúc sợ hãi. Hắn dám giết gian thần ngay giữa triều, dám một mình xông vào điện cứu giá trong đêm chính biến, dám mang tiếng bạo quân để thanh trừng những thế lực đã ăn sâu suốt mấy đời.
Vậy mà giờ phút này, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta bỗng nhớ lời bình luận trong thư phòng.
Chỉ cần nắm tay hắn, dịu dàng dỗ dành vài câu.
Ta chậm rãi luồn những ngón tay mình vào tay hắn.