Bí Mật Sau Tờ Kết Quả
Chương 12
Trên đường đến bệnh viện, mặt anh trắng hơn cả tôi.
Tôi đau đến mức không thể ngồi thẳng, nhưng vẫn nhìn thấy bàn tay anh run rẩy trên vô lăng.
“Lục Thành Phong.”
“Anh lái chậm lại.”
“Nhưng em đang chảy máu.”
“Em chưa chết.”
“Anh lái như vậy, cả 4 người chúng ta mới thật sự nguy hiểm.”
Anh cắn răng giảm tốc độ.
Sau khi đến bệnh viện, tôi được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.
May mắn, tình trạng nhanh chóng được kiểm soát.
Bác sĩ yêu cầu tôi nằm viện theo dõi cho đến khi sinh.
Những ngày tiếp theo, Lục Thành Phong gần như sống tại bệnh viện.
Ban ngày anh xử lý công việc bằng máy tính.
Buổi tối anh ngủ trên chiếc giường xếp nhỏ cạnh cửa sổ.
Tôi từng bảo anh thuê người chăm sóc.
Anh lắc đầu.
“Anh không yên tâm.”
“Công ty thì sao?”
“Công ty có quy trình mới do em thiết lập.”
“Không có anh vài ngày cũng không sập.”
Tôi bật cười.
“Bây giờ biết quy trình có ích rồi sao?”
Anh cũng cười.
“Biết.”
Mối quan hệ giữa chúng tôi dần dịu lại.
Không phải vì những tổn thương đã biến mất.
Mà vì anh bắt đầu học cách đặt tôi ngang hàng với mình.
Mỗi lần bác sĩ thông báo phương án điều trị, anh đều để tôi nghe đầy đủ.
Sau đó, chúng tôi cùng thảo luận.
Anh không còn nói “em không hiểu”.
Cũng không dùng câu “anh làm vậy vì tốt cho em” để kết thúc mọi tranh luận.
Tuần thai thứ 33, mẹ chồng bất ngờ đến bệnh viện.
Bà gầy đi rất nhiều.
Sau khi Lục Thành Hải bị tạm giam, căn biệt thự của hắn bị phong tỏa, xe và tài khoản đều bị kê biên.
Vợ hắn mang con về nhà mẹ đẻ.
Mẹ chồng từ một người được 2 con trai chu cấp đầy đủ bỗng trở nên cô độc.
Bà đứng ngoài cửa phòng bệnh, trong tay cầm một túi trứng gà.
“Uyển Thanh.”
“Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Tôi nhìn bà.
“Bà nói đi.”
Bà đặt túi trứng xuống.
“Chuyện trước đây là mẹ sai.”
“Thành Hải cũng đã biết sai.”
“Nó ở trong đó chịu khổ nhiều rồi.”
“Con có thể bảo luật sư viết giấy xin giảm nhẹ không?”
Tôi bật cười.
Quả nhiên lời xin lỗi của bà vẫn kèm theo điều kiện.
“Tôi không phải người quyết định mức phạt.”
“Bà muốn xin giảm nhẹ thì bảo hắn thành thật khai báo, hoàn trả tài sản và hợp tác điều tra.”
“Nhưng căn biệt thự là nơi vợ con nó đang sống.”
“Bán đi rồi chúng ở đâu?”
“Tôi từng suýt mất căn nhà của mình.”
“Khi ấy bà có nghĩ tôi và Tư Ninh sẽ ở đâu không?”
Mẹ chồng không nói được gì.
Bà nhìn bụng tôi.
“Bác sĩ nói là con trai hay con gái?”
“Chưa biết.”
Thật ra chúng tôi đã biết.
Một trai, một gái.
Nhưng tôi không định nói với bà.
“Đến bây giờ mà con vẫn đề phòng mẹ sao?”
“Không phải đề phòng.”
“Là đặt ranh giới.”
“Sau này bà vẫn có thể gặp các cháu nếu tôn trọng quy tắc của tôi.”
“Nếu bà tiếp tục phân biệt trai gái, can thiệp vào tài sản hay dùng tình thân ép buộc, tôi sẽ không để bà tiếp xúc với chúng.”
Mẹ chồng sa sầm mặt.
“Đó là cháu nhà họ Lục.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Trước tiên, chúng là con của tôi.”
“Bà không có quyền sở hữu bất kỳ đứa trẻ nào.”
Lục Thành Phong đứng ngoài cửa.
Anh đã nghe thấy tất cả.
Mẹ chồng nhìn anh như chờ anh bênh vực.
Anh chỉ nói:
“Uyển Thanh nói đúng.”
“Mẹ muốn gặp cháu thì phải tôn trọng cô ấy.”
Bà tức giận quay người bỏ đi.
Túi trứng vẫn nằm trên bàn.
Tôi bảo y tá mang tặng người khác.
Không phải thứ gì được mang đến dưới danh nghĩa quan tâm cũng nhất định phải nhận.
Có những món quà càng cầm, cái giá phải trả càng cao.
Tuần thai thứ 35, bác sĩ quyết định mổ chủ động.
Đêm trước ngày phẫu thuật, tôi không ngủ được.
Lục Thành Phong ngồi bên giường, gọt một quả táo.
Vỏ táo trong tay anh đứt liên tục.
Tôi nhìn một lúc rồi bật cười.
“Đừng gọt nữa.”
“Anh làm quả táo sắp chỉ còn hạt rồi.”
Anh đặt dao xuống.
“Anh căng thẳng.”
“Người lên bàn mổ là em.”
“Anh căng thẳng làm gì?”
Anh nhìn tôi.
“Bởi vì người lên bàn mổ là em nên anh mới sợ.”
Tôi im lặng.
Anh lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là chiếc nhẫn cưới tôi từng tháo xuống.
Nhẫn đã được nới rộng và đánh bóng.
Anh không đeo vào tay tôi.
Anh chỉ đặt chiếc hộp lên bàn.
“Uyển Thanh.”
“Anh không xin em quên chuyện đã xảy ra.”
“Anh cũng không dám nói mình đã thay đổi hoàn toàn.”
“Anh chỉ muốn hỏi em một lần.”
“Sau khi các con chào đời, em có bằng lòng cho anh tiếp tục học cách làm chồng của em không?”
“Không phải làm người bảo vệ.”
“Không phải làm người quyết định thay em.”
“Chỉ làm bạn đời.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
“Anh không sợ em vẫn sẽ ly hôn sao?”
“Sợ.”
“Nhưng nếu em quyết định như vậy, anh sẽ tôn trọng.”
“Tài sản đã được kiểm toán.”
“Phần của em, Tư Ninh và 2 đứa trẻ đều đã tách rõ.”
“Anh sẽ không dùng tiền hoặc con cái để giữ em.”
Tôi cầm chiếc nhẫn lên.
Vành kim loại phản chiếu ánh đèn trắng trong phòng bệnh.
Tôi không đeo nó vào.
Tôi chỉ giữ trong lòng bàn tay.
“Đợi em ra khỏi phòng mổ rồi nói.”
Mắt anh đỏ lên.
“Được.”
Ca phẫu thuật diễn ra vào sáng hôm sau.
Tình huống khó khăn hơn dự đoán.
Sau khi lấy 2 đứa trẻ ra, tôi bị băng huyết.
Bên ngoài phòng mổ, Lục Thành Phong ký hàng loạt giấy đồng ý.