Bí Mật Sau Tờ Kết Quả
Chương 11
Có người cho rằng tôi quá cứng rắn.
Tôi chỉ nói:
“Chính sự dễ dãi trước đây suýt khiến công ty mất 13 triệu tệ.”
“Các vị muốn giữ thể diện hay giữ tiền?”
Không ai phản đối nữa.
Khi mọi chuyện dần ổn định, thai của tôi đã sang tháng thứ 4.
Bụng bắt đầu nhô rõ.
2 đứa trẻ phát triển rất tốt.
Một hôm, tôi đang kiểm tra báo cáo tài chính tại nhà thì Tư Ninh về nghỉ cuối tuần.
Con bé đặt cặp xuống rồi nhìn chiếc nhẫn cưới nằm trong ngăn kéo.
“Mẹ vẫn chưa đeo lại sao?”
Tôi khép máy tính.
“Con muốn mẹ đeo lại à?”
Tư Ninh ngồi xuống cạnh tôi.
“Con không biết.”
“Con chỉ muốn mẹ vui.”
“Bố đã làm sai.”
“Nhưng gần đây bố cũng rất đáng thương.”
Tôi bật cười.
“Bố mua chuộc con bằng gì?”
“Không có.”
Con bé bĩu môi.
“Bố còn chẳng biết nói lời dễ nghe.”
“Tuần trước bố gọi cho con, nói nếu sau này bố mẹ ly hôn, con phải chọn sống với mẹ.”
“Bố còn chuyển cho con một khoản tiền, bảo con giữ để sau này chăm mẹ và 2 em.”
Tôi hơi sững người.
“Bố con nói sẽ ly hôn?”
“Bố nói nếu mẹ không thể tha thứ thì bố sẽ đồng ý.”
Tư Ninh nhìn tôi.
“Nhưng bố bảo con không được khuyên mẹ.”
“Quyết định là của mẹ.”
Tôi quay mặt nhìn ra ban công.
Mấy chậu hoa của Lục Thành Phong đang nở rực rỡ.
Anh đã chuyển đến căn hộ gần công ty được hơn một tháng.
Mỗi sáng, anh vẫn mang bữa sáng đến.
Đặt trước cửa rồi rời đi.
Những hôm tôi phải khám, anh lái xe chờ dưới nhà.
Nếu tôi không muốn ngồi cùng, anh sẽ để tài xế đưa tôi đi rồi tự lái xe theo sau.
Anh không cầu xin.
Không biện minh.
Cũng không dùng con gái hay 2 đứa trẻ trong bụng ép tôi tha thứ.
Anh chỉ âm thầm sửa chữa từng sai lầm.
Nhưng tha thứ không phải phần thưởng dành cho người đã biết hối hận.
Tôi vẫn cần thời gian để xác định mình còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không.
Tháng thứ 5, kết quả kiểm tra sàng lọc cho thấy một thai nhi có nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể.
Bởi vì là song thai, các xét nghiệm không xâm lấn chỉ có giá trị tham khảo.
Bác sĩ đề nghị chọc ối để xác định.
Nghe thấy 2 chữ “bất thường”, ký ức về lần mất thai thứ 2 lập tức ùa về.
Tôi ngồi trong phòng khám, cả người lạnh toát.
Năm đó, cũng chính trong một căn phòng trắng như vậy, bác sĩ nói đứa trẻ có vấn đề nghiêm trọng.
Tôi đã khóc đến ngất đi.
Sau thủ thuật, tôi không dám nhìn bất kỳ đồ dùng trẻ em nào suốt 2 năm.
Lục Thành Phong ngồi ngoài hành lang.
Bác sĩ hỏi tôi có muốn gọi anh vào không.
Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu.
Anh bước vào, nhìn thấy sắc mặt tôi liền hiểu có chuyện.
Tôi đưa kết quả cho anh.
Bàn tay anh run lên rất nhẹ.
Nhưng lần này, anh không tự đưa ra ý kiến.
Anh hỏi tôi:
“Em muốn làm thế nào?”
Tôi nhìn anh.
“Nếu kết quả xấu thì sao?”
Anh ngồi xuống bên cạnh.
“Anh sẽ nghe bác sĩ giải thích đầy đủ.”
“Sau đó nghe quyết định của em.”
“Anh không nói muốn giữ hay bỏ?”
“Anh có suy nghĩ của mình.”
“Nhưng trước khi em hỏi, anh sẽ không dùng nó để gây áp lực.”
Tôi hỏi:
“Vậy bây giờ em hỏi.”
Anh im lặng thật lâu.
“Nếu bệnh có thể điều trị và đứa trẻ có khả năng sống độc lập, anh muốn giữ.”
“Nếu con phải chịu đau đớn suốt đời, anh không muốn dùng sự ích kỷ của bố mẹ để bắt con gánh chịu.”
“Nhưng người chịu thủ thuật là em.”
“Quyết định cuối cùng phải là của em.”
Tôi nhìn gương mặt đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn của anh.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi chủ động nắm lấy tay anh.
“Em muốn làm chọc ối.”
“Được.”
“Anh đi cùng em.”
“Được.”
Anh không nói thêm.
Bàn tay anh chỉ siết lấy tay tôi.
Không quá chặt.
Vừa đủ để tôi biết mình không phải đối diện một mình.
Thời gian chờ kết quả kéo dài 3 tuần.
Đó là 3 tuần khó khăn nhất trong cả thai kỳ.
Tôi mất ngủ liên tục.
Có những đêm vừa nhắm mắt đã mơ thấy mình trở lại phòng thủ thuật năm xưa.
Lục Thành Phong chuyển về nhà, nhưng vẫn ngủ ở phòng làm việc.
Mỗi khi tôi thức giấc, anh đều ngồi ngoài phòng khách.
Anh không bước vào nếu tôi không gọi.
Một đêm, tôi không chịu nổi nữa, mở cửa phòng.
Anh đang ngồi ngủ trên ghế, trong tay vẫn cầm tập tài liệu về các bệnh nhiễm sắc thể.
Tôi đứng nhìn anh rất lâu.
Sau đó, tôi gọi khẽ:
“Thành Phong.”
Anh lập tức tỉnh dậy.
“Em khó chịu ở đâu?”
“Không.”
“Tối nay anh vào phòng ngủ đi.”
Anh sững người.
Tôi quay đi trước.
“Em chỉ không muốn nửa đêm có chuyện còn phải gọi anh từ phòng khách.”
“Được.”
Anh theo tôi vào phòng.
Giữa chúng tôi vẫn có một khoảng cách.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi ngủ được một giấc trọn vẹn.
Kết quả chọc ối cho thấy cả 2 thai nhi đều bình thường.
Chỉ số bất thường trước đó là dương tính giả do song thai và tuổi mẹ cao.
Tôi cầm kết quả, cười rồi lại khóc.
Lục Thành Phong ôm tôi.
Lần này tôi không đẩy anh ra.
Anh vùi mặt vào tóc tôi, liên tục nói:
“Không sao rồi.”
“Các con không sao.”
Tôi nhắm mắt.
Chiếc gai mắc trong tim hơn 10 năm dường như cuối cùng cũng được nhổ ra một chút.
Nhưng thử thách vẫn chưa kết thúc.
Đến tuần thai thứ 29, tôi đột nhiên xuất huyết.
Khi ấy, Lục Thành Phong đang ở công ty.
Tôi vừa gọi điện, anh lập tức bỏ dở cuộc họp, lái xe về.