Bí Mật Sau Tờ Kết Quả

Chương 4



Tôi bỗng tự hỏi, nếu tháo nó ra, dấu vết ấy cần bao lâu mới biến mất?

“Em sao vậy?”

Giọng Lục Thành Phong vang lên bên cạnh.

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười.

“Không sao.”

“Có lẽ vì sáng nay chưa ăn gì nên hơi chóng mặt.”

Anh lập tức đứng dậy.

“Anh xuống mua đồ ăn cho em.”

Tôi giữ lấy cánh tay anh.

“Không cần.”

“Nhỡ đúng lúc bác sĩ gọi thì sao?”

Lục Thành Phong khựng lại rồi ngồi xuống.

Ánh mắt anh liên tục liếc về phía phòng khám.

Sự căng thẳng ấy rõ ràng đến mức tôi không hiểu vì sao trước đây mình lại không nhận ra.

Khoảng 20 phút sau, y tá gọi tên tôi.

Lục Thành Phong lập tức đứng dậy trước cả tôi.

Anh đỡ khuỷu tay tôi, động tác cẩn thận như thể tôi là một món đồ dễ vỡ.

Tôi không từ chối.

Tôi muốn xem anh còn định diễn đến bao giờ.

Bác sĩ Tần ngồi phía sau bàn làm việc.

Bà khoảng hơn 50 tuổi, đeo một cặp kính gọng mảnh, vẻ mặt bình tĩnh đến mức gần như không để lộ cảm xúc.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt bà thoáng dừng lại.

Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, tôi vẫn nhìn thấy sự do dự trong đó.

Bà đẩy một bản báo cáo về phía tôi.

“Các chỉ số cơ bản hiện tại đều không có vấn đề quá lớn.”

“2 túi thai phát triển phù hợp với tuổi thai.”

“Tim thai đã xuất hiện.”

Tôi nhìn thẳng vào bà.

“Chỉ vậy thôi sao?”

Căn phòng yên lặng trong vài giây.

Lục Thành Phong lập tức xen vào:

“Bác sĩ đã nói không có vấn đề lớn, em đừng tự dọa mình.”

Tôi không nhìn anh.

Tôi tiếp tục hỏi bác sĩ Tần:

“Bà nói không có vấn đề quá lớn, nghĩa là vẫn có vấn đề nhỏ, đúng không?”

Bàn tay đặt trên đầu gối của Lục Thành Phong chợt siết lại.

Bác sĩ Tần tháo kính xuống, chậm rãi lau mắt kính.

“Chị đã 44 tuổi, lại mang song thai.”

“Bản thân tuổi tác và việc mang đa thai đã thuộc nhóm nguy cơ cao.”

“Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi phát hiện thành tử cung của chị tương đối mỏng. Vị trí làm tổ của một túi thai cũng khá thấp.”

“Hiện tại chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng.”

“Chúng tôi đề nghị chị nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh và tái khám đúng lịch.”

Tôi nhìn bà rất lâu.

“Còn gì nữa không?”

Lục Thành Phong quay sang tôi.

“Uyển Thanh.”

Đã lâu rồi anh không gọi đầy đủ tên tôi bằng giọng nghiêm túc như vậy.

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Em đang hỏi bác sĩ.”

“Anh căng thẳng làm gì?”

Sắc mặt anh hơi cứng lại.

Bác sĩ Tần đặt kính lên bàn.

“Hiện tại chỉ có vậy.”

“Tất cả đều phải chờ những kiểm tra tiếp theo.”

Tôi gật đầu.

Tôi không vạch trần lời nói dối của họ ngay tại chỗ.

Sau khi rời khỏi phòng khám, Lục Thành Phong đưa tôi đến một nhà hàng gần bệnh viện.

Anh gọi toàn những món tôi thích.

Cá hấp, canh sườn củ sen, rau cải xào và một phần trứng hấp.

Anh còn dặn đầu bếp giảm muối, không cho tiêu.

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ cảm động vì sự chu đáo ấy.

Nhưng lúc này, mỗi hành động quan tâm của anh đều giống như một lớp vải đẹp đẽ phủ lên chiếc hộp chứa đầy bí mật.

Tôi không biết bên trong là thứ gì.

Càng không biết lúc mở ra, thứ ấy sẽ làm tôi tổn thương đến mức nào.

Trong lúc ăn, điện thoại Lục Thành Phong rung lên.

Anh nhìn màn hình rồi lập tức tắt máy.

Tôi hỏi:

“Ai gọi vậy?”

“Khách hàng.”

“Không nghe sao?”

“Không có gì quan trọng.”

Anh úp điện thoại xuống bàn.

Tôi gắp một miếng cá, bình thản hỏi:

“Gần đây công ty có chuyện gì à?”

“Không.”

“Vậy tại sao đêm nào anh cũng ra ban công gọi điện?”

Đôi đũa trong tay anh dừng lại.

Chỉ một giây sau, anh tiếp tục ăn như bình thường.

“Có một dự án xảy ra chút vấn đề.”

“Anh sợ làm em thức giấc nên mới ra ngoài nói chuyện.”

“Dự án nào?”

“Em không hiểu chuyện công ty, hỏi nhiều cũng chỉ thêm lo.”

Câu nói ấy khiến tôi bật cười.

17 năm trước, khi anh khởi nghiệp thất bại, chính người phụ nữ “không hiểu chuyện công ty” này đã bán đôi vòng vàng mẹ để lại để giúp anh trả lương công nhân.

Khi chủ nợ đến tận nhà đập cửa, cũng chính tôi đứng ra thương lượng, xin họ cho thêm thời gian.

Những năm khó khăn nhất, từng hợp đồng, từng khoản thu chi, tôi đều cùng anh kiểm tra.

Sau này công ty ổn định, anh nói tôi đã vất vả quá lâu, bảo tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình.

Tôi đã tin rằng đó là sự yêu thương.

Không ngờ nghỉ việc lâu ngày lại khiến tôi biến thành một người không hiểu chuyện trong mắt anh.

Tôi đặt đũa xuống.

“Đúng.”

“Em không hiểu.”

“Vậy em không hỏi nữa.”

Lục Thành Phong ngẩng đầu nhìn tôi.

Có lẽ anh nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng nói ấy.

Nhưng sau một thoáng im lặng, anh chỉ gắp thêm thức ăn vào bát tôi.

“Em ăn nhiều một chút.”

“Bây giờ không giống trước đây nữa.”

“Em đang ăn cho 3 người.”

Tôi nhìn miếng sườn trong bát.

Một cảm giác chua xót dâng lên tận cổ họng.

Nếu anh thật sự mong chờ 2 đứa trẻ, tại sao phải giấu tôi?

Nếu anh không mong chờ, tại sao vẫn có thể nói những lời dịu dàng đến vậy?

Tối hôm đó, sau khi về nhà, tôi giả vờ mệt rồi vào phòng ngủ sớm.

Lục Thành Phong ngồi bên giường, giúp tôi kéo rèm.

“Em ngủ đi.”

“Anh vào phòng làm việc xử lý chút việc.”

Tôi nhắm mắt.

Khoảng 10 phút sau, tiếng cửa phòng khẽ khàng đóng lại.

Tôi lập tức ngồi dậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...